Từ nhà Bác cổ đến Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Thứ bảy, 19/11/2022 09:22
(ĐCSVN) - Nhà Bác cổ - Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, tại Hà Nội, là một công trình kiến trúc xây dựng từ thời kỳ Pháp thuộc ở Việt Nam. Trên 90 năm, công trình này vẫn đang được bảo tồn nguyên vẹn, nơi lưu giữ nhiều giá trị lịch sử, văn hóa có giá trị cao về nhiều giai đoạn lịch sử của đất nước, giúp công chúng hiểu hơn về một địa danh văn hóa độc đáo của Hà Nội.

Nhân dịp chào mừng ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11/2022) và kỷ niệm 90 năm khánh thành công trình tòa nhà bảo tàng (1932 - 2022), ngày 18/11, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia giới thiệu chuyên đề “Từ nhà Bác cổ đến Bảo tàng Lịch sử Quốc gia”, giới thiệu với khách thăm quan những tư liệu, hình ảnh gắn với lịch sử ngót một thế kỷ tồn tại của công trình cũng như những tri thức, kinh nghiệm quý giá cần nghiên cứu kỹ lưỡng để thừa kế phù hợp cùng những mong muốn thay đổi trong tương lai của bảo tàng, phục vụ ngày một tốt hơn nhu cầu của khách tham quan.

Trưng bày được tổ chức với 3 nhóm nội dung theo 3 chủ đề, mỗi chủ đề giới thiệu những tư liệu, hiện vật phản ánh một thời kỳ lịch sử của địa danh văn hóa này, qua đó, giúp khách thăm quan hiểu hơn về hành trình hơn 90 năm hình thành và phát triển của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia ngày nay.

leftcenterrightdel
Các đại biểu cắt băng khai mạc chuyên đề “Từ nhà Bác cổ đến Bảo tàng Lịch sử Quốc gia”, ngày 18/11/2022 tại Hà Nội.
leftcenterrightdel
  Chủ đề nội dung thứ nhất:"Lịch sử hình thành" giới thiệu bối cảnh ra đời, quá trình xây dựng công trình, giai đoạn đầu hoạt động của Bảo tàng dưới sự quản lý của người Pháp (1932 - 1957).
leftcenterrightdel
  Bản vẽ kiến trúc, xây dựng Bảo tàng Louis Finot những năm 1925 do các kiến trúc sư người Pháp thiết kế, trong quá trình thực hiện đề án xây dựng Bảo tàng.
leftcenterrightdel
 Lễ khánh thành Bảo tàng Louis Finot, ngày 17/3/1932.
leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Bảo tàng Louis Finot nhìn từ trên cao, tháng 10 năm 1954.
leftcenterrightdel
 Bảo tàng Louis Finot, năm 1954.
leftcenterrightdel
 Khối tư liệu, hiện vật nhóm nội dung thứ hai có chủ đề "Từ nhà Bác cổ đến Bảo tàng Lịch sử Quốc gia" giới thiệu mốc lịch sử quan trọng trong bước ngoặt chuyển giao công trình và cơ sở vật chất cùng khối tài liệu, hiện vật cho Chính phủ Việt Nam (1945 - 1946); quá trình tiếp nhận, các đợt chỉnh lý chuyển đổi nội dung, cải tạo không gian kiến trúc phục vụ lưu giữ, trưng bày nhưng công trình bảo tàng vẫn giữ đúng chức năng và giá trị kiến trúc.
leftcenterrightdel
Nhóm nội dung chủ đề này giới thiệu nhiều tài liệu có giá trị cao như: Phòng trưng bày Baylie (tầng 1), Bảo tàng Viện Viễn đông Bác cổ, Hà Nội, những năm 1910-1915; Ảnh dưới: Phòng trưng bày Charles Carpeaus (tầng 1), Bảo tàng Viện Viễn đông Bác cổ, Hà Nội, năm 1925.
leftcenterrightdel
Nghị định ngày 11/3/1932 của Toàn quyền Đông Dương đổi tên Bảo tàng của Viện Viễn Đông Bác cổ thành Bảo tàng Louis Finot;  Biên bản và báo cáo tiếp thu Bảo tàng Louis Finot, ngày mùng 2, tháng 1, năm 1958.
leftcenterrightdel
 Chủ tịch Hồ Chí Minh tham dự khai mạc Triển lãm Những tài liệu lịch sử của văn hóa Việt Nam tổ chức tại Quốc gia Bảo tàng viện, ngày 9/2/1946.
leftcenterrightdel
Giám đốc Bảo tàng Louis Finot, ông Maurise Durad hướng dẫn bà Indira Gandhi thăm quan Bảo tàng Louis Finot vào ngày 17/10/1954.
leftcenterrightdel
 Con dấu của Quốc gia Bảo tàng viện.
leftcenterrightdel
 Chủ đề nội dung thứ ba: "Bảo tàng Lịch sử quốc gia - chặng đường mới" cho thấy qua 90 năm tồn tại, dù thay đổi chủ thể quản lý, nội dung, hoạt động, đối tượng khách tham quan, nhiều lần chỉnh lý, cải tạo, sửa chữa, nhưng công trình vẫn giữ nguyên vẹn dáng vẻ ban đầu và được sử dụng đúng công năng vốn có.
leftcenterrightdel
  Giấy tờ, ảnh tư liệu, tờ gấp các chuyên đề từ năm 1976 đến năm 1986; hệ thống trưng bày Viện Bảo tàng lịch sử Việt Nam tháng 6/1998.
leftcenterrightdel
Trưng bày mở cửa đón khách tham quan đến hết tháng 3/2023.
N Dương (ảnh chụp lại từ phông tư liệu)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực