Đồng chí Phạm Minh Tuấn giữ chức Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Cộng sản

Thứ ba, 18/04/2023 17:03
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Ban Bí thư quyết định đồng chí Phạm Minh Tuấn thôi giữ chức Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; điều động, bổ nhiệm đồng chí Phạm Minh Tuấn giữ chức Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Cộng sản.

Ngày 18/4, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 826, ngày 14/4/2023, của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Theo đó, Ban Bí thư quyết định đồng chí Phạm Minh Tuấn thôi giữ chức Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; điều động, bổ nhiệm đồng chí Phạm Minh Tuấn giữ chức Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Cộng sản.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, nguyên Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản; cùng đại diện lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và địa phương.

Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, trao quyết định điều động, bổ nhiệm cho đồng chí Phạm Minh Tuấn. (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh: Với cương vị là người đứng đầu Học viện Chính trị khu vực II gần 05 năm và gần 2,5 năm là Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản sách lý luận, chính trị, pháp luật hàng đầu, đồng chí Phạm Minh Tuấn luôn quyết liệt, sáng tạo trong chỉ đạo điều hành; khả năng quản trị tốt, có sáng kiến, lãnh đạo Nhà xuất bản hoàn thành tốt nhiệm vụ, đem lại kết quả tích cực cho đơn vị; đã nâng cao chất lượng công tác biên tập, xuất bản, nghiên cứu khoa học, ứng dụng chuyển đổi số trong công tác xuất bản, phát hành. Vai trò, vị thế của Nhà xuất bản ngày càng được nâng cao. Qua đó có thể thấy rằng, đồng chí Phạm Minh Tuấn có đủ kiến thức, kinh nghiệm và đáp ứng tốt các tiêu chuẩn đạo đức, năng lực công tác để đảm nhận Phó Tổng biên tập phụ trách Tạp chí Cộng sản.

Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương tin tưởng rằng, với bề dày kinh nghiệm công tác, đồng chí Phạm Minh Tuấn sẽ cùng tập thể lãnh đạo Tạp chí Cộng sản và toàn thể cán bộ, nhân viên đoàn kết, thống nhất, tiếp tục lãnh đạo Tạp chí Cộng sản hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương mong muốn trên cương vị mới là Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Cộng sản, đồng chí Phạm Minh Tuấn phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục học hỏi, nghiên cứu, nỗ lực, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao, giữ vững và phát huy truyền thống vẻ vang của Tạp chí Cộng sản, xứng đáng là cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng, thực sự là ngọn cờ tiên phong truyền bá, hướng dẫn lý luận chính trị.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: TTXVN) 

Tại buổi lễ, PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, nguyên Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản mong rằng, Ban Lãnh đạo mới với vai trò đứng đầu của đồng chí Phạm Minh Tuấn đã được Ban Bí thư tin tưởng, giao trọng trách mới sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, lãnh đạo, chỉ đạo để xây dựng Tạp chí ngày càng phát triển hơn.

Nhân dịp này, đồng chí Đoàn Minh Huấn cũng bày tỏ tình cảm trân quý đến lãnh đạo, toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động Tạp chí Cộng sản đã giúp đồng chí hoàn thành nhiệm vụ trong 7 năm công tác vừa qua. Trong thời gian công tác tại Tạp chí, lại ở cương vị lãnh đạo, có những việc đã làm được, có những việc còn dở dang, có những việc còn mới ở dạng ý tưởng, chưa có điều kiện hiện thực hoá, nhưng những kết quả đạt được là thành quả lao động miệt mài, bền bỉ, vượt khó của cả một tập thể đoàn kết, chung sức, đồng lòng, mọi người gắn bó với nhau bằng trách nhiệm, bổn phận của người làm công tác lý luận, cái riêng hoà tan trong cái chung.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, PGS.TS Phạm Minh Tuấn trân trọng cảm ơn Ban Bí thư đã tin tưởng và giao nhiệm vụ nhiệm vụ mới. Đồng chí PGS.TS Phạm Minh Tuấn cho rằng, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Cộng sản là một bước ngoặt lớn, là một niềm vinh dự, là sự ghi nhận nỗ lực và cố gắng của bản thân, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn lao, để cùng tập thể Tạp chí Cộng sản việc luôn giữ vững tôn chỉ, mục đích, bản sắc của tạp chí lý luận chính trị, ngọn cờ tư tưởng của Đảng, tham gia tích cực và hiệu quả vào việc nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, đi tiên phong truyền bá, hướng dẫn lý luận chính trị và thực tiễn cho cán bộ, đảng viên, động viên phong trào quần chúng.

PGS.TS Phạm Minh Tuấn cam kết sẽ cùng các đồng chí trong Bộ Biên tập, cấp ủy lãnh đạo xây dựng Tạp chí Cộng sản, cơ quan lý luận chính trị quan trọng của Đảng là một khối đoàn kết, thống nhất, vững bước phát triển, giữ vững bản sắc, vững bước hội nhập, góp phần tạo nên sức mạnh mới của Đảng ta trong thời kỳ mới, tiếp tục giữ gìn và phát triển với nền tảng vững chắc là truyền thống vẻ vang, đơn vị anh hùng, được đồng chí Nguyễn Ái Quốc sáng lập và trực tiếp phụ trách, khởi nguồn từ ngày 5/8/1930 - ngày Tạp chí Đỏ (tiền thân của Tạp chí Cộng sản) ra số đầu tiên.

Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, PGS.TS Phạm Minh Tuấn mong rằng sẽ nhận được sự đồng hành của tập thể Tạp chí Cộng sản, cùng tập thể xây dựng Tạp chí luôn vững mạnh, xứng đáng với vị thế và niềm tin mà Đảng, Nhà nước, Nhân dân dành cho Tạp chí Cộng sản. Mong rằng Tạp chí sẽ tiếp tục nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng; sự ủng hộ của ban, bộ, ngành trung ương và đia phương, sự động viên, ghi nhận của Nhân dân và xã hội.

Đồng chí Phạm Minh Tuấn sinh ngày 16/01/1974, đã trải qua quá trình học tập, đào tạo, bồi dưỡng về nhiều chuyên ngành: Luật học, báo chí, chính trị học, xuất bản… và kinh qua nhiều vị trí công tác giảng dạy, lãnh đạo, quản lý, trong đó có nhiều vị trí công tác quan trọng.

Trước khi được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Cộng sản, đồng chí Phạm Minh Tuấn giữ chức Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (từ tháng 4/2016 đến tháng 12/2020), sau đó giữ chức Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật (từ tháng 01/2021 đến  tháng 4/2023).

Dù ở vị trí, cương vị nào, đồng chí Phạm Minh Tuấn cũng luôn nỗ lực hết mình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của cơ quan, đơn vị, góp phần vào sự nghiệp của Đảng, Nhà nước./.

Nguyễn Chắt

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực