Ngay khi tỉnh Quảng Ninh triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW, đồng chí Nguyễn Thị Vinh, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, đã tình nguyện viết đơn đề xuất được nghỉ hưu trước tuổi, mặc dù vẫn còn tới 3 năm nữa mới hết tuổi công tác.
Trải qua hơn 31 năm công tác ở nhiều vị trí quan trọng, dù đảm nhận bất kỳ công việc nào, đồng chí Nguyễn Thị Vinh luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, nêu gương, tiền phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên, nỗ lực hết mình hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đồng chí chia sẻ: “Khi có chủ trương của Trung ương về thực hiện sắp xếp, hoàn thiện tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị, tôi nhận thức rất rõ về mục đích, ý nghĩa của cuộc cách mạng trong hệ thống, tổ chức bộ máy, nên tôi quyết định xin nghỉ hưu trước tuổi để tạo điều kiện cho công tác sắp xếp bộ máy được thực hiện nhanh, hiệu quả. Đặc biệt tạo điều kiện cho các cán bộ trẻ hơn có cơ hội được cống hiến và phát triển”.

Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định nghỉ công tác trước tuổi hưởng chế độ hưu trí đối với 9 lãnh đạo cấp phòng và tương đương.
Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, các sở, ban, ngành, địa phương đã triển khai cụ thể, chi tiết đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Với mục đích, ý nghĩa to lớn của cuộc cách mạng, công cuộc xây dựng bộ máy Tinh – Gọn – Hiệu quả đã được các cán bộ, đảng viên, đặc biệt là những người đứng đầu nêu gương thực hiện.
Như tại Công an tỉnh Quảng Ninh, đã có 9 cán bộ tự nguyện có đơn xin nghỉ trước hạn tuổi công tác hưởng chế độ hưu trí để tạo thuận lợi cho việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Công an tỉnh trong thời gian tới. Trong đó, có 5 trưởng phòng, gồm: Đại tá Lê Đức Hiền, Trưởng Phòng Hậu cần; Đại tá Nguyễn Đức Quý, Chánh thanh tra Công an tỉnh; Đại tá Nguyễn Hải Phong, Trưởng Phòng Cảnh sát cơ động; Thượng tá Lê Đình Đông, Trưởng Phòng Hồ sơ; Thượng tá Vũ Văn Thức, Trưởng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh; cùng 4 phó trưởng phòng, phó trưởng công an cấp huyện, gồm Phó trưởng Công an TP Đông Triều, Phó trưởng Công an TP Cẩm Phả, Phó trưởng Công an huyện Vân Đồn và Phó trưởng Phòng Hồ sơ (Công an tỉnh).
Đối với cấp địa phương, thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, TP Hạ Long có 12 cán bộ, đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, còn đủ tuổi tái cử công tác nhưng đã viết đơn tự nguyện xin nghỉ hưu trước thời hạn, gồm: Bí thư, phó bí thư đảng uỷ, chủ tịch HĐND các phường: Hà Lầm, Tuần Châu, Vũ Oai, Kỳ Thượng, Trần Hưng Đạo, Thống Nhất, Hà Phong, Cao Thắng; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ. Trong số 12 người xin nghỉ chế độ trước thời hạn có 4 người sinh năm 1970, 1971, 1973.
Còn tại TP Cẩm Phả, có 9 cán bộ, đảng viên còn đủ tuổi tái cử công tác nhưng đã viết đơn tự nguyện xin nghỉ hưu trước thời hạn. Trong đó có 7 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, gồm: 1 Phó Chủ tịch UBND thành phố, 1 Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy kiêm Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố, 2 Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, 1 Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, 1 Phó Chủ tịch UBND phường Cẩm Thạch và 1 Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Dương Huy. Ngoài ra, có 1 chuyên viên Phòng Quản lý đô thị, 1 viên chức Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp và Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Cẩm Phả.
Có thể thấy, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, xây dựng tổ chức bộ máy "Tinh - Gọn - Mạnh - Hiệu năng - Hiệu lực - Hiệu quả" đang lan toả mạnh mẽ, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo cán bộ, đảng viên. Việc tình nguyện nghỉ công tác trước hạn tuổi không chỉ thể hiện bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu, nêu gương, đi đầu trong thực hiện chủ trương của Đảng, mà còn là sự hy sinh, cống hiến rất lớn cho cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn bộ máy trong thời gian tới.