Sign In

Thành phố Phúc Yên tập trung khai thác tốt tiềm năng, lợi thế để phát triển

01:07 04/03/2025
Sáng 3/3, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Phúc Yên về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Dương Hà

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, thành phố Phúc Yên đã có bước phát triển toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế nhiều năm duy trì tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước được đầu tư, nâng cấp; diện mạo đô thị, nông thôn có nhiều đổi mới.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; y tế, giáo dục, đào tạo ngày càng được mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng; nếp sống văn hóa, văn minh đô thị chuyển biến rõ nét; an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao. Quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Dương Hà

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, tổng giá trị sản xuất của các ngành kinh tế đạt 367.061,6 tỷ đồng; tổng thu ngân sách nhà nước đạt 54.427 tỷ đồng, bình quân tăng 13,7%/năm, vượt mục tiêu đại hội (MTĐH từ 8-10%/năm); tỷ lệ đô thị hóa đạt 85% (đạt MTĐH).

Thành phố làm tốt công tác quy hoạch, thực hiện và quản lý quy hoạch; tập trung chỉ đạo các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu đô thị đã được duyệt; huy động các nguồn lực đầu tư, từng bước hoàn thiện các tiêu chí của đô thị loại II. Công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn được tăng cường, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được chú trọng.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Dương Hà

Đối với công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy, Ban Thường vụ Thành ủy đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo theo đúng kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thành phố có 16 cán bộ công chức, viên chức nghỉ việc theo Nghị định 177, 178 của Chính phủ.

Tại buổi làm việc, các đại biểu cho rằng, thành phố Phúc Yên có vị trí thuận lợi với nhiều tuyến đường giao thông quan trọng chạy qua. Để phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế, thành phố Phúc Yên tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng.

Ưu tiên dành nguồn lực để phát triển, hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối với thành phố Hà Nội. Quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp nói chung và 2 doanh nghiệp là Toyota Việt Nam và Honda Việt Nam hoạt động hiệu quả, góp phần tăng thu ngân sách trên địa bàn.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Quang Tiến phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Dương Hà

Tập trung giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư công; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp có dự án xung quanh hồ Đại Lải, góp phần thu hút đầu tư trong lĩnh vực du lịch - dịch vụ và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Rà soát các dự án nhà ở đô thị, kiên quyết thu hồi các dự án chậm tiến độ; chủ động rà soát, tăng cường quản lý, sắp xếp lại, xử lý nhà, đất, tài sản công.

Cùng với đó, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học; bảo đảm vững chắc quốc phòng và an ninh; tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng…

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong nhận định điều kiện tự nhiên, truyền thống lịch sử, văn hóa, vị trí, địa lý thuận lợi là cơ hội để thành phố Phúc Yên phát triển, tuy nhiên, thành phố chưa phát huy hết lợi thế, phát triển chưa bền vững.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vũ Việt Văn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Dương Hà

Đồng chí đề nghị, thành phố Phúc Yên cần tập trung tìm ra những nguyên nhân chủ quan, khách quan và quyết tâm khắc phục tồn tại, hạn chế. Trong đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo cần quyết liệt, chủ động hơn, có khát vọng chiến lược dài hạn; cần đổi mới tư duy, nhận thức; bám sát yêu cầu của Trung ương, của tỉnh để phát triển đồng bộ, bền vững.

Bí thư Thành ủy Phúc Yên Nguyễn Việt Phương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Dương Hà

Trong phát triển kinh tế, tập trung làm tốt công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng, giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc về đất đai; tập trung tăng trưởng kinh tế 2 con số; chú trọng công tác môi trường, nước sạch, xây dựng các thiết chế văn hóa, nhà ở xã hội, phát triển giáo dục, đào tạo; ưu tiên kết nối giao thông liên kết vùng.

Ở mỗi lĩnh vực, thành phố cần nghiên cứu, lựa chọn những nội dung chính, cấp thiết để giải quyết, tập trung vào công tác giải phóng mặt bằng, giải quyết tồn tại, vướng mắc tại khu vực hồ Đại Lải, vấn đề đất rừng tại xã Ngọc Thanh, dự án đường Nguyễn Tất Thành… Từ đó khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, đưa thành phố phát triển vững mạnh trong thời gian tới.

Phương Loan  (Nguồn: baovinhphuc.com.vn)

Tag:

File đính kèm