Xuân về trên những vùng quê
Tết này có lẽ là cái Tết đầy đủ và sung túc nhất của mấy chục hộ dân tại làng nghề đan đát ở ấp Phước Quới, xã Phú Tân, huyện Châu Thành (Sóc Trăng). Bởi sản phẩm của bà con làm ra đã có hợp tác xã quy mô lớn tại địa phương thu mua, làm điểm trưng bày để du khách gần xa đến tham quan, chuyển hàng đi tiêu thụ ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước.
 |
Đời sống các hộ dân ở làng nghề đan đát ở ấp Phước Quới, xã Phú Tân, huyện Châu Thành (Sóc Trăng) sung túc hơn khi sản phẩm làm ra có hợp tác xã thu mua. Ảnh: CHÍ BẢO |
Làng nghề đan đát ấp Phước Quới từ lâu được biết đến không chỉ là ngành nghề mang tính truyền thống mà còn trở thành một nét văn hóa riêng của đồng bào Khmer, bởi tính kế thừa và phát triển qua nhiều thế hệ. Chính từ làng nghề này đã giúp nhiều hộ có nguồn thu nhập ổn định, vượt qua nghèo khó, vươn lên trong cuộc sống. Bà Lâm Thị Phên, 75 tuổi, người dân tộc Khmer ở ấp Phước Quới, xã Phú Tân cho biết, khi còn là một đứa trẻ, thấy ông bà, cha mẹ làm, bà học làm theo. Nghề đan đát đã trở thành nghề truyền thống của nhiều thế hệ trong gia đình. Trung bình mỗi ngày, một người có thể đan được khoảng 6 cái cần xé nhỏ, nếu cần xé cỡ lớn khoảng 1 cặp, trừ chi phí tre trúc thì một người có thể có nguồn thu nhập trên 100.000 đồng/ngày. Mỗi tháng bà Phên thu nhập được từ 5 - 7 triệu đồng.
Cũng theo bà Phên, nghề đan đát tương đối đơn giản, người lớn tuổi cũng làm được. Từ năm 2022, làng nghề Phước Quới có bước chuyển mình mới khi cơ sở thu mua Thủy Tuyết đã được đặt tại xã Phú Tân, ngay trong làng nghề, tạo điều kiện cho bà con khi được cung cấp nguyên liệu, được thu mua tại địa phương, tiết kiệm chi phí vận chuyển, đời sống cũng được nâng lên.
Châu Thành là huyện cửa ngõ của tỉnh Sóc Trăng. Huyện có 10 thành phần dân tộc thiểu số sinh sống với 49.466 người, chiếm 51,96% dân số toàn huyện, trong đó, dân tộc Khmer chiếm 48,56%. Thời gian qua, huyện đã triển khai thực hiện tốt các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với ĐBDTTS. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Bà Danh Thị Cóp, ấp Trà Canh A2, xã Thuận Hòa, huyện Châu Thành vui như Tết khi được hỗ trợ nhà ở từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBDTTS. Bà Danh Thị Cóp chia sẻ: “Gia đình thuộc diện hộ nghèo, các con cháu hơn 10 người cùng sinh sống trong căn nhà vỏn vẹn 30m2. Dù khá chật hẹp nhưng vì điều kiện khó khăn nên mơ ước về một căn nhà mới gần như quá xa xôi với gia đình tôi. Thế nhưng, mơ ước ấy đã trở thành hiện thực khi căn nhà mới được Nhà nước hỗ trợ xây cất trên diện tích phía trước để nối tiếp với căn nhà hiện hữu, giúp gia đình tôi mở rộng không gian sống, có thêm diện tích để thuận tiện trong sinh hoạt, ổn định cuộc sống”.
 |
Các nhóm múa biểu diễn điệu múa của đồng bào Khmer phục vụ du khách, góp phần quảng bá phát triển du lịch của Sóc Trăng. Ảnh: CHÍ BẢO |
Huyện Châu Thành quan tâm thực hiện tốt công tác dạy và học cho con em vùng ĐBDTTS trên địa bàn huyện. Thầy Đồ Văn Nôl - Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Dân tộc nội trú huyện Châu Thành cho biết, từ các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, cấp ủy đảng, chính quyền huyện Châu Thành quan tâm đầu tư kinh phí xây dựng, sửa chữa về cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học và giáo dục; quan tâm bố trí đảm bảo cơ bản số lượng về đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhằm giúp nhà trường có điều kiện thuận lợi, từng bước nâng cao chất lượng trong thực hiện nhiệm vụ dạy học, giáo dục và chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh. Huyện cũng đang đề xuất nâng lên thành Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Dân tộc nội trú huyện Châu Thành, để đáp ứng nhu cầu học tập của con em ĐBDTTS ở địa phương.
Giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số
Đồng chí Nguyễn Văn Khởi - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho rằng, năm 2024, mặc dù kinh tế - xã hội vẫn còn nhiều khó khăn nhưng với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tỉnh nhà, Sóc Trăng đã vượt qua khó khăn, tiếp tục thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị đạt được một số kết quả tích cực, nổi bật là tốc độ tăng trưởng năm 2024 ước đạt 7% (đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết). Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. Các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người dân được quan tâm thực hiện, bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc luôn được bảo tồn và phát huy, nhất là các lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc, trong đó Lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe Ngo của đồng bào Khmer được duy trì tổ chức hằng năm.
 |
Xác lập kỷ lục trình diễn Nhạc Ngũ âm của người Khmer tỉnh Sóc Trăng lớn nhất Việt Nam. Ảnh: CHÍ BẢO |
Theo đồng chí Trần Minh Lý - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng, thời gian qua, Đảng và Nhà nước không những quan tâm đến đời sống kinh tế, mà còn quan tâm đến đời sống tinh thần ĐBDTTS, bảo tồn các giá trị văn hóa tốt đẹp của các dân tộc. Năm nay, trong khuôn khổ Lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe Ngo Sóc Trăng, khu vực đồng bằng sông Cửu Long lần thứ VI và Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sóc Trăng lần thứ I, năm 2024, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Tổ chức kỷ lục Việt Nam VietKings xác lập kỷ lục trình diễn Nhạc Ngũ âm của người Khmer tỉnh Sóc Trăng lớn nhất Việt Nam.
Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước về chính sách dân tộc, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đầu tư kinh phí mua sắm nhiều dàn nhạc Ngũ âm hỗ trợ cho các câu lạc bộ, các chùa Khmer trong tỉnh, tổ chức mở nhiều lớp đào tạo, truyền dạy các loại hình di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trong đó có nghệ thuật trình diễn dân gian nhạc Ngũ âm; đồng thời đào tạo, bồi dưỡng con em đồng bào Khmer có thêm kiến thức cơ bản, hiểu biết hơn về loại hình nghệ thuật đặc sắc này.
Tại nhiều ngôi chùa ở Sóc Trăng, bên cạnh hoạt động tôn giáo, địa phương cùng ban quản trị các chùa đã hỗ trợ thành lập các câu lạc bộ, nhóm nghệ thuật nhằm phát triển văn hóa truyền thống của người Khmer, biểu diễn phục vụ du khách, góp phần quảng bá phát triển du lịch của Sóc Trăng.
Một mùa xuân mới lại về, cờ hoa rực rỡ trên khắp nẻo đường từ thành phố đến nông thôn và những ngôi nhà mới khang trang, cho thấy đời sống vùng có đông ĐBDTTS đã đổi thay rõ rệt. Tin tưởng rằng, với truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, đồng thuận cao trong Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, tỉnh Sóc Trăng sẽ vững niềm tin thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra, xây dựng tỉnh Sóc Trăng phát triển nhanh và bền vững.
CHÍ BẢO