Trao Giải báo chí “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh - Vì hạnh phúc của nhân dân”

Thứ bảy, 18/11/2023 20:38
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Ông Nguyễn Tấn Phong, Chủ tịch Hội nhà báo TP Hồ Chí Minh đánh giá, các tác phẩm dự giải đã tạo được hiệu ứng xã hội tốt, mang lại cảm xúc chân thật và suy nghĩ tích cực cho bạn đọc.

Bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố trao Giải Đặc biệt cho tác giả Phạm Thị Thu Ngân. (Ảnh: CM)

Chiều 18/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh phối hợp với Hội Nhà báo TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tổng kết và trao Giải báo chí chủ đề “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố - Vì hạnh phúc của nhân dân” lần thứ 2. Lễ trao giải đúng vào dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023).

Theo Ban Tổ chức, năm nay Giải thu hút được sự tham gia của các cấp Hội, các cơ quan báo chí, cộng tác viên thường xuyên. Số lượng các tác phẩm gửi tham dự Giải năm nay là 221 tác phẩm đến từ 12 cơ quan báo chí của Thành phố và 08 cơ quan báo chí Trung ương thường trú đóng trên địa bàn Thành phố (Bảng A); 22 đơn vị quận, huyện, thành phố Thủ Đức (Bảng B).

Trong đó, Bảng A, đơn vị có nhiều bài tham dự nhất là Đài tiếng nói Nhân dân Thành phố 14 bài, Báo Phụ nữ 09 bài, Báo Người lao động 8 bài; Bảng B đơn vị có nhiều bài nhất là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện Bình Chánh là 23 bài, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5 và Quận 10 là 13 bài.

Các bài tham dự đa dạng với các thể loại gồm: tin, bài, phóng sự, chương trình, tọa đàm, phỏng vấn, phim tài liệu... với chất liệu hết sức phong phú. Đa số các tác phẩm đều thể hiện đúng các tuyến nội dung theo yêu cầu, mỗi bài tùy mục đích tôn chỉ của tờ báo đều tìm cách khai thác riêng theo thế mạnh nhưng tất cả đều bám sát tính thời sự, thể hiện sự nhân văn, lan tỏa nét đẹp nghĩa tình của người dân Thành phố.

Bên cạnh chủ đề chính của Giải, Bảng A (đối với phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí Thành phố, báo chí Trung ương trú đóng trên địa bàn) có nhiều bài khai thác mảng chủ đề năm hay hưởng ứng cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; cải cách hành chính, phát huy dân chủ ở cơ sở. Có bài thể hiện nội dung đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển nền kinh tế số, xã hội số... Hưởng ứng cuộc vận động Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam, cảm xúc tình cảm của Đảng bộ Nhân dân TP Hồ Chí Minh gửi đến cán bộ, chiến sĩ quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1, nêu bật nét hào sảng, tính cách trọng nghĩa tình của người dân Thành phố thông qua công tác an sinh, chăm lo cho những số phận khó khăn, cơ nhỡ... Những bài ghi nhận gương người tốt việc tốt thông qua những công việc thầm lặng mà cao cả đã thể hiện sự noi gương, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Khắc họa chân dung của những người cán bộ mặt trận cơ sở đã khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ trong cuộc chiến chống giặc COVID-19...

Bảng B (dành cho cán bộ Mặt trận, đoàn viên, hội viên, cộng tác viên Bản tin Mặt trận Thành phố, thành phố Thủ Đức, quận, huyện, các tổ chức thành viên) là các tuyến đề tài khai thác, phản ánh sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận và các tầng lớp nhân dân chung sức chung lòng, cùng nhau chăm lo cho người dân để không ai bị bỏ lại phía sau. Bằng những phong trào thiết thực do Mặt trận phát động, nhiều mạnh thường quân, doanh nghiệp, chung tay hưởng ứng. Xuất hiện nhiều cách làm sáng tạo, mô hình hay đã ra đời... Tất cả đều minh chứng cho sự phát huy tinh thần đại đoàn kết trong gian khó.

Ông Nguyễn Tấn Phong, Chủ tịch Hội nhà báo TP Hồ Chí Minh đánh giá, các tác phẩm dự đã tạo được hiệu ứng xã hội tốt, mang lại cảm xúc chân thật và suy nghĩ tích cực cho bạn đọc; đồng thời có tính định hướng dư luận xã hội, có sức lan tỏa sâu rộng để cổ vũ, phản ánh hiện thực cuộc sống cũng như tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Ông Nguyễn Tấn Phong chia sẻ, mỗi tác giả, mỗi bài báo qua từng tác phẩm đều cố gắng ghi nhận, phản ánh nhịp sống xung quanh mình, những câu chuyện mang tính thời sự, những việc làm thiện nguyện, kể cả những trăn trở, đề xuất, kiến nghị các giải pháp bám sát đời sống hàng ngày của người dân Thành phố.

Ông Nguyễn Tấn Phong thông tin, Hội đồng Giải báo chí “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố - Vì hạnh phúc của Nhân dân” lần 2 (năm 2022 - 2023) đánh giá cao và biểu dương tất cả tác giả dự thi, dù đạt giải hay chưa đạt giải, mỗi tác phẩm dự thi với nhiều tâm huyết đều góp phần tích cực thúc đẩy, động viên các phong trào thi đua lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng TP Hồ Chí Minh ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Ông Nguyễn Tấn Phong mong các nhà báo và những người làm công tác tuyên truyền, truyền thông tiếp tục giữ lửa nhiệt tình, có thêm nhiều tác phẩm xuất sắc, góp phần phản ánh, ghi nhận sự đổi mới của hệ thống Mặt trận trong phương thức hoạt động, phát động các phong trào thi đua yêu nước thực sự sát dân, gần dân như tinh thần Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định quan điểm “dân là gốc”, “dân giám sát, dân thụ hưởng” và “lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu”.

Giải báo chí lần này có tổng cộng 33 giải thưởng cho 02 bảng, trong đó trao 01 giải chuyên đề Giải tập thể xuất sắc (dành cho đơn vị có nhiều tác phẩm đoạt giải).

Kết quả Bảng A đối với phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí Thành phố: Giải Đặc biệt thuộc về tác phẩm “Hải trình Trường Sa” của tác giả Phạm Thị Thu Ngân, đơn vị: Báo Thanh Niên.

Hai giải Nhất thuộc về tác phẩm “TP Hồ Chí Minh vì cả nước, cùng cả nước” (loạt 5 bài) của nhóm tác giả: Phạm Phương Thảo, Trần Kim Yến, Nguyễn Thị Hậu, Bùi Phan Thảo, Phan Anh, Phương Nhung, Hồng Đào,Thanh Nga,Thanh Nhân, đơn vị: Báo Người Lao động; và tác phẩm “Cuộc chiến giữa thời bình”, nhóm tác giả: Bùi Đình Dương, Nguyễn Hồng Quang, Trần Minh Hùng, Trần Hoàng Yến, Nguyễn Thế Anh, Nguyễn Văn Hoàng, đơn vị: Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh - VTV 9.

Ngoài ra, tại bảng A, Ban tổ chức còn trao 2 giải Nhì, 2 giải Ba, 5 giải Khuyến khích.

Bảng B dành cho cán bộ Mặt trận, đoàn viên, hội viên, cộng tác viên Bản tin Mặt trận Thành phố, thành phố Thủ Đức, quận, huyện, các tổ chức thành viên. Theo đó, Giải Đặc biệt thuộc về tác phẩm “Về Bình Chánh đi trên những con đường “ý Đảng lòng dân”" của tác giả Nguyễn Văn Tú, Cộng tác viên: Đài truyền thanh Huyện Bình Chánh.

Giải Nhất bảng B thuộc về tác phẩm phẩm “Mặt trận Tổ quốc và nhân dân giám sát cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên ở khu dân cư trên địa bàn huyện Hóc Môn” của tác giả Bùi Văn Tuấn, đơn vị: Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hóc Môn….

Tại bảng B, Ban tổ chức còn trao 3 Giải Nhì, 4 giải Ba, 10 giải Khuyến khích.

Giải tập thể xuất sắc thuộc về Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố (VOH): đoạt 01 giải Nhì, 01 giải Ba, 01 giải Khuyến khích./.

Chi Mai

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực