“Hào khí non sông”

Thứ ba, 20/04/2021 00:52
(ĐCSVN) - Hướng tới chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, Truyền hình Quốc hội Việt Nam và Công ty Hữu nghị Á Châu đã tổ chức nghi lễ Chập lửa đúc Trống đồng “Hào khí non sông”.
leftcenterrightdel
 Các nghệ nhân đúc trống 

Chương trình “Hào khí non sông” là hoạt đông ý nghĩa nhằm thể hiện không khí tưng bừng của toàn dân đi bầu cử, ca ngợi những đóng góp của Quốc hội Việt Nam vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Lễ đúc trống đồng được tổ chức tại xưởng đúc đồng của nghệ nhân ưu tú Thiều Quang Tùng tại xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn - cái nôi của văn hóa Đông Sơn (tỉnh Thanh Hoá). Chiếc trống đồng Đại với chủ đề “Hào khí non sông” đường kính 100cm trọng lượng khoảng 250-300kg đúc bằng nguyên liệu đồng đỏ nguyên chất mô phỏng hoa văn, hình dáng trống đồng Ngọc Lũ, trên thân trống khắc họa 15 kỳ Quốc hội Việt Nam.

leftcenterrightdel
Trống đồng “Hào khí non sông” 

Ngoài ra, Ban tổ chức chương trình “Hào khí Non Sông” cũng sẽ thực hiện đúc 15 chiếc trống đồng Hào khí non sông đường kính 60cm thể hiện dấu ấn kỳ Quốc hội khóa XV, 100 biểu tượng Quốc huy Việt Nam chất liệu đồng nguyên chất mạ vàng 24K để làm quà tặng các đại biểu, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đồng hành cùng chương trình.

Được biết, đầu tháng 5/2021, chiếc trống đồng đại có đường kính 100cm sẽ được Ban tổ chức trân trọng trao tặng cho Quốc hội để trưng bày tại sảnh chính của tòa nhà Quốc hội Việt Nam. Ngày 22/5/2021 Chương trình “Hào khí non sông” sẽ được tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội và được phát sóng trực tiếp trên Truyền hình Quốc hôi Việt Nam.

Tin, ảnh:HH

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực