Kiên Giang sẽ nhiều hoạt động nhân dịp Tết Quân – dân năm 2024

Thứ tư, 07/06/2023 15:27
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Tết quân - dân năm 2024 tại huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang sẽ diễn ra từ tháng 6/2023 đến tháng 1/2024 với nhiều hoạt động chăm lo người dân trên địa bàn như: xây dựng 115 căn nhà cho các hộ dân khó khăn về nhà ở; xây dựng 7 cây cầu giao thông nông thôn; tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo...

Ngày 7/6, Ban Chỉ đạo các hoạt động Tết quân - dân tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021-2025 tổ chức lễ xuất quân thực hiện các hoạt động Tết quân - dân năm 2024 tại xã Bình Giang, huyện Hòn Đất. Đến dự và chỉ đạo buổi lễ có đồng chí Nguyễn Lưu Trung, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các hoạt động Tết quân - dân giai đoạn 2021-2025.

UBND tỉnh trao tặng bằng khen cho tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Tết Quân – dân năm 2023. Ảnh Phương Vũ.

Tết quân - dân năm 2024 với chủ đề “Lực lượng vũ trang Kiên Giang cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Hòn Đất chung sức xây dựng nông thôn mới” sẽ diễn ra từ tháng 6/2023 đến tháng 1/2024. Theo kế hoạch, Tết quân - dân có nhiều hoạt động chăm lo người dân trên địa bàn như xây dựng 115 căn nhà cho các hộ dân khó khăn về nhà ở; xây dựng 7 cây cầu giao thông nông thôn; tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo; khám bệnh cấp 300 suất thuốc, tư vấn sức khỏe cho nhân dân...

Chương trình Tết quân - dân còn tổ chức trao học bổng học sinh vượt khó học tốt; thực hiện chương trình thắp sáng đường quê; xây dựng cổng chào, tuyến đường hoa, hàng rào cây xanh, vệ sinh môi trường theo tiêu chí nông thôn mới. Tổ chức các hoạt động biểu diễn văn nghệ; hoạt động thể thao; các trò chơi dân gian; hội thi gói, nấu bánh tét và trang trí mâm ngũ quả… tạo không khí háo hức vui xuân, đón tết.

Việc tổ chức Tết quân - dân với nhiều phần việc có ý nghĩa thiết thực góp phần cải thiện nâng cao đời sống cho bà con nhân dân; thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đền ơn đáp nghĩa, xây dựng cơ sở hạ tầng; tạo khí thế vui tươi, ấm áp, nghĩa tình khi tết đến, xuân về, nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đoàn kết quân - dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua việc thực hiện các hoạt động Tết quân - dân năm 2024 giúp cho xã Bình Giang, huyện Hòn Đất sớm hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. 

Phát biểu tại buổi lễ xuất quân, đồng chí Nguyễn Lưu Trung - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các hoạt động Tết quân - dân giai đoạn 2021-2025 nhấn mạnh “Tết Quân - Dân” là một mô hình dân vận tổng hợp, phù hợp với tình hình thực tiễn sinh động, mang ý nghĩa chính trị - xã hội nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc ta. Mô hình đã phát huy được các giá trị truyền thống tốt đẹp của LLVTND Việt Nam. Thông qua các hoạt động, LLVTND tỉnh tiếp tục khẳng định bản chất tốt đẹp của QĐND Việt Nam “từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà chiến đấu”, xứng đáng là lực lượng do Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, giáo dục và rèn luyện.

Thông qua các hoạt động còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ; tình cảm, trách nhiệm của các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, xã hội nhân đạo, các công ty, doanh nghiệp, mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh đối với Nhân dân. Do đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, xã hội nhân đạo; cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang, các công ty, doanh nghiệp, mạnh thường quân, cấp ủy, chính quyền huyện Hòn Đất nói chung, xã Bình Giang nói riêng phải phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ, kịp thời, lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện đúng tiến độ thời gian, nội dung phần việc đã xác định; huy động mọi nguồn lực thực hiện, từ đó mang lại hiệu quả thiết thực.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang cũng đề nghị các cấp, các ngành thường xuyên tổ chức triển khai, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp và nhân dân về mục đích, ý nghĩa của hoạt động Tết quân - dân, qua đó, giữ vững và tăng cường tình cảm, mối quan hệ, truyền thống tốt đẹp giữa quân và dân, giữa cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân.

Tại lễ xuất quân, UBND tỉnh cũng đã trao tặng bằng khen cho những tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Tết Quân – dân năm 2023./.

Phương Vũ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực