Những ngày giáp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, các đảng bộ cơ sở trên địa bàn huyện Trấn Yên gấp rút hoàn thiện hồ sơ, chuẩn y và ra quyết định kết nạp Đảng đợt 3/2. Trong số những quần chúng ưu tú vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng dịp này, có nhiều thanh niên đã trúng tuyển lên đường nhập ngũ, trở thành những chiến sĩ quân đội, công an.
Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng tại Trung tâm Chính trị huyện Trấn Yên đầu năm 2025 có 84 quần chúng, phần lớn tuổi đời còn khá trẻ, đặc biệt đa số là thanh niên đã qua khám tuyển nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân. Đoàn viên Nguyễn Mạnh Dũng, sinh năm 2005, trú tại tổ dân phố số 8, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên đón nhận cùng lúc hai niềm vui: trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và được cử đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.
Đoàn viên Nguyễn Mạnh Dũng chia sẻ: "Được tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng rồi vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi xin cảm ơn Chi bộ, Chi đoàn Thanh niên, các đoàn thể đã tin tưởng và luôn đồng hành, giúp đỡ tôi trong suốt thời gian qua! Tôi xin hứa sẽ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, phát huy truyền thống tốt đẹp của các bậc cha anh đi trước trong môi trường quân ngũ và sau khi hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương”.
Thực hiện kế hoạch tuyển quân năm 2025, Trấn Yên đã triển khai đầy đủ các bước, trong đó lấy công tác tuyên truyền là trọng tâm để thanh niên nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Nhờ vậy, 100% thanh niên nhận giấy báo khám tuyển đều có mặt đông đủ; công tác khám, xét tuyển được triển khai nghiêm túc, minh bạch, dưới sự giám sát chặt chẽ của các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện.
Đáng nói, nhiều thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ từ rất sớm, thể hiện mong muốn, khát khao được nhập ngũ. Huyện bảo đảm hoàn thành khám sức khỏe cho trên 1.170 công dân trong độ tuổi nhập ngũ. Trong số này, có 326 thanh niên đủ điều kiện về sức khỏe; có tuổi đời từ 19 tuổi trở lên; có trình độ văn hóa từ lớp 8 trở lên, trong đó trình độ cao đẳng, đại học chiếm 15%; về chất lượng chính trị, đảng viên chiếm trên 10%.
Đến nay, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Yên Bình đã lựa chọn được 210 thanh niên, trong đó 175 người giao cho quân đội, 35 người giao cho công an. Đặc biệt, có 91 đoàn viên thanh niên ưu tú đã được các chi, đảng bộ cơ sở xét duyệt, cử đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Ngay trước ngày lên đường nhập ngũ, có 68 tân binh huyện Yên Bình được kết nạp Đảng cùng với 40 đồng chí viết đơn tình nguyện, 5 đồng chí có trình độ cao đẳng và đại học.
Thượng tá Đặng Thế Chung - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện cho biết: "Thật sự đáng mừng và phấn khởi, đợt giao quân năm 2025 sẽ là đợt giao quân đạt chất lượng cao nhất từ trước đến nay. Các đơn vị nhận quân gồm: Lữ đoàn 144, Tiểu đoàn 39 - Bộ Tổng tham mưu, Sư đoàn 316, Lữ đoàn 279 - Quân khu 2… hoàn toàn có thể yên tâm, tiếp tục huấn luyện, bồi dưỡng, giáo dục để các chiến sĩ trẻ tiếp tục trưởng thành”.
Phát triển đảng viên là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Chủ trương bồi dưỡng, kết nạp Đảng cho các quần chúng ưu tú trước ngày lên đường nhập ngũ sẽ chủ động tạo nguồn bổ sung lực lượng, trẻ hóa đội ngũ, chú trọng nâng cao chất lượng đảng viên, thiết thực nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Gieo ươm "hạt giống đỏ” trong tân binh cũng chính là nguồn cán bộ nòng cốt của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên ở địa phương sau khi thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về quê hương.
Đại tá Nguyễn Trọng Thuần - Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết: "Chất lượng tuyển quân ngày càng được nâng cao. Thanh niên các dân tộc tỉnh Yên Bái không chỉ có trình độ văn hóa, thể lực tốt, nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của bản thân đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc mà nhiều tân binh còn được kết nạp Đảng ngay trước ngày lên đường nhập ngũ”.
|
Lê Phiên