Lan tỏa, gìn giữ và phát huy giá trị di sản Hồ Chí Minh

Thứ năm, 02/06/2022 17:08
(ĐCSVN) – Triển lãm không chỉ góp phần lưu giữ những hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn bày tỏ tình cảm sâu sắc, tấm lòng biết ơn vô hạn đối với Bác; lan tỏa, gìn giữ và phát huy giá trị di sản Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa thông qua việc học tập, tu dưỡng, rèn luyện và làm theo Bác, cống hiến và phụng sự Tổ quốc.

Nhân dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022) và 111 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2022),  ngày 2/6, tại Nhà Văn hóa Phụ Nữ TP Hồ Chí Minh đã khai mạc triển lãm tem và vật phẩm bưu chính, chủ đề “Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh – Sự lan tỏa mạnh mẽ những tư tưởng, văn hóa, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Phụ nữ TP Hồ Chí Minh”.

  Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm

Triển lãm diễn ra từ ngày 2 - 30/6/2022 với tổng cộng 16 khung tem tiêu chuẩn, hàng ngàn mẫu tem và vật phẩm bưu chính của Việt Nam và nhiều nước trên thế giới mang hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện phong phú qua các chủ đề: Hành trình ra đi tìm đường cứu nước của người thanh niên yêu nước, sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam; Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người chiến sĩ cách mạng, vị lãnh tụ thiên tài lãnh đạo thắng lợi các cuộc khởi nghĩa, đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; Bác Hồ với giai cấp công nhân Việt Nam, Bác Hồ với Thiếu nhi; Di chúc thiêng liêng - Di sản đồ sộ, quý báu về tư tưởng, đạo đức, phong cách vĩ đại mà Bác đã để lại cho thế hệ sau, sống mãi trong trái tim nhân loại cùng non sông, đất nước…

Bộ sưu tập được dày công thực hiện bởi Nhà sưu tập Nguyễn Đại Hùng Lộc – Phó Chủ tịch Hội Tem TP. Hồ Chí Minh thuyết minh về những khung tem về các sự kiện gắn với cuộc đời hoạt động của Bác Hồ. Theo nhà sưu tập, khi thực hiện triển lãm, ông cố gắng lựa chọn các tác phẩm không chỉ góp phần lưu giữ những hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mang một ý nghĩa cao quý hơn là bày tỏ tình cảm sâu sắc, tấm lòng biết ơn vô hạn đối với Bác; lan tỏa, gìn giữ và phát huy giá trị di sản Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa thông qua việc học tập, tu dưỡng, rèn luyện và làm theo Bác, cống hiến và phụng sự Tổ quốc.

Bên cạnh đó, triển lãm còn trưng bày hình ảnh các gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 của Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hồ Chí Minh.

Trong khuôn khổ triển lãm, Ban tổ chức còn tổ chức tọa đàm “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh - Sự lan tỏa mạnh mẽ những tư tưởng, văn hóa, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong phụ nữ TP Hồ Chí Minh”.

Tọa đàm năm nay thu hút 6 tham luận chất lượng, có nhiều đóng góp mới trong việc định hình và phát triển khái niệm “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” trong việc gắn với hoạt động của phụ nữ TP.

Tham dự tọa đàm, Thạc sĩ, NSƯT Nguyễn Thị Thanh Thuý - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh chia sẻ tham luận: “TP Hồ Chí Minh sẽ dần hình thành một không gian văn hóa mang tên Hồ Chí Minh với những đặc điểm, tính chất, giá trị riêng, gắn liền với các đặc điểm, tính chất, giá trị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nơi phong cách đạo đức của người hiển thị hằng ngày trong đời sống người dân”.

Tọa đàm còn được đóng góp tham luận từ Trung tá, Tiến sĩ Lê Hoàng Việt Lâm (Giảng viên Trường ĐH An ninh Nhân dân) với chủ đề “Một số giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh”, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hồ Chí Minh với chủ đề “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh - Sự lan tỏa mạnh mẽ những tư tưởng, văn hóa, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong phụ nữ TP Hồ Chí Minh”, Hội LHPN Thành phố Thủ Đức với chủ đề “Sự tiếp cận, thực trạng và giải pháp triển khai thực hiện xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại địa phương” và các tham luận khác./.

Tin, ảnh: Chi Mai

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực