Đồng chí Lại Xuân Môn giữ chức Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương

Thứ ba, 13/06/2023 18:15
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) – Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương được Bộ Chính trị giao kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026.

Chiều 13/06, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Bộ Chính trị về phân công, bổ nhiệm kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu ý kiến.

Tại Hội nghị, đồng chí Phan Thăng An, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công, bổ nhiệm đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương  phát biểu tại Hội nghị. 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chúc mừng đồng chí Lại Xuân Môn được Bộ Chính trị tin tưởng giao thêm trọng trách kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ tin tưởng, với bề dày kinh nghiệm công tác, đồng chí Lại Xuân Môn trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ là hạt nhân đoàn kết, cùng Thường trực Hội đồng lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương kế thừa, phát huy truyền thống 27 năm của Hội đồng, tiếp tục xây dựng và phát triển Hội đồng có nhiều bước tiến mới.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa trao Quyết định Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026 cho đồng chí Lại Xuân Môn.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cũng chỉ rõ: Trong bối cảnh mới hiện nay đặt ra yêu cầu, đòi hỏi rất lớn về việc nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động khoa học phục vụ công tác tham mưu chiến lược của các ban, cơ quan Đảng Trung ương. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Hội đồng trong giai đoạn tới cần phấn đấu hoàn thành thật tốt chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng theo Quyết định số 2436-QĐ/BTGTW, ngày 23/5/2023 của Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động. Đặc biệt, coi trọng các nhiệm vụ tổng kết thực tiễn qua 40 năm đổi mới; đóng góp vào việc xây dựng dự thảo các Văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Chú trọng đổi mới cách thức, quy trình đánh giá và đưa kết quả nghiên cứu khoa học vào ứng dụng trong thực tiễn; lấy giá trị ứng dụng là tiêu chí, thước đo cơ bản để đánh giá chất lượng nghiên cứu khoa học.

Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương cần nhận thức sâu sắc, toàn diện đường lối, quan điểm của Đảng về khoa học và công nghệ nói chung, trách nhiệm chỉ đạo hoạt động khoa học của cơ quan nói riêng. Hình thành cơ chế lãnh đạo, định hướng đặt hàng nghiên cứu khoa học. Xác định nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ chính trị thường xuyên của các Ban, cơ quan; kết quả nghiên cứu khoa học là tiêu chí đánh giá, xem xét năng lực, sử dụng cán bộ tham mưu chiến lược. Từng cán bộ trong các Ban, cơ quan Đảng Trung ương cần tích cực, chủ động, tự giác tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, xem đây là phương thức tự đào tạo, rèn luyện, là động lực phấn đấu để trở thành chuyên gia giỏi, có phẩm chất, đạo đức của người cán bộ của Đảng; thông qua hoạt động khoa học để nâng cao trình độ, kỹ năng tham mưu...

 

Đồng chí Lại Xuân Môn phát biểu nhận nhiệm vụ.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cũng bày tỏ sự tri ân về những cống hiến của GS, TS Phùng Hữu Phú - nguyên Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021 đối với Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương. Với hơn 16 năm trên cương vị Chủ tịch Hội đồng, GS, TS Phùng Hữu Phú đã cùng các thế hệ lãnh đạo Hội đồng và Ủy viên Hội đồng xây dựng Hội đồng phát triển ngày càng vững mạnh, để lại nhiều dấu ấn, kết quả nổi bật; được các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các Ban, cơ quan Đảng Trung ương tin tưởng, đánh giá cao.

 Các đồng chí lãnh đạo Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương tặng hoa chúc mừng đồng chí Lại Xuân Môn và đồng chí Phùng Hữu Phú, nguyên Chủ tịch Hội đồng. Ảnh: TTXVN.

Phái biểu tại buổi Lễ nhận trọng trách Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026, đồng chí Lại Xuân Môn bày tỏ:  Với tư cách là Chủ tịch Hội đồng, đồng chí sẽ cùng tập thể Hội đồng phát huy truyền thống tốt đẹp, phấn đấu xây dựng một Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương tinh gọn, chuyên tâm, chuyên nghiệp, thiết thực, chất lượng và hiệu quả; đặc biệt là nâng cao chất lượng nghiên cứu để phục vụ công tác tham mưu ngày càng tốt hơn./.

H.N

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực