Phát hiện di chỉ khảo cổ trên huyện đảo Cô Tô

Thứ ba, 05/01/2010 10:57

  

Đượng cát - nơi phát hiện dấu tích Văn hóa Hạ Long.
 (Ảnh: PGS.TS. Trình Năng Chung/Viện Khảo cổ)
 

Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết các nhà khảo cổ thuộc Viện khảo cổ Việt Nam vừa phát hiện một di chỉ khảo cổ tại huyện đảo Cô Tô và đang tiếp tục nghiên cứu để đưa ra kết luận cuối cùng.

Di chỉ khảo cổ này được phát hiện ở một bãi cát lớn nằm trên con đường từ thị trấn Cô Tô đến xã Đồng Tiến, huyện đảo Cô Tô.

Trên bề mặt di chỉ, bước đầu các nhà khảo cổ tìm thấy một số hiện vật như Hòn kê (hòn đá có lỗ vũm trên một hoặc hai mặt) và bàn mài rãnh.

Trước đó, Bảo tàng Quảng Ninh cũng đã phát hiện một số công cụ bằng đá thuộc thời kỳ Sơ kỳ đồ đá mới tại đảo Mã Cháu (nằm trong các đảo thuộc huyện đảo Cô Tô) và số hiện vật này đang được trưng bày tại Nhà lưu niệm Bác Hồ trên đảo Cô Tô.

Đây là những hiện vật khảo cổ được tìm thấy tại vị trí xa nhất trên vùng biển Đông Bắc của Việt Nam.

Theo nhận định ban đầu, đây là dấu hiệu cho thấy, có thể huyện đảo Cô Tô là một trong những địa điểm cư trú của cư dân thuộc Văn hoá Hạ Long (có niên đại cách ngày nay khoảng 4.000 năm)./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực