Công bố quyết định nghỉ hưu đối với Phó Tổng Biên tập Nguyễn Trọng Hậu

Thứ ba, 06/06/2023 10:41
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Sáng 6/6, thừa ủy quyền của Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Vũ Thanh Mai đã trao Quyết định nghỉ hưu và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Trọng Hậu, Phó Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thừa ủy quyền của Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Vũ Thanh Mai đã trao Quyết định nghỉ hưu và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Trọng Hậu, Phó Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: KS.

Tham dự Lễ trao Quyết định có đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam; Nguyễn Công Dũng – Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Thường trực, các đồng chí Ủy viên Ban Biên tập, lãnh đạo các đơn vị Báo; đại diện Vụ  Tổ chức - Cán bộ thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương.

Tại buổi lễ, đồng chí Trương Thị Việt Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Ban Tuyên giáo Trung ương đã công bố Quyết định số 2274/QĐ- BTGTW ngày 17/3/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương. Theo đó, đồng chí Nguyễn Trọng Hậu, Phó Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/6/2023.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Vũ Thanh Mai ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, quá trình cống hiến, đóng góp của đồng chí Nguyễn Trọng Hậu cho Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

 Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Vũ Thanh Mai ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, quá trình cống hiến, đóng góp của đồng chí Nguyễn Trọng Hậu cho Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: KS.

Đồng chí Vũ Thanh Mai nhấn mạnh, đồng chí Nguyễn Trọng Hậu đã có 18 năm cống hiến cho Báo qua các thời kỳ, trong đó có 8 năm trên cương vị là Phó Tổng Biên tập. Trong suốt quá trình công tác, đồng chí luôn hoàn thành chức trách của người cán bộ được lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương giao cho phụ trách các đơn vị trực thuộc Báo. Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Trọng Hậu cũng luôn thể hiện trách nhiệm tình cảm với đồng nghiệp, gương mẫu trong công việc, trong cuộc sống hàng ngày. Với những cống hiến, đóng góp cho Báo, đồng chí Nguyễn Trọng Hậu đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý của các Bộ, ngành, đơn vị; góp phần xây dựng Báo đoàn kết, tạo sức mạnh để vượt qua thách thức và hoàn thành nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao.

 Đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương mong muốn, thời gian tới đồng chí Nguyễn Trọng Hậu sẽ tiếp tục theo dõi, quan tâm ủng hộ, giúp đỡ để các đồng chí đang làm việc tại Báo hoàn thành tốt nhiệm vụ; thực hiện tốt trách nhiệm của người Đảng viên, công dân khi về nghỉ hưu tại nơi cư trú.

Đồng chí Tổng Biên tập Trần Doãn Tiến cùng lãnh đạo Ban Biên tập, lãnh đạo các đơn vị tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Trọng Hậu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong những năm qua. Ảnh: KS.

Chúc mừng đồng chí Nguyễn Trọng Hậu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong những năm qua, đồng chí Tổng Biên tập Trần Doãn Tiến khẳng định, đồng chí Nguyễn Trọng Hậu là người anh, người đồng chí, người đồng nghiệp rất thân thiết đối với toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Báo.

Trong 23 năm xây dựng và phát triển của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Nguyễn Trọng Hậu đã có đóng góp rất lớn vào những thành tựu của Báo, với thời gian 18 năm công tác tại đây. Cùng với trình độ chuyên môn, năng lực tốt, đặc biệt trong lĩnh vực lịch sử, trong suốt thời gian công tác, đồng chí Nguyễn Trọng Hậu đã tham mưu, giúp cho Ban Biên tập trong công tác chuyên môn, được giao trọng trách quan trọng phụ trách Tổ cơ động của Báo chuyên thực hiện các tuyến bài sâu, mang tính định hướng dư luận.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Công Dũng, Bí thư Đảng uỷ, Phó Tổng Biên tập Thường trực của Báo cùng lãnh đạo các Ban chuyên môn chia sẻ, bày tỏ sự trân trọng, biết ơn đối với những nỗ lực, đóng góp của đồng chí Nguyễn Trọng Hậu đã dành cho Báo trong suốt thời gian công tác tại Báo; đồng thời chúc đồng chí Nguyễn Trọng Hậu sức khoẻ, thành công trong cuộc sống.

Đồng chí Nguyễn Trọng Hậu bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, lãnh đạo Báo qua các thời kỳ, cùng toàn thể Lãnh đạo Báo, cán bộ, công chức, viên chức  các đơn vị trực thuộc Báo đã tin tưởng giao nhiệm vụ, phối hợp, giúp đỡ đồng chí trong suốt quá trình công tác tại đây. Ảnh: KS.

Bày tỏ sự xúc động, đồng chí Nguyễn Trọng Hậu chân thành cảm ơn, sự biết ơn sâu sắc đối với lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, lãnh đạo Báo qua các thời kỳ, cùng toàn thể Lãnh đạo Báo, cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị trực thuộc Báo đã tin tưởng giao nhiệm vụ, phối hợp, giúp đỡ đồng chí trong suốt quá trình công tác tại đây.

Đồng chí Nguyễn Trọng Hậu khẳng định, sẽ luôn giữ vững phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp, thực hiện tốt trách nhiệm của người Đảng viên, nghĩa vụ công dân khi về nghỉ hưu.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Trọng Hậu cảm ơn và gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo Báo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Báo, đồng thời khẳng định, dù đã nghỉ hưu theo chế độ, song đồng chí vẫn luôn tâm huyêt, đóng góp những kinh nghiệm công tác của mình với ngành Tuyên giáo, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam ./.

Vy Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực