Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bà Rịa- Vũng Tàu về nguồn tại Khu di tích căn cứ núi Minh Đạm

Thứ bảy, 04/02/2023 15:44
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Sáng 4/2, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bà Rịa- Vũng Tàu tổ chức chương trình về nguồn đỉnh Chóp Mao, thuộc Khu di tích Căn cứ núi Minh Đạm (huyện Đất Đỏ).
 Đồng chí Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ Minh Đạm (Ảnh: Mạnh Thắng)

Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; cùng 90 đại biểu là cán bộ, biên tập viên, phóng viên, chuyên viên, nhân viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin-Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, Đài PT-TH tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

Chương trình về nguồn được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng; tăng cường sự giao lưu, kết nối giữa các cơ quan, đơn vị thuộc khối thông tin, tuyên truyền, truyền thông, báo chí của tỉnh để nâng cao tính chủ động, chiến đấu và hiệu quả của công tác chính trị, tư tưởng trong tình hình mới.

Tại đây Đoàn đã viếng Đền thờ liệt sĩ Minh Đạm và tham gia hành trình leo tới đỉnh Chóp Mao với độ cao 323m so với mực nước biển. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã thực hiện nghi thức thay cờ Đảng, cờ Tổ Quốc tại 2 cột cờ.

 Các đại biểu dâng hương tại Đền thờ Liệt sĩ Minh Đạm (Ảnh: Mạnh Thắng)

Trên đỉnh Chóp Mao, Đoàn đã cùng lại truyền thống lịch sử 93 năm của Đảng cộng sản Việt Nam; lịch sử của Khu di tích Minh Đạm và núi Chóp Mao.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bà Rịa- Vũng Tàu Lê Văn Minh cho biết, tại đỉnh Chóp Mao, đêm 13/7/1933, Hội Châu Viên Kết Nghĩa đã treo lá cờ đỏ búa liềm để nhân dân từ Phước Hải qua Long Hải, Tam Phước đều nhìn thấy. Đây là phát súng báo hiệu, lời hiệu triệu của Đảng. Nhìn theo đó, nhân dân trong vùng phấn khởi và chờ đợi một lực lượng cách mạng mới ra đời.

 Lãnh đạo các đơn vị trang trọng chuẩn bị Lá Cờ Đảng treo tại Đỉnh Chóp Mao. (Ảnh: Mạnh Thắng)

Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Khu Căn cứ Minh Đạm là trung tâm lãnh đạo, tập trung đầy đủ trí tuệ và nghị lực cách mạng, biểu tượng tinh thần và ý chí chiến đấu kiên cường bất khuất của người dân Long Đất./.

Hoàng Mẫn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực