Trao Giải báo chí về miền Đông Nam Bộ lần thứ I năm 2022

Thứ sáu, 26/05/2023 22:34
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Gần 200 tác phẩm từ các cơ quan báo chí, nhà báo, hội viên của khu vực miền Đông Nam Bộ gửi đến tham dự Giải. Ban Giám khảo đã lựa chọn 61 tác phẩm vào vòng chung khảo, trao giải cho 22 tác phẩm, gồm 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba và 10 giải Khuyến khích.
Ban Tổ chức trao giải Nhất thể loại báo in và điện tử cho tác giả Lục Thị Khánh Chi (Báo Bà Rịa - Vũng Tàu). 

Chiều 26/5, Tạp chí Người Làm báo phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ trao Giải báo chí về miền Đông Nam Bộ lần thứ I - năm 2022, tôn vinh các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc.

Dự lễ trao giải có đồng chí Trương Hoà Bình, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Nhà báo Trần Trọng Dũng - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam. Về phía tỉnh Tây Ninh có đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đây là năm thứ nhất giải được tổ chức nhằm mục đích góp phần nâng cao chất lượng và số lượng tác phẩm báo chí tuyên truyền, giới thiệu tiềm năng phát triển kinh tế, văn hoá, du lịch, vấn đề an sinh xã hội, những giải pháp mới phát triển nông nghiệp cũng như phản ánh đời sống của người dân khu vực miền Đông Nam bộ; đồng thời, ghi nhận, động viên, khen thưởng những người làm báo có những tác phẩm chất lượng tốt về miền Đông Nam bộ.

Sau 1 năm phát động, Ban Tổ chức đã nhận được gần 200 tác phẩm dự giải với 4 loại hình báo chí. Hội đồng Sơ khảo đã chọn được 61 tác phẩm xuất sắc vào vòng chung khảo. Trong 61 tác phẩm xuất sắc, Hội đồng chung khảo đã lựa chọn 22 tác phẩm đoạt giải, trong đó có 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba và 10 giải Khuyến khích.


Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình và đồng chí Nguyễn Thành Tâm trao giải Nhất thể loại phát thanh - truyền hình cho nhóm tác giả Đặng Ngọc Quý, Nguyễn Văn Vương (Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương). 

Loạt 5 bài "Bất cập trong tuyển sinh lớp 6 nguồn”của tác giả Lục Thị Khánh Chi (Báo Bà Rịa - Vũng Tàu) được trao Giải Nhất thể loại báo in và điện tử. Phim tài liệu "Sự sống chẳng bao giờ chán nản" của tác giả Đặng Ngọc Quý, Nguyễn Văn Vương (Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương) đoạt giải Nhất thể loại phát thanh và truyền hình.

Theo đánh giá của các thành viên giám khảo, các tác phẩm dự giải năm nay có chất lượng tốt, chủ đề phù hợp, gần gũi với đời sống dân sinh, với yêu cầu phát triển của tỉnh nhà và của vùng Đông Nam bộ. Một số tác phẩm thể loại điều tra được đầu tư công phu, bố cục chặt chẽ, thể hiện rõ nghiệp vụ báo chí và công sức của các tác giả, nhóm tác giả.

Tiếp nối thành công Giải năm 2022, Ban Tổ chức tiếp tục phát động Giải báo chí về miền Đông Nam bộ năm 2023 với 4 loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình). Hy vọng, Giải tiếp tục thu hút được đội ngũ những người làm báo trong khu vực miền Đông Nam bộ tích cực tham gia, nâng tầm giải trở thành một thương hiệu có sức hấp dẫn, uy tín và lan toả sâu rộng, tạo sân chơi bổ ích không chỉ cho đội ngũ hội viên, nhà báo khu vực Đông Nam Bộ mà còn cả những người làm báo trong cả nước.

Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình và Tổng Biên tập Báo Người Lao động Tô Đình Tuân trao bảng tượng trưng tặng học bổng cho học sinh nghèo hiếu học tỉnh Tây Ninh. 

Dịp này, Báo Người Lao động – đơn vị điều hành Quỹ “Học bổng hỗ trợ học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo” do đồng chí Trương Hòa Bình - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ sáng lập đã trao tặng 50 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn tỉnh Tây Ninh với tổng trị giá 100 triệu đồng.

Tố Tuấn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực