TP Hồ Chí Minh: Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Thứ năm, 27/04/2023 17:21
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Ngày 27/4, tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh (Đồi Không tên, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh), Đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4, do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, làm trưởng đoàn đã đến viếng, dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

Buổi lễ được tổ chức nhân kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023) và kỷ niệm 137 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2023); kỷ niệm 69 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

leftcenterrightdel
Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cùng các đồng chí lãnh đạo Thành phố, các đại biểu đến viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh.  

Tham gia đoàn có các đồng chí: Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh; Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP Hồ Chí Minh; cùng các đồng chí lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh và các ban, ngành, đoàn thể, quận, huyện.

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh, đoàn thành kính dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ anh linh các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các anh hùng liệt sĩ - những người con ưu tú của dân tộc đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân. Các vòng hoa mang dòng chữ “Thành ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh kính viếng”; “Lực lượng Vũ trang Quân khu 7 đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ”.

Sau lễ dâng hoa, dâng hương, các đại biểu đã đến mộ phần của các anh hùng liệt sĩ, thắp những nén hương thơm để tưởng nhớ và tri ân.

Cùng ngày, Đoàn đến viếng, dâng hoa, dâng hương, tri ân các thế hệ lãnh đạo, các bậc lão thành cách mạng đã có những cống hiến to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tại Nghĩa trang TP Hồ Chí Minh; viếng tại Đền Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược, nghĩa trang Liệt sĩ huyện Củ Chi; dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại các bảo tàng.

Dưới đây là một số hình ảnh tại lễ viếng:

leftcenterrightdel
Đoàn đại biểu do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên làm trưởng đoàn. 
leftcenterrightdel
Các đại biểu dành một phút mặc niệm. 
leftcenterrightdel
 Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên dâng hương tưởng niệm.
leftcenterrightdel
Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh  Phan Văn Mãi dâng hương tưởng niệm. 
leftcenterrightdel
Các đồng chí lãnh đạo cùng các đại biểu đến thắp hương trên từng ngôi mộ của các anh hùng liệt sĩ. 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
Tin, ảnh: CM

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực