Danh thắng Ngũ Hành Sơn mở cửa trở lại

Thứ ba, 22/09/2020 15:38
(ĐCSVN)- Theo thông tin từ UBND tỉnh Đà Nẵng, từ ngày 21/9/2020, Di tích Quốc gia đặc biệt Danh thắng Ngũ Hành Sơn và Di tích Khu Căn cứ cách mạng K20 mở cửa đón khách tham quan trở lại.

 

leftcenterrightdel
Di tích Quốc gia đặc biệt Danh thắng Ngũ Hành Sơn  bắt đầu mở cửa trở lại (Ảnh: Báo Đà Nẵng)

Khu Di tích lịch sử cách mạng K20 là tên gọi do Quận ủy Quận III đặt để làm mật hiệu liên lạc thời chống Mỹ. Khu di tích nằm trên địa bàn Khối phố Đa Mặn, phường Bắc Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn; trên tuyến đường từ trung tâm thành phố đến khu di tích Ngũ Hành Sơn và Đô thị cổ Hội An.

Năm 1980, danh thắng Ngũ Hành Sơn được công nhận là di tích danh thắng cấp quốc gia. Danh thắng Ngũ Hành Sơn được trải dài trên diện tích rộng lớn khoảng gần 2km2, gồm 6 ngọn núi đá vôi Kim Sơn, Mộc Sơn, Thủy Sơn, Thổ Sơn, Dương Hỏa Sơn và Âm Hỏa Sơn.

Đây là hai địa chỉ du lịch không thể thiếu khi du khách đến với Đà Nẵng. Theo thông báo, thời gian mở cửa trở lại của hai khu di tích từ 7h30 đến 17h (tất cả các ngày trong tuần, kể cả ngày lễ, Tết).

Nhằm đảm bảo an toàn cho du khách khi đến tham quan, Ban Quản lý Di tích Danh thắng Ngũ Hành Sơn tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid-19 như vệ sinh các điểm tham quan, khử khuẩn thang máy, vệ sinh các bề mặt tiếp xúc nơi làm việc bằng dung dịch khử trùng theo đúng quy định…

Đối với du khách đến tham quan danh thắng trong thời điểm này, BQL danh thắng Ngũ Hành Sơn yêu cầu khách đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn theo quy định; đảm bảo số lượng không quá 20 người/đoàn; giữ khoảng cách an toàn tiếp xúc tối thiểu 1m ở tất cả các khu vực quầy bán vé, cổng soát vé. Nhân viên giữ khoảng cách tối thiểu 1m với khách theo quy định, hướng dẫn khách thực hiện khoảng cách an toàn tối thiểu 1m.

Tại Di tích Khu Căn cứ cách mạng K20, công tác phòng chống dịch tiếp tục được duy trì: Bố trí chỗ rửa tay bằng nước sạch và xà phòng diệt khuẩn tại các nhà vệ sinh công cộng để du khách sử dụng; khử khuẩn, đảm bảo vệ sinh các điểm tham quan, nơi làm việc, các bề mặt tiếp xúc, hiện vật; bảo trì, bảo dưỡng hệ thống thang máy, bố trí nhân viên trực tại các điểm tham quan đảm bảo phục vụ khách  và tại các khu vực: Quầy bán vé, cổng soát vé, nhà truyền thống K20. 

Theo quy định, cán bộ, nhân viên của đơn vị đều được kiểm tra thân nhiệt hàng ngày, thường xuyên đeo khẩu trang và rửa tay bằng dung dịch diệt khuẩn, xà phòng diệt khuẩn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đón tiếp, kiểm tra thân nhiệt cho khách trước khi vào tham quan và hướng dẫn khách tham quan theo đoàn./.

TT (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực