16 tác phẩm đoạt giải thưởng cuộc thi viết về Vườn Quốc gia Cúc Phương

Thứ năm, 24/11/2022 20:29
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Tổng kết Cuộc thi viết về Vườn Quốc gia Cúc Phương - 60 năm xây dựng và phát triển, Ban Tổ chức đã trao 2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 4 giải Ba; 6 giải Khuyến khích, 2 giải Ấn tượng cho các tác giả.

Ngày 24/11, tại tỉnh Ninh Bình, Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Ninh Bình tổng kết và trao giải Cuộc thi viết về Vườn Quốc gia Cúc Phương - 60 năm xây dựng và phát triển.

Trao giải Cuộc thi viết về Vườn Quốc gia Cúc Phương - 60 năm xây dựng và phát triển (Ảnh: M.L) 

Theo bà Phạm Thị Duyên - Phó Chủ tịch Hội văn học nghệ thuật tỉnh Ninh Bình, Trưởng ban giám khảo Cuộc thi, các tác giả giành nhiều thời gian, tâm huyết và cảm xúc đặc biệt cho Cúc Phương. Dưới góc nhìn của các tác giả, các tác phẩm phản ánh sâu sắc về hệ giá trị tự nhiên và nhân văn gắn với rừng nguyên sinh Cúc Phương, truyền thống và thành tựu của Vườn quốc gia Cúc Phương.

Ông Đỗ Văn Lập -  Phó Giám đốc Vườn quốc gia Cúc Phương cho biết, cuộc thi không chỉ phản ánh sâu sắc những hoạt động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Vườn; truyền đi thông điệp về bảo vệ, quản lý rừng bền vững, cứu hộ bảo tồn động vật hoang dã mà còn góp phần tích cực vào sứ mệnh giáo dục, nâng cao nhận thức bảo tồn thiên nhiên của Vườn tới công chúng trong và ngoài nước.

Sau hơn 1 năm phát động, Ban Tổ chức cuộc thi viết “Vườn Quốc gia Cúc Phương - 60 năm xây dựng và phát triển” đã nhận được 207 tác phẩm gửi về dự thi, đặc biệt có 16 tác phẩm xuất sắc đoạt giải thưởng. Theo đó, Ban Tổ chức đã trao 2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 4 giải Ba; 6 giải Khuyến khích, 2 giải Ấn tượng cho các tác giả./.

BT

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực