Tạp chí Cộng sản khai trương Chuyên trang Hồ sơ sự kiện điện tử

Thứ ba, 08/08/2023 11:18
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Chúc mừng Tạp chí Cộng sản đã quyết tâm, nỗ lực để ra mắt Chuyên trang Hồ sơ sự kiện điện tử, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao và trân trọng ghi nhận tinh thần đổi mới, sáng tạo của tập thể lãnh đạo, cán bộ Tạp chí.

Nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày Tạp chí Cộng sản xuất bản số đầu (5/8/1930 - 5/8/2023), sáng 8/8, tại Hà Nội, Tạp chí Cộng sản tổ chức Lễ khai trương Chuyên trang Hồ sơ sự kiện điện tử tại địa chỉ https://hssk.tapchicongsan.org.vn. Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tới dự và chỉ đạo.

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi lễ.  

Là một trong những ấn phẩm của Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Chuyên san Hồ sơ sự kiện xuất bản số đầu tiên vào tháng 11/2006, với chủ đề “Khủng bố và chống khủng bố”. Tháng 12/2006, chuyên san ra số thứ hai với chủ đề “Việt Nam gia nhập WTO”. Sau 2 số thử nghiệm, bắt đầu từ tháng 1/2007, chuyên san Hồ sơ sự kiện xuất bản đều đặn, hiện nay là mỗi tháng 2 kỳ, vào các ngày mùng 10 và 25 hằng tháng, định hình mô thức thông tin chuyên đề - mỗi số bàn sâu về một chủ đề cụ thể. Theo đó, mỗi số chuyên san là một cẩm nang, đề cập những sự kiện, vấn đề nổi bật trong nước và trên thế giới, không chỉ đáp ứng nhu cầu thông tin vừa nhanh nhạy, thời sự, mà còn vừa chuyên sâu, đa chiều, khách quan, chân thực, giúp độc giả hiểu rõ bản chất sự kiện, hiện tượng; dễ tiếp cận với cách thức chuyển tải những vấn đề lý luận chính trị, kinh tế, xã hội một cách nhẹ nhàng, sinh động, hấp dẫn. Ngày 10/8/2023, chuyên san Hồ sơ sự kiện đánh dấu mốc xuất bản số thứ 500 với 500 chủ đề khác nhau. 

Đến nay, qua hơn 17 năm hoạt động, 500 số chuyên san Hồ sơ sự kiện đã đến tay bạn đọc, tạo dựng được thương hiệu có uy tín đối với đồng nghiệp cũng như đông đảo độc giả trên cả nước. Chuyên san Hồ sơ sự kiện ngày càng đĩnh đạc sánh vai cùng các tạp chí khác trong làng báo chí cách mạng Việt Nam. Nội dung thông tin sâu rộng, đa chiều, khách quan, chân thực và hình thức trình bày đẹp, hiện đại, Hồ sơ sự kiện luôn kiên định với vị trí, chức năng được xác định - xoay quanh bổ trợ cho trục “lý luận chính trị” của Tạp chí Cộng sản, giữ mạch nguồn xuyên suốt là ngọn cờ lý luận chính trị của Đảng, hoàn thành xuất sắc công việc được giao.

Đồng chí Lại Xuân Môn chúc mừng Tạp chí Cộng sản khai trương Chuyên trang Hồ sơ sự kiện điện tử.  

Sau một thời gian thử nghiệm, Tạp chí Cộng sản chính thức khai trương chuyên trang Hồ sơ sự kiện điện tử tại địa chỉ https://hssk.tapchicongsan.org.vn. Chuyên trang Hồ sơ sự kiện điện tử giữ nguyên các chuyên mục của Chuyên san Hồ sơ sự kiện bản in như các chuyên mục Hồ sơ, Vấn đề bình luận, Bên lề sự kiện thuộc phần chủ đề chính và các chuyên mục bổ trợ như: Cửa sổ nhìn ra thế giới, Tư liệu - Giải mật, Kinh tế và Hội nhập, Văn hóa - Xã hội, Phóng sự - Ghi chép - Điều tra, Chuyện ảnh…; đồng thời bổ sung thêm những chuyên mục đặc thù của một phiên bản điện tử, đó là các bài long-form, Megastory, Emagazine, video… 

Phát biểu tại Lễ khai trương, PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Cộng sản nhấn mạnh, việc ra mắt Chuyên trang Hồ sơ sự kiện điện tử thể hiện sự nỗ lực và tinh thần không ngừng đổi mới của Tạp chí Cộng sản. Theo PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, nếu Hồ sơ sự kiện bản in hướng tới “mỗi chuyên san, một cẩm nang”, thì với phiên bản điện tử, Hồ sơ sự kiện sẽ thực sự là “cánh tay nối dài” đa nền tảng, nội dung chuyên sâu, thấu đáo, đa chiều, tiêu biểu, bám sát dòng thời sự chủ lưu trong nước và trên thế giới. Bạn đọc có thể tiếp cận phiên bản Hồ sơ sự kiện điện tử bằng cách quét mã QR cho trang chủ, cho từng ấn phẩm, từng chuyên đề chuyên sâu; hoặc tải ứng dụng trên kho ứng dụng trực tuyến Google Play, App Store dành cho hệ điều hành Android và iOS; trên những trang mạng xã hội phổ biến như Facebook, Zalo, Twitter... Thời gian tới, Chuyên trang Hồ sơ sự kiện điện tử sẽ tiếp tục có những cải tiến cả về nội dung và hình thức để bắt nhịp với công cuộc chuyển đổi số báo chí, với sự phát triển không ngừng của báo chí - truyền thông trong hệ sinh thái truyền thông mới.

PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Cộng sản phát biểu tại Lễ khai trương.  

PGS.TS. Phạm Minh Tuấn cũng khẳng định, với sự chủ động, sáng tạo, mạnh dạn cải tiến theo hướng đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thông tin của bạn đọc trong thời đại bùng nổ thông tin, chuyên trang Hồ sơ sự kiện điện tử sẽ tiếp nối, song hành cùng ấn phẩm chuyên san Hồ sơ sự kiện trong việc nâng cao hiệu quả tuyên truyền, thực hiện các nhiệm vụ chính trị được Trung ương giao, bắt kịp xu hướng báo chí hiện đại và phục vụ tốt nhất nhu cầu của công chúng, nhất là đội ngũ lãnh đạo các cấp ở địa phương và Trung ương; đóng góp thiết thực vào việc giải quyết những nhiệm vụ ngày càng đa dạng trong bối cảnh truyền thông mới, giúp Tạp chí Cộng sản hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của mình trong kỷ nguyên số, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và sự trông đợi của nhân dân.

Chúc mừng Tạp chí Cộng sản đã quyết tâm, nỗ lực để ra mắt Chuyên trang Hồ sơ sự kiện điện tử, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao và trân trọng ghi nhận tinh thần đổi mới, sáng tạo của tập thể lãnh đạo, cán bộ Tạp chí khi đã đưa Chuyên trang Hồ sơ sự kiện điện tử lên kho ứng dụng trực tuyến Google Play, App Store, giúp người đọc, đặc biệt là độc giả trẻ có thể dễ dàng tải về và đọc trên các thiết bị điện tử thông minh di động.

Các đại biểu bấm nút khai trương Chuyên trang Hồ sơ sự kiện điện tử. 

Đồng chí Lại Xuân Môn tin tưởng rằng, Chuyên trang Hồ sơ sự kiện điện tử sẽ giúp công tác thông tin, tuyên truyền lý luận chính trị của Tạp chí Cộng sản tiến thêm một bước dài, tạo nền tảng, xung lực cần thiết, quan trọng để Tạp chí hướng đúng, đạt được mục tiêu đề ra trong bối cảnh chuyển đổi số báo chí. Hy vọng trong thời gian tới, chuyên trang Hồ sơ sự kiện điện tử sẽ là nguồn cung cấp cơ sở dữ liệu cần thiết, đáp ứng yêu cầu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao của đội ngũ cán bộ ngành tuyên giáo, nhất là đội ngũ báo cáo viên trên cả nước.

Đồng chí Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị sau buổi lễ khai trương ngày hôm nay, Tạp chí Cộng sản khẩn trương, tích cực, chủ động giới thiệu và phổ biến Chuyên trang Hồ sơ sự kiện điện tử trước tiên là trong hệ thống chính trị, sau đó lan tỏa rộng rãi trong toàn xã hội; chỉ đạo, vận hành Chuyên trang Hồ sơ sự kiện điện tử hiệu quả, trở thành điểm sáng trong hệ thống các sản phẩm báo chí trực tuyến hiện nay./.

Huy Lê

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực