Bảo tàng Thế giới Cà phê: Điểm đến không thể bỏ qua tại thủ phủ cà phê Buôn Ma Thuột

Thứ bảy, 04/02/2023 15:46
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) – Thông tin từ Bảo tàng Thế giới Cà phê cho biết trong năm 2022, Bảo tàng đã đón tiếp hơn 4 triệu lượt khách từ hơn 22 quốc gia, góp phần nâng doanh thu ngành du lịch Đắk Lắk tăng trưởng hơn 473%. Riêng 5 ngày nghỉ Tết Quý Mão 2023, bảo tàng đón hơn 30.000 lượt khách tham quan, trải nghiệm nhiều hoạt động văn hóa, góp phần thúc đẩy doanh thu ngành du lịch Đắk Lắk tăng 51,4% so với cùng kỳ.

Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 sẽ diễn ra từ ngày 10 - 14/3

leftcenterrightdel
 Bảo tàng Thế giới Cà phê điểm đến không thể bỏ qua tại thủ phủ cà phê Buôn Ma Thuột.

Chính thức đưa vào hoạt động từ tháng 11/20218, Bảo tàng Thế giới Cà phê  đã làm thay đổi cách nhìn nhận của giới trẻ cũng như cộng đồng du khách về bảo tàng tại Việt Nam. Ngay khi khai trương, hãng thông tấn AP (Hoa Kỳ) đã nhận định là: “Bảo tàng sống lớn nhất, sống động và độc đáo nhất!” và trở thành 6/17 điểm đến tốt nhất khi đến Việt Nam theo thông tin của tạp chí du lịch hàng đầu Anh Quốc, Wanderlust.

Ngoài bộ sưu tập hàng chục nghìn hiện vật giá trị giúp du khách có thể tìm hiểu được lịch sử hơn 12 thế kỷ của cà phê, Bảo tàng thế giới Cà phê luôn tổ chức định kỳ các triển lãm chuyên đề về cà phê được giới chuyên môn đánh giá cao như: “Lịch sử Cà phê thế giới”; “Cà phê: thần dược cho não – thần dược cho sáng tạo”; “Cà phê – Năng lượng của nền kinh tế tri thức”; “Cà phê – năng lượng của tinh thần chiến binh”; “Cà phê - Hành trình khám phá những giá trị nhân văn”; “Cà phê - năng lượng sáng tạo của nghệ thuật”, “Vẻ đẹp làng nghề Việt”; “Cà phê ở những vùng đất thiêng phương Đông”, “Tìm về lối sống tỉnh thức – Kể chuyện mặc tỉnh thức”...

Đây là bảo tàng duy nhất trong nước có show trình diễn 3 nền Văn minh Cà phê, Show trải nghiệm ba nền Văn minh cà phê Khác biệt – Đặc biệt – Duy nhất: Ottoman – Thiền – Roman. Khi tham gia show trải nghiệm, người thưởng lãm sẽ được hòa mình trong một không gian kết hợp đầy ấn tượng và độc đáo giữa ánh sáng, âm nhạc, nghệ thuật pha chế, mùi hương quyến rũ từ cà phê và những câu chuyện kể thú vị về lịch sử, văn hóa của ba nền văn minh cà phê trên nền tảng công nghệ 3D mapping.

leftcenterrightdel
 Riêng 5 ngày nghỉ Tết Quý Mão 2023, bảo tàng đón hơn 30.000 lượt khách tham quan, trải nghiệm nhiều hoạt động văn hóa.

Đặc biệt, tại Lễ hội Cà phê lần thứ 8 năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 10-14/3/2023 do tỉnh Đắk Lắk tổ chức, Tập đoàn Trung Nguyên Legend trực tiếp triển khai một số chương trình chính của Lễ hội, gồm: Lễ hội đường phố với chủ đề "Buôn Ma Thuột – Nơi hội tụ 3 nền văn minh cà phê thế giới"; Tổ chức cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật "Cà phê Việt Nam – Hành trình kiến tạo di sản văn hóa thế giới" với tổng giải thưởng lên tới hơn 450 triệu đồng; tổ chức Triển lãm chuyên đề "Lịch sử cà phê thế giới".

Vào đầu năm 2022, tạp chí hàng đầu thế giới National Geographic ca ngợi Bảo tàng Thế giới Cà phê trên chuyên trang du lịch tiếng Tây Ban Nha với thông điệp “nơi du khách có thể đắm chìm hoàn toàn trong văn hóa cà phê”.

 Thông tin từ Bảo tàng Thế giới cà phê cho biết, trong năm 2022, đơn vị đón tiếp hơn 4 triệu lượt khách từ hơn 22 quốc gia, góp phần nâng doanh thu ngành du lịch Đắk Lắk tăng trưởng hơn 473%. Riêng 5 ngày nghỉ Tết Quý Mão 2023, bảo tàng đón hơn 30.000 lượt khách tham quan, trải nghiệm nhiều hoạt động văn hóa, góp phần thúc đẩy doanh thu ngành du lịch Đắk Lắk tăng 51,4% so với cùng kỳ.
An Nhiên

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực