Biểu dương điển hình tiên tiến trong đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang năm 2025
Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Vương Ngọc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Vụ Tuyên truyền công tác dân tộc, tôn giáo (Bộ Dân tộc và Tôn giáo); lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh cùng 300 điển hình tiên tiến đại diện cho 1,3 triệu đồng bào các DTTS tỉnh Tuyên Quang.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Kim Dung và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Vụ Tuyên truyền công tác dân tộc, tôn giáo (Bộ Dân tộc và Tôn giáo) dự Hội nghị.
Đời sống vùng đồng bào DTTS ngày càng nâng cao
Giai đoạn 2023–2025, các phong trào thi đua yêu nước trong vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Tuyên Quang tiếp tục được triển khai sâu rộng, đồng bộ và thực chất, tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, giảm nghèo bền vững, giữ vững quốc phòng – an ninh và củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường của đồng bào DTTS tỉnh Tuyên Quang, góp phần xây dựng vùng miền núi phát triển bền vững, giàu bản sắc và ngày càng khởi sắc.

Biểu diễn tiết mục văn nghệ mang bản sắc dân tộc Pà Thẻn tại hội nghị.
Tỉnh đã bố trí gần 3.000 tỷ đồng nguồn lực các Chương trình mục tiêu quốc gia và các chính sách dân tộc đầu tư xây dựng hơn 1.500 công trình hạ tầng thiết yếu; hỗ trợ gần 2.000 tỷ đồng cho phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp. Đến nay, 100% xã có đường ô tô đến trung tâm; gần 98% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia; có 124/124 xã, phường có nhà văn hóa hoặc hội trường đa năng (đạt 100%), tỷ lệ thôn có nhà sinh hoạt cộng đồng đạt trên 93%; tỷ lệ trường học được xây dựng kiên cố đạt 100%; tỷ lệ số phòng học được xây dựng kiên cố đạt 70,7%; hạ tầng phục vụ sản xuất tiếp tục được đầu tư; tỷ lệ tưới chủ động đạt 85%; tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 97,2%.

Các đại biểu dự Hội nghị.
Trong giai đoạn 2023 - 2025, tỉnh đã hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 15.083/15.083 hộ; giải quyết việc làm cho 259.900 lao động, đạt 130% kế hoạch; có 1.588.578 lượt người DTTS đang sinh sống tại vùng có kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn được cấp thẻ bảo hiểm y tế.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Kim Dung cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng Lẵng hoa của Tỉnh ủy, HĐND,UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh chúc mừng Hội nghị.
Qua các nguồn lực đầu tư, đến nay toàn tỉnh có trên 70 tổ hợp tác, hơn 900 hợp tác xã nông nghiệp với gần 12.000 thành viên; 454 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, trong đó có sản phẩm OCOP 5 sao cấp quốc gia. Kinh tế lâm nghiệp tiếp tục là thế mạnh với tỷ lệ che phủ rừng đạt 62,2%, đứng trong nhóm cao nhất cả nước; nhiều mô hình trồng rừng, chế biến lâm sản, chè Shan tuyết, nuôi cá lồng, chăn nuôi tập trung mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Kim Dung phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Với sự hiểu biết về văn hóa truyền thống, các nghệ nhân là người DTTS đã không ngừng nghiên cứu, sưu tầm, phục dựng, truyền dạy cho các thế hệ trẻ các giá trị văn hóa của dân tộc mình; 516 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong cộng đồng đã vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và đời sống đã được biểu dương, khen thưởng.

Các điển hình tiên tiến trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh dự Hội nghị.
Công tác phát triển đảng viên là người DTTS được chú trọng, với hơn 79.000 đảng viên là người DTTS, chiếm trên 58% tổng số đảng viên toàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vương Ngọc Hà và Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh trao tặng biểu trưng biểu dương các điển hình tiên tiến.
Đồng bào các DTTS tích cực cùng các lực lượng vũ trang xây dựng các mô hình bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới, trở thành những “cột mốc sống” ở biên giới, khu dân cư trong bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thanh Trà và Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo trao tặng biểu trưng biểu dương các điển hình tiên tiến.
Từ các phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiêu biểu trong các lĩnh vực. Những điển hình tiến tiến không chỉ làm giàu chính đáng mà còn tích cực hỗ trợ cộng đồng, lan tỏa tinh thần thi đua trong cộng đồng các dân tộc trong tỉnh, thực sự trở thành động lực quan trọng, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường của đồng bào DTTS tỉnh Tuyên Quang, góp phần xây dựng vùng miền núi phát triển bền vững, giàu bản sắc và ngày càng khởi sắc.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với 300 điển hình tiên tiến về dự Hội nghị.
Hạt nhân lan tỏa phong trào thi đua yêu nước, góp sức xây dựng Tuyên Quang phát triển
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Kim Dung khẳng định: Trong bối cảnh tỉnh Tuyên Quang vừa bước sang một giai đoạn phát triển mới sau hợp nhất tỉnh, những thành tựu, kết quả và các gương điển hình được biểu dương là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của đồng bào các dân tộc trong tỉnh – là nguồn động viên to lớn để Tuyên Quang vững tin bước vào năm 2026 và giai đoạn phát triển mới.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Tỉnh Tuyên Quang luôn xác định công tác dân tộc và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Nhiều chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước đã được cụ thể hóa kịp thời, triển khai đồng bộ. Nhờ đó, diện mạo kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS ngày càng khởi sắc; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân từng bước được cải thiện; niềm tin của đồng bào đối với Đảng, Nhà nước ngày càng được củng cố vững chắc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Kim Dung và Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền công tác dân tộc, tôn giáo (Bộ Dân tộc và Tôn giáo) trao biểu trưng biểu dương các điển hình tiên tiến.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Kim Dung nhấn mạnh: Bước vào giai đoạn phát triển mới của tỉnh, yêu cầu đặt ra đối với công tác dân tộc và việc phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng cao hơn, đòi hỏi các gương điển hình tiên tiến tiếp tục khẳng định và phát huy mạnh mẽ vai trò nòng cốt của mình.
Đồng chí mong muốn các điển hình tiên tiến tiếp tục là hạt nhân lan tỏa mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước; không bằng lòng với kết quả đã đạt được, luôn đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; chủ động chia sẻ kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả, giúp đỡ các hộ gia đình còn khó khăn, góp phần nhân rộng các mô hình tốt trong cộng đồng, đóng góp thiết thực vào sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh Tuyên Quang mới.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trò chuyện với các điển hình tiên tiến tại hội nghị.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Kim Dung yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền kịp thời cụ thể hóa các chủ trương phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh, bảo đảm phát triển hài hòa giữa các vùng, các dân tộc, đặc biệt quan tâm đến vùng đồng bào DTTS, vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới. MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức vận động quần chúng; hướng mạnh về cơ sở; phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết Nhân dân; chú trọng phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào DTTS; kịp thời nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ công tác ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số cần thực sự gần dân, trọng dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân; gương mẫu trong đạo đức, lối sống; không ngừng học hỏi, nâng cao năng lực, trình độ, kỹ năng vận động quần chúng; lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo đánh giá hiệu quả công tác.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Kim Dung trò chuyện, động viên các điển hình tiên tiến trước khi diễn ra Hội nghị.
Đồng chí Lê Thị Kim Dung kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đại đoàn kết; biến tinh thần yêu nước và đoàn kết thành hành động cụ thể, thành phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực và hiệu quả. Với ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên và quyết tâm cao, chung sức, đồng lòng xây dựng tỉnh Tuyên Quang ngày càng phát triển, cùng cả nước vững vàng tiến vào Kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng, phồn vinh, hạnh phúc.
Tại Hội nghị, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao biểu trưng, tặng hoa biểu dương và chụp ảnh lưu niệm cùng 300 điển hình tiên tiến trong đồng bào các DTTS trên địa bàn tỉnh.
Theo Tuyên Quang Online



