Rộn ràng không khí đón Tết tại Làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam

Chủ nhật, 01/01/2023 23:12
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Trong những ngày đầu năm mới 2023, Làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động đón Tết hấp dẫn, trở thành nơi hội tụ sắc màu văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam ngay trong lòng Thủ đô Hà Nội.

Chơi chợ phiên vùng cao ngay giữa lòng Thủ đô

Chùa của đồng bào dân tộc Khmer miền Tây Nam bộ...
vàTháp Chàm của đồng bào Chăm tỉnh Ninh Thuận là hai công trình văn hóa, tín ngưỡng tiêu biểu thu hút đông đảo khách du lịch tới thăm quan, chiêm bái
Tới Làng du lịch, du khách được trải nghiệm nhiều trò chơi dân gian (Trong ảnh: Trò chơi ném còn rất phổ biến của đồng bào các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc)
Được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ độc đáo của các dân tộc (Trong ảnh: Múa khèn của đồng bào dân tộc Mông tỉnh Bắc Kạn) 
Một tiết mục múa dân gian của dân tộc Kháng tỉnh Điện Biên
Vũ điệu mừng lúa mới của người Ba Na do các nghệ sĩ dân gian huyện K'bang (tỉnh Gia Lai) biểu diễn 
 Nghệ nhân giới thiệu cách làm các món ăn dân tộc với khách thăm quan (Trong ảnh: Nghệ nhân Mông Thị Dung, dân tộc Nùng tỉnh Thái Nguyên giới thiệu quy trình làm xôi ngũ sắc)
Thành phẩm mâm xôi ngũ sắc của dân tộc Mường (Theo quan niệm của đồng bào, màu đỏ tượng trưng cho sự ấm no, hạnh phúc; màu tím tượng trưng cho đất đai trù phú; màu vàng tượng trưng cho no ấm, phồn thịnh; màu xanh tượng trưng cho núi rừng Tây Bắc; màu trắng tượng trưng cho sự trong trắng, thủy chung)
 Mâm cỗ Tết mừng năm mới của dân tộc Thái 
Sau khi được nghe thuyết minh quy trình làm món ăn, du khách trực tiếp thưởng thức hương vị độc đáo của ẩm thực các dân tộc
Và tiếp tục hòa mình vào các vũ điệu dân gian đón mừng xuân mới.  

Phương Liên

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực