Sign In

Cảnh giác trước chiêu trò nhân danh Nhân dân chống phá Đảng, Nhà nước

11:23 18/03/2025
Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhân dân được gọi theo nhiều cách khác nhau: dân, dân tộc, quần chúng, đồng bào, con Lạc cháu Hồng, con Rồng cháu Tiên… Mặc dù có nhiều tên gọi khác nhau, nhưng điểm chung của tất cả những tên gọi ấy là tập hợp gắn kết đa số người khác nhau về dân tộc, tôn giáo, giới tính, giai tầng, địa vị… trong xã hội, thống nhất thành một cộng đồng thống nhất. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân là mọi người dân Việt Nam, là mọi con dân nước Việt, là mỗi người con Rồng cháu Tiên, không phân biệt già, trẻ, gái, trai, giàu, nghèo, quý, tiện, trong đó có công nông chiếm tuyệt đại đa số”(1). Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đau đáu một chữ dân: “Nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”(2)

Ảnh minh họa: Tất Thắng

Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX: Nhân dân Việt Nam là một thể thống nhất của “Đại đoàn kết các dân tộc, tôn giáo, giai cấp, tầng lớp, thành phần kinh tế, mọi giới, mọi lứa tuổi, mọi vùng của đất nước, người trong Đảng và người ngoài Đảng, người đang công tác và người đã nghỉ hưu, mọi thành viên trong đại gia đình dân tộc Việt Nam dù sống trong nước hay ở nước ngoài”(3).

Giá trị truyền thống tốt đẹp nhất của dân tộc Việt Nam là lòng yêu nước nồng nàn, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, tinh thần đoàn kết, cần, kiệm, chăm chỉ trong lao động sản xuất, dũng cảm, kiên cường trong chiến đấu chống giặc ngoại xâm…

Trong bối cảnh hiện nay, một số người có quan điểm sai trái đã nhân danh “người Việt Nam yêu nước” để thực hiện hành vi chống phá Đảng, Nhà nước, xâm phạm quyền, lợi ích của Nhân dân; lợi dụng sự lan truyền mạnh mẽ của các phương tiện truyền thông, internet, mạng xã hội để khuyếch tán thông tin. Thực chất, họ là những kẻ đội lốt Nhân dân để chống phá, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Bằng cách tấn công trực tiếp vào nền tảng tư tưởng của Đảng, xuyên tạc cương lĩnh, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Chúng bịa đặt, tung tin đồn xuyên tạc lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng, lịch sử cách mạng; cá nhân người đứng đầu, lãnh đạo Đảng, Nhà nước; thổi phồng khuyết điểm của một số cán bộ tham nhũng, tiêu cực, cho rằng tham nhũng là tình trạng phổ biến, là hệ quả của chủ nghĩa xã hội. Gần đây nhất, khi chủ trương sáp nhập một số cơ quan, tinh giản để bộ máy hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, xuất hiện nhiều tin đồn, quan điểm không đúng đắn về tinh gọn bộ máy lan truyền trên mạng xã hội.

Trước các chiêu trò nhân danh “Nhân dân” chống phá Đảng, Nhà nước, cán bộ, đảng viên và Nhân dân cần tăng cường cảnh giác, nhận rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, đồng thời cần hiểu rõ:

Đảng Cộng sản Việt Nam từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà phục vụ. Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. Đảng lấy Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động. Ngoài lợi ích của Tổ quốc, của Nhân dân, Đảng không có lợi ích nào khác. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đoàn kết, đồng lòng của người dân, Đảng đã lãnh đạo Nhân dân làm nên những chiến công hiển hách, đánh thắng kẻ thù xâm lược, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Đảng luôn gắn bó chặt chẽ, máu thịt với Nhân dân, phấn đấu vì lợi ích của Nhân dân, được Nhân dân tin tưởng, ủng hộ. Sức mạnh của ý Đảng, lòng dân đã làm nên những thắng lợi to lớn trong kháng chiến cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chúng ta phải thẳng thắn nhìn nhận tham nhũng là “khuyết tật bẩm sinh” của quyền lực, liên quan đến lợi ích vật chất, tiền tài, danh vọng của cá nhân, xuất hiện ở bất kỳ nhà nước nào trên thế giới, không phải chỉ có ở Việt Nam. Đảng và Chính phủ ta đã và đang tích cực thực hiện công cuộc phòng, chống tham nhũng và thu được kết quả quan trọng, được Nhân dân đồng tình ủng hộ. Tham nhũng là do suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, không phải bản chất của Đảng. Phòng, chống tham nhũng là công việc khó khăn, lâu dài, phức tạp, đòi hỏi sự tham gia của cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Trước thời điểm chuẩn bị bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, chủ trương tinh gọn bộ máy, hoạt động “hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả” là hết sức đúng đắn, phù hợp với thực tế và yêu cầu phát triển. Tinh gọn bộ máy trước mắt sẽ giảm bớt gánh nặng cho ngân sách quốc gia, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật và cải thiện công tác quản lý nhà nước, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức phát huy năng lực sở trường, có điều kiện cống hiến, góp phần xây dựng đất nước. Chủ trương tinh gọn bộ máy được đại đa số Nhân dân đồng tình ủng hộ, nêu cao quyết tâm chính trị trong triển khai và sắp xếp, hoàn thiện bộ máy.

Mỗi chúng ta đều phải nâng cao cảnh giác trước các chiêu trò nhân danh Nhân dân chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch, làm thất bại âm mưu của chúng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch./.

Nguyễn Nhung

(1). Góp phần giữ vững mặt trận tư tưởng, lý luận trong giai đoạn hiện nay, NXBCTQGST, Hà Nội, tr 354

(2) Hồ Chí Minh toàn tập, NXBCTQGST, Hà Nội, 2021, tập 4, tr 187

(3) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, H, 2002, tr 45

Tag:

File đính kèm