“Sắc màu văn hóa miền núi Quảng Nam”

Thứ tư, 16/08/2023 15:42
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) – Đây là chủ đề của Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam lần thứ XX năm 2023. Ngày hội chính thức diễn ra từ 15 - 21/8/2023 tại huyện Phước Sơn (tỉnh Quảng Nam).
 Tham gia Ngày hội năm nay có 09 huyện miền núi tỉnh Quảng Nam với nhiều hoạt động văn hóa – nghệ thuật, thể thao và du lịch

Ngày hội có sự tham gia của 09 huyện miền núi trong tỉnh, bao gồm nhiều hoạt động văn hóa – nghệ thuật, thể thao và du lịch, trong đó có 06 hoạt động về văn hóa – nghệ thuật; 09 hoạt động thể thao quần chúng; 02 hoạt động thể thao quân sự; 02 hoạt động thể thao Công an nhân dân; 02 hoạt động về du lịch và các hoạt động trưng bày sản phẩm OCOP, triển lãm ảnh về văn hóa, con người, giới thiệu ẩm thực của đồng bào các dân tộc miền núi tỉnh Quảng Nam; tổ chức famtrip và Tọa đàm phát triển du lịch miền núi...

Theo Ban tổ chức, Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam lần thứ XX năm 2023: Ngày hội là sự kiện được tổ chức định kỳ 4 năm một lần. Đây là sự kiện nhằm tôn vinh, quảng bá và bảo tồn những giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc miền núi Quảng Nam; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, qua đó khơi dậy khát vọng, niềm tin, tự hào dân tộc, phát huy tính tích cực, ý thức tự lực, tự cường trong phát triển kinh tế - xã hội; giới thiệu đến bạn bè trong nước và nước ngoài về tiềm năng, thế mạnh phát triển văn hóa, thể thao, du lịch miền núi tỉnh Quảng Nam trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển. Thông qua Ngày hội, phát hiện tài năng, năng khiếu văn hóa, văn nghệ, thể thao để bồi dưỡng phát triển phong trào cơ sở; tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện tập trung, nâng cao trình độ chuyên môn, bổ sung lực lượng nòng cốt của tỉnh tham gia biểu diễn, thi đấu tại khu vực, quốc gia, quốc tế trong thời gian tới.

Chương trình Khai mạc Ngày hội lần này sẽ được tổ chức vào 19 giờ 30 ngày 17/8/2023 tại Sân vận động Khu Liên hợp thể thao huyện Phước Sơn và được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam (QRT).

Chương trình nghệ thuật Khai mạc với chủ đề “Sắc màu văn hóa vùng Tây Quảng Nam – Khát vọng phát triển” sẽ giới thiệu bức tranh đa màu sắc thể hiện những nét văn hóa truyền thống độc đáo, giàu bản sắc, những phong tục tập quán, lối sống sinh hoạt hàng ngày của người dân miền núi.

Chương trình tổng kết, bế mạc Ngày hội được tổ chức lúc 15 giờ 00 ngày 21/8/2023 tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình huyện Phước Sơn.

Biểu diễn nghi thức vào hội của đồng bào dân tộc miền núi Quảng Nam

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở văn hoá - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam: Khu vực miền núi Quảng Nam gồm 9 huyện: Tây Giang, Nam Giang, Đông Giang, Phước Sơn, Nam Trà My, Bắc Trà My, Tiên Phước, Hiệp Đức, Nông Sơn. Đây là vùng đất giàu truyền thống văn hoá, lịch sử cách mạng và là nơi lưu giữ các loại hình văn hóa, thể hiện ở nhà làng truyền thống, những bộ trang phục, kho tàng văn học dân gian với những làn điệu dân ca, những phong tục, tập quán, lễ hội truyền thống như: Lễ mừng lúa mới, Lễ khai năm mới tạ ơn rừng, Lễ cúng đất lập làng, Lễ cúng máng nước, Nghi lễ dựng cây nêu, Nghi lễ cầu mưa…; cùng với các làng nghề, môn thể thao dân gian của đồng bào các dân tộc thiểu số Cơtu, Giẻ Triêng, Xơ Đăng, Cor... sinh sống trên dãy Trường Sơn hùng vĩ. Cạnh đó, khu vực miền núi này còn sở hữu nhiều danh lam thắng cảnh, có núi rừng nguyên sinh với nhiều loài dược liệu quý, Vườn quốc gia Sông Thanh, nhiều khu bảo tồn thiên nhiên, hệ thống sông, hồ phong phú...

Những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch miền núi Quảng Nam đã đạt nhiều kết quả. Nổi bật là công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc miền núi được đẩy mạnh, các giá trị đặc trưng vẫn được trao truyền, gắn bó trong đời sống của từng gia đình, dòng họ và cộng đồng dân tộc; tiếp tục phát huy giá trị cố kết cộng đồng, lòng tự tôn dân tộc, khích lệ tình yêu quê hương, đất nước; nhiều Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số được tổ chức nhằm bảo tồn và phát huy các trò chơi dân gian, môn thể thao truyền thống, qua đó tuyển chọn được nhiều vận động viên tham gia thi đấu tại các giải thể thao cấp khu vực và cấp quốc gia... Nhiều giá trị đã và đang được xây dựng thành những sản phẩm du lịch độc đáo, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch trên địa bàn các huyện miền núi và của tỉnh; nhiều điểm du lịch được du khách trong nước và quốc tế đón nhận: Làng du lịch dựa vào cộng đồng Cơ Tu, Làng dệt Zơra (Nam Giang), Làng du lịch Bhờ Hôồng, Đhrôồng (Đông Giang), Làng văn hóa du lịch Làng cổ Lộc Yên (Tiên Phước), Làng du lịch cộng đồng Đại Bình (Nông Sơn), Làng Văn hóa Cao Sơn, Làng Mường (Bắc Trà My), Làng du lịch cộng đồng Mô Chai (Nam Trà My), Làng Văn hóa cộng đồng Ta Lang, Làng Pơ’ning (Tây Giang), Khu du lịch bảo tồn văn hóa Bhnong (Phước Sơn), Khu di tích Phước Trà (Hiệp Đức), Khu du lịch sinh thái Cổng trời Đông Giang.../.

Tin, ảnh: Đình Tăng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực