Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Tuyên Quang
Tuyên Quang
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổng kết Dự án nâng cao vị thế kinh tế phụ nữ dân tộc thiểu số

Sáng 20/3, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh phối hợp với Tổ chức CARE tại Việt Nam tổ chức Hội nghị đánh giá, tổng kết Dự án “Nâng cao vị thế kinh tế của phụ nữ dân tộc thiểu số tại Việt Nam” (AWEED) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và Lai Châu. Dự hội nghị có đại diện Đoàn Đại sứ quán Canada tại Việt Nam; lãnh đạo một số sở, ngành và các xã nằm trong dự án của 2 tỉnh.

Các đại biểu tham dự Hội nghị Tổng kết Dự án nâng cao vị thế kinh tế phụ nữ dân tộc thiểu số.

Sau 5 năm triển khai, dự án đã góp phần tạo chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt tại các địa bàn khó khăn của tỉnh Tuyên Quang và Lai Châu.

Đối với tỉnh Tuyên Quang, với tổng nguồn vốn viện trợ đạt hơn 30,8 tỷ đồng, dự án đã hỗ trợ thành lập 96 nhóm sinh kế và 3 chuỗi liên kết chè do phụ nữ làm chủ. Các nhóm được tập huấn kỹ thuật canh tác, chăn nuôi bền vững, xây dựng kế hoạch sản xuất, phòng tránh rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu. Qua đó, năng lực quản trị, liên kết sản xuất và tiếp cận thị trường của các tổ hợp tác, hợp tác xã từng bước được nâng cao, tăng thu nhập cho người dân.

Thông qua các chương trình về bình đẳng giới, dự án còn góp phần thay đổi nhận thức, nâng cao vị thế của phụ nữ dân tộc thiểu số. Phụ nữ mạnh dạn hơn trong tham gia các hoạt động kinh tế, tự tin trong giao tiếp, tham gia quyết định trong gia đình và cộng đồng; nam giới cũng tích cực chia sẻ công việc gia đình, cùng phát triển kinh tế.

Các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm hay trong thực hiện các nhóm sinh kế hỗ trợ phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Tuyên Quang.

Ngoài ra, dự án đã triển khai hiệu quả các hoạt động hỗ trợ khẩn cấp khi xảy ra thiên tai, bão lũ, với 80 ngôi nhà được xây dựng, di dời khỏi vùng nguy cơ sạt lở; sửa chữa 3 trường học; đầu tư hệ thống nước sinh hoạt và hỗ trợ khôi phục sinh kế cho hàng nghìn hộ dân.

Tại hội nghị, đại diện các nhóm sinh kế đã chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức sản xuất, liên kết tiêu thụ sản phẩm và phát huy vai trò của phụ nữ trong gia đình và cộng đồng.

Trên cơ sở các mô hình hiệu quả từ dự án, tỉnh sẽ tiếp tục duy trì, lồng ghép vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong phát triển nông nghiệp bền vững, liên kết chuỗi giá trị, ứng phó biến đổi khí hậu và thúc đẩy bình đẳng giới, nâng cao hơn nữa đời sống cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Theo Tuyên Quang Online


www.tuyenquang.gov.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều