Nâng tầm hợp tác giữa Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam với Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Thứ tư, 31/05/2023 11:05
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN)- Sáng 31/5, tại Hà Nội, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm công tác phối hợp giữa hai cơ quan.

Dự Hội nghị, về phía Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam có các đồng chí: TS. Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập; TS. Nguyễn Công Dũng, Bí thư Đảng uỷ, Phó Tổng Biên tập Thường trực; Phạm Đức Thái, Uỷ viên Ban Biên tập; Vũ Diệu Thu, Ủy viên Ban Biên tập; lãnh đạo các ban, đơn vị chuyên môn cùng các cán bộ, phóng viên của Báo.

Về phía Học viện Báo chí và Tuyên truyền dự có các đồng chí: PGS.TS Mai Đức Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; PGS. TS. Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện; PGS. TS Nguyễn Thị Trường Giang, Phó Giám đốc Học viện; PGS. TS. Trần Thanh Giang, Phó Giám đốc Học viện; TS Nguyễn Đức Toàn, Phó Giám đốc Học viện cùng cán bộ, giảng viên của Học viện. 

Về phía Hội Nhà báo Việt Nam có PGS. TS Đỗ Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Công Dũng, Phó Tổng biên tập Thường trực Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam báo cáo kết quả hợp tác giữa 2 cơ quan. Ảnh: Phạm Cường 

Báo cáo kết quả hợp tác giữa 2 cơ quan, đồng chí Nguyễn Công Dũng, Phó Tổng biên tập Thường trực Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định, ngay sau Lễ ký kết chương trình hợp tác giữa Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và Học viện, Ban Biên tập Báo đã họp, triển khai kế hoạch phối hợp và đưa ra những mục tiêu, nội dung cụ thể, thiết thực.

Nhấn mạnh kết quả đạt được thời gian qua, đồng chí Nguyễn Công Dũng cho hay, ngay trong thời điểm tháng 4 và tháng 5/2021, mặc dù đang trong thời gian dịch bệnh COVID-19, nhưng Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn tạo điều kiện tiếp nhận gần 20 sinh viên của Học viện đến thực tập, theo phương kết hợp vừa làm việc trực tiếp giãn cách, vừa làm việc từ xa. Với sự tạo điều kiện về cơ sở, vật chất của Báo; sự hướng dẫn tận tình, chu đáo, trách nhiệm của các ban chuyên môn và của phóng viên phụ trách, nên các sinh viên của Học viện đều hoàn thành tốt kỳ thực tập: được tham gia một số sự kiện; có tin, bài được duyệt đăng trên Báo; không có sai sót về nội dung. Tất cả các em sinh viên thực tập tại Báo đều có số lượng tin, bài được đăng vượt chỉ tiêu giao. Nhiều tin, bài của sinh viên đạt chất lượng tốt, lọt Top tin, bài có số lượng truy cập nhiều nhất trong ngày.

Nhiều lãnh đạo Báo, nhà báo, phóng viên của Báo đã tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học của Học viện: Hướng dẫn học viên làm luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ; tham gia hội đồng chấm luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ; phối hợp tham gia các chuyến học tập, khảo sát, nghiên cứu khoa học tại nước ngoài do Học viện tổ chức.

Một số lãnh đạo Báo và ban, đơn vị chuyên môn, phóng viên của Báo cũng đã tham dự và đưa tin về các hội nghị, hội thảo khoa học quan trọng do Học viện tổ chức, như: Hội thảo về truyền thông chính sách; Hội thảo khoa học quốc tế “Quản trị khủng hoảng truyền thông trong bối cảnh đại dịch COVID-19”; sự kiện kỷ niệm 60 năm truyền thống Học viện, 60 năm truyền thống Viện Báo chí, 60 năm truyền thống Khoa Lịch sử Đảng...

Lãnh đạo Học viện Báo chí và Tuyên truyền trao quà lưu niệm tặng Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: Phạm Cường 

Về phía Học viện Báo chí và Tuyên truyền, trong thời gian hợp tác, các lãnh đạo, cán bộ Học viện đã tham dự và có bài tham luận tham gia các hội thảo, tọa đàm trực tuyến do Báo tổ chức, như: Giao lưu trực tuyến “Góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Giao lưu trực tuyến “Đại hội Đảng lần thứ XIII và những dấu ấn nổi bật”; Hội thảo khoa học “Báo chí với nhiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”...

Một số nhà khoa học của Học viện đã trả lời phỏng vấn sâu và tham gia phản biện đối với Đề án “Xây dựng Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam thành cơ quan báo chí tập trung, đa phương tiện” theo Kết luận 26 của Ban Bí thư (khóa XII) và Quyết định 362 của Thủ tướng Chính phủ”, được Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương ghi nhận và đánh giá cao.

Ban Giám đốc Học viện đã tạo điều kiện bố trí cho Báo được cử cán bộ lãnh đạo, quản lý tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, tham gia một số chuyến học tập, khảo sát, nghiên cứu khoa học tại nước ngoài.

Thời gian tới, đồng chí Phó Tổng biên tập thường trực đề xuất hai bên cần tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ đào tạo tại Học viện và nghiên cứu thực tập, thực tế tại Báo; tiếp tục duy trì tham gia các hoạt động phối hợp giảng dạy, hướng dẫn khoa học và nghiên cứu khoa học; tiếp tục cử lãnh đạo và nhà khoa học, nhà báo, phóng viên tham gia các hội nghị, hội thảo, tọa đàm khoa học do 2 đơn vị tổ chức. Phấn đấu trong năm 2023 - 2024 phối hợp tổ chức 01 - 02 hội thảo khoa học; Học viện giúp đỡ cử giảng viên thực hiện một số buổi bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên của Báo…

 PGS.TS Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền phát biểu. Ảnh: Phạm Cường

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện bày tỏ sự trân trọng công tác phối hợp với Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là hoạt động nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giảng dạy, đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học của Học viện đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động báo chí - truyền thông của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. Tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, hỗ trợ, tạo điều kiện giúp đỡ nhau góp phần bảo đảm cho hai cơ quan luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Nhìn lại 3 năm triển khai, Giám đốc Học viện cho rằng, công tác phối hợp giữa hai cơ quan đã đạt được nhiều kết quả thiết thực như: phối hợp có hiệu quả trong công tác tổ chức xây dựng chương trình đào tạo và biên soạn tài liệu giảng dạy; công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học; tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm khoa học, trao đổi kinh nghiệm; công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh phục vụ công tác tuyển sinh; hoạt động thi tìm hiểu về truyền thống ngành Tuyên giáo; công tác nghiên cứu thực tế, trao đổi kinh nghiệm ngoài nước; công tác phối hợp tổ chức, quản lý giáo dục học viên và sinh viên theo kế hoạch thực tập, kiến tập và các lĩnh vực khác. Nhiều cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên của Học viện đã được học tập, trao đổi kinh nghiệm, được rèn giũa và trưởng thành từ sự giúp đỡ của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, nhiều sinh viên trở thành phóng viên, biên tập viên của Báo sau khi tốt nghiệp ra trường.

PGS.TS Phạm Minh Sơn khẳng định, việc ký kết thỏa thuận hợp tác hợp tác giữa một cơ quan báo chí - truyền thông của Đảng Cộng sản Việt Nam và một trường Đảng, trường đào tạo báo chí truyền - thông lớn nhất trong cả nước là hoàn toàn đúng đắn và rất cần thiết, đồng thời, đây là cơ sở pháp lý quan trọng để hai bên triển khai thực hiện các hoạt động phối hợp cụ thể đi vào nền nếp, hiệu quả; là điều kiện thuận lợi để tăng cường sự phối hợp, phát huy thế mạnh của mỗi cơ quan.

Trên cơ sở phát huy kết quả đạt được trong thời gian qua, PGS.TS Phạm Minh Sơn đề nghị hai đơn vị tiếp tục đẩy mạnh hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực theo Bản thỏa thuận hợp tác, tiếp tục tăng cường thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện, trong đó tập trung vào các nội dung trọng tâm cụ thể như: công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng; nghiên cứu khoa học; chuyển đổi số, chuyển giao công nghệ; tăng cường thiết lập mối quan hệ, giao lưu và trao đổi kinh nghiệm; bên cạnh đó, tăng cường phối hợp, giao lưu trong các hoạt động đoàn thể, quần chúng và các hoạt động khác. Các đơn vị chức năng của hai đơn vị tiếp tục tăng cường mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, lan tỏa, nhân rộng những kết quả đã đạt được, gắn bó, củng cố thêm tình đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước giao phó.

TS Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phát biểu. Ảnh: Phạm Cường 

Phát biểu kết luận Hội nghị, Tổng Biên tập Trần Doãn Tiến một lần nữa khẳng định, chương trình phối hợp giữa Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và Học viện Báo chí và Tuyên truyền trong những năm qua đã có những kết quả tốt đẹp. Dịp sơ kết hôm nay có ý nghĩa đối với cả 2 cơ quan nhằm chào mừng kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/1925 - 21/06/2023).

Trên cơ sở mối quan hệ tốt đẹp giữa hai cơ quan, Tổng Biên tập Trần Doãn Tiến tin tưởng hai cơ quan tiếp tục đoàn kết, gắn bó, tạo điều kiện giúp đỡ nhau trong công tác phối hợp thông tin, tuyên truyền, đào tạo, tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và các đơn vị của Học viện cần có kế hoạch hợp tác cụ thể, thiết thực trong các lĩnh vực hiện đang là thế mạnh của từng đơn vị. Qua đó để việc ký kết hợp tác thêm thực chất, ý nghĩa hơn và ngày càng thêm gắn kết mối quan hệ giữa Báo với Học viện.

 TS. Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam" cho các đồng chí lãnh đạo và cán bộ Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ảnh: Phạm Cường

Tại Hội nghị, TS. Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam" cho các đồng chí lãnh đạo và cán bộ của Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã có những đóng góp đối với sự nghiệp phát triển của Báo điện tử trong thời gian qua./.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực