Trong những năm qua, các thế lực phản động, cơ hội chính trị trong và ngoài nước không ngừng gia tăng hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc thông tin nhằm chống phá Đảng và Nhà nước, gây rối an ninh trật tự. Đặc biệt, lợi dụng thời điểm đất nước diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng, như: bầu cử Quốc hội, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, Đại hội Đảng các cấp; hoặc những bất cập, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước, việc xử lý đảng viên, cán bộ vi phạm khuyết điểm; thời điểm xuất hiện những vấn đề nhạy cảm về tranh chấp chủ quyền biển, đảo thì tần suất, nội dung xuyên tạc, chống phá lại gia tăng và ngày càng tinh vi, phức tạp.
Học sinh Trường THCS Lê Văn Tám, thành phố Hạ Long, tham gia trả lời câu hỏi về an toàn không gian mạng.
Mục đích của các hoạt động hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo nêu trên là nhằm làm suy giảm niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước; qua đó, kích động, lôi kéo người dân tham gia biểu tình, tụ tập trái phép, phá rối an ninh, trật tự, an ninh tư tưởng, tiến tới thực hiện “cách mạng màu”. Vì vậy, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch để bảo vệ an ninh tư tưởng là nhiệm vụ rất quan trọng của Đảng và hệ thống chính trị, trong đó việc đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên nhất là thế hệ trẻ giữ vai trò nòng cốt.
Là tỉnh biên giới, ven biển, nằm ở địa đầu Đông Bắc của Tổ quốc, Quảng Ninh có vị trí chiến lược về kinh tế, quốc phòng - an ninh, đối ngoại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhận thức sâu sắc vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc; trong đó có lĩnh vực an ninh tư tưởng, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng trên địa bàn, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 18/12/2017 “về một số giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng trong tình hình mới”. Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã đề ra 07 nhóm nhiệm vụ, giải pháp; trong đó, có nhóm nhiệm vụ, giải pháp “Đổi mới mạnh mẽ công tác nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ”. Dưới sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ, các cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên nhất là thế hệ trẻ; đồng thời, hướng dẫn cho học sinh, sinh viên cách thức nhận diện quan điểm sai trái, thù địch và phương pháp sử dụng mạng xã hội an toàn, hiệu quả.
Tiết mục Hào khí Bạch Đằng Giang - Khát vọng bay xa của đội thi Trường tiểu học Ngô Quyền (TX Quảng Yên).
Cụ thể, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng cuốn Tài liệu giáo dục lý luận chính trị cho thanh niên Quảng Ninh và ban hành Hướng dẫn số 38-HD/BTGTU ngày 31/5/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ “Hướng dẫn triển khai học tập cuốn Tài liệu giáo dục lý luận chính trị cho thanh niên Quảng Ninh”; ban hành bộ công cụ học tập các bài học lý luận chính trị (cuốn Tài liệu, bản Inforgraphic). Chỉ đạo cấp uỷ các địa phương, đơn vị tổ chức triển khai học tập cuốn Tài liệu giáo dục lý luận chính trị cho thanh niên Quảng Ninh và yêu cầu bổ sung nội dung lịch sử đảng bộ địa phương, đơn vị; những điển hình gương người tốt, việc tốt, đảng viên tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị phù hợp với từng đối tượng rộng khắp trong toàn tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo liên ngành và Tổ tham mưu triển khai thí điểm mô hình "Sử dụng mạng xã hội an toàn cho học sinh, sinh viên tỉnh Quảng Ninh" (tháng 5/2022). Mô hình được thành lập tại 4 trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hạ Long gồm: Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh, Trường THPT Hòn Gai, Trường TH-THCS-THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, Trung tâm GDNN&GDTX thành phố Hạ Long. Các nhà trường, cơ sở giáo dục tham gia triển khai thí điểm mô hình đều hình thành ít nhất 01 trang fanpage (facebook) và 01 nhóm zalo/mô hình. Số lượng bài viết, thông tin hữu ích được đăng tải vượt chỉ tiêu quy định với trên 50% học sinh, sinh viên trở lên tham gia, thường xuyên tiếp cận nội dung đăng trên nhóm/trang zalo, facebook. Để nâng cao kỹ năng sử dụng mạng an toàn cho học sinh, sinh viên, các cơ quan, ban, ngành của tỉnh cũng triển khai nhiều cách làm phù hợp; trong đó đặc biệt chú trọng tổ chức những hoạt động nhằm hỗ trợ học sinh, sinh viên các kỹ năng sống, kỹ năng về phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm, tạo môi trường lành mạnh, an toàn cho thanh, thiếu niên phát triển toàn diện.
Điển hình, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã hoàn thiện, xuất bản phát hành 1.300 cuốn “Tài liệu giáo dục lý luận chính trị dành cho thanh niên Quảng Ninh” đến 20/20 đảng bộ trực thuộc tỉnh, các đầu mối cơ sở đoàn trực thuộc Tỉnh đoàn, các trường THPT trên địa bàn; chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện việc dạy 5 bài học lý luận chính trị và chuyên đề cho đoàn viên thanh niên trong các trường học, đặc biệt là cấp THPT từ tháng 9/2022. Sở Thông tin và Truyền thông đã cung cấp thông tin đến các cơ quan báo chí hợp tác truyền thông, phóng viên thường trú, phóng viên chuyên trách theo dõi thông tin trên địa bàn tỉnh hơn 20 lượt thông tin liên quan đến mô hình thí điểm và các hoạt động triển khai Luật Trẻ em và các hoạt động liên quan đến trẻ em; phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam sản xuất các sản phẩm tuyên truyền cho thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Trung tâm Truyền thông tỉnh đã thực hiện 22 tin, 22 bài, 10 clip trên các hạ tầng truyền thông. Tỉnh Đoàn phát động phong trào “Văn hóa sử dụng mạng xã hội” trong thanh niên, học sinh, sinh viên; biên tập và đăng hơn 150 tin bài về nâng cao kiến thức trong việc tiếp cận thông tin cho thanh thiếu nhi trên mạng xã hội, biết cách tận dụng các thông tin tốt đồng thời sàng lọc các thông tin xấu, độc hại trên các cổng thông tin điện tử, hệ thống fanpage của các tổ chức cơ sở đoàn toàn tỉnh...
Đặc biệt, Tỉnh Đoàn tổ chức triển khai đợt sinh hoạt chính trị “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên”. Quảng Ninh hiện có gần 70.000 đoàn viên, là “Đội hậu bị tin cậy của Đảng” thế hệ trẻ của tỉnh đã xây dựng, duy trì hơn 500 fanpage, tài khoản facebook của đoàn thanh niên các cấp; duy trì tốt hoạt động của 21 CLB lý luận trẻ, 207 CLB “Tuổi trẻ pháp luật”. Tại các trang, tài khoản này thường xuyên cập nhật những hoạt động của đoàn, chia sẻ, đăng tải những thông tin tích cực, chính thống, những gương người tốt, việc tốt giúp thu hút đoàn viên thanh niên tham gia hoạt động cùng các phong trào. Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn - Hội - Đội tập trung tuyên truyền về lịch sử, các hoạt động về nguồn đến với địa danh lịch sử, tham gia bảo tồn các giá trị văn hóa, lịch sử; các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, thể hiện trách nhiệm, lòng biết ơn của tuổi trẻ với các thế hệ cha ông trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập tự do cho Tổ quốc. Đồng thời, tích cực sử dụng ưu thế của các phương tiện truyền thông hiện đại, mạng xã hội triển khai cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, "Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới". Năm 2023, các cấp bộ đoàn của tỉnh đã tổ chức trên 2.500 buổi sinh hoạt với các hình thức phong phú, thu hút hơn 75.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia; tổ chức hơn 240 hoạt động về nguồn, đến với địa danh lịch sử, địa chỉ đỏ, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Đã có 92.090 đoàn viên, thanh niên đăng ký thực hiện cuộc vận động “Mỗi ngày một việc tốt, mỗi tuần một việc tốt, mỗi tháng một việc tốt”. Từ đầu năm 2024 đến nay, các cấp bộ đoàn trong tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền với hơn 3.600 lượt tin, bài, các hình thức tuyên truyền trực quan, sáng tạo; phát huy hiệu quả hoạt động của 54 báo cáo viên diện Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn quản lý, 975 báo cáo viên cấp huyện và trên 2.500 tuyên truyền viên cấp cơ sở, đảm bảo công tác tuyên truyền, nắm bắt dư luận trong đoàn viên thanh niên. Đặc biệt, thế hệ trẻ Quảng Ninh đã tổ chức tốt các phong trào như “Đoàn viên, thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Thanh xuân dâng Đảng”…; đẩy mạnh tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, hướng đoàn viên thanh niên, thế hệ trẻ hướng tới giá trị chân - thiện - mỹ trong học tập, công tác...
Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy tính xung kích, đi đầu, các cấp bộ đoàn, thế hệ trẻ của Quảng Ninh được nâng cao kiến thức về nhiều mặt, đặc biệt về kiến thức lý luận chính trị về tham gia, sử dụng mạng xã hội an toàn. Thế hệ trẻ của tỉnh đã xác định được mục tiêu đúng đắn là sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng; tuân thủ pháp luật. Bằng những việc làm thiết thực, các cấp bộ đoàn đã phát huy vai trò tiên phong, tập hợp cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng góp phần quan trọng bảo đảm an ninh tư tưởng trên địa bàn. Qua thực tiễn học tập, công tác, quá trình tu dưỡng, rèn luyện nhất là từ tháng 3/2024, sau khi phong trào thi đua “Thanh xuân dâng Đảng” được phát động, các cấp bộ Đoàn tỉnh đã giới thiệu 2.514 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó có 1.687 đoàn viên được đứng vào hàng ngũ của Đảng, trong đó có 155 học sinh, sinh viên được kết nạp ngay trên ghế nhà trường góp phần hoàn thành mục tiêu kết nạp trên 3.000 đảng viên mỗi năm trong cả tỉnh.
Ban Tổ chức trao giải nhất cho các cá nhân tham gia cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu lịch sử 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 32 (1930-2025) và lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh”.
Với những kết quả tích cực mà mô hình mang lại, tỉnh Quảng Ninh đã quyết định nhân rộng ra toàn tỉnh. Ngày 15/10/2024, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 232/KH-UBND xây dựng, nhân rộng mô hình “Sử dụng mạng xã hội an toàn cho học sinh, sinh viên tỉnh Quảng Ninh”. Theo kế hoạch, kể từ tháng 10/2024 đến hết năm 2030, tỉnh sẽ nhân rộng mô hình tại 100% các trường từ cấp THCS, THPT trở lên (bao gồm các trường THPT; các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học, Trung tâm GDNN-GDTX) trên địa bàn. Quảng Ninh cũng xác định hoạt động của mô hình là một trong những biện pháp, giải pháp trọng tâm trong việc giáo dục chính trị, tư tưởng, định hướng giá trị nhân cách và lối sống tốt đẹp; tuyên truyền, hướng dẫn học sinh, sinh viên sử dụng, khai thác thông tin trên internet và mạng xã hội phục vụ các mục tiêu lành mạnh, đồng thời nâng cao sức đề kháng, ý thức chấp hành pháp luật tự bảo vệ mình trước tác động tiêu cực của các nền tảng mạng xã hội. Tỉnh sẽ triển khai nhân rộng mô hình trở thành mô hình điển hình về phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” góp phần phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói riêng, đất nước ta nói chung trong giai đoạn hiện nay.
Hoàng Đại Dương (Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ Quảng Ninh)