Bia đá chùa Giàu: Đón nhận Quyết định công nhận Bảo vật quốc gia

Thứ tư, 11/10/2023 20:01
(ĐCSVN)- UBND xã Đinh Xá, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam vừa tổ chức Lễ đón nhận Quyết định công nhận Bảo vật quốc gia Bia đá chùa Giàu.

 

 

 Đại diện Sở VHTTDL trao Quyết định công nhận Bảo vật quốc gia cho lãnh đạo UBND xã Đinh Xá, Ban Quản lý di tích chùa Giàu

Bia đá chùa Giàu nằm trong khuôn viên chùa Giàu tại thôn 2, xã Đinh Xá, thành phố Phủ Lý, được dựng dựng vào năm Bính Ngọ (năm 1366) đời vua Trần Dụ Tông, khắc nổi chân dung một vị Hoàng đế thời Trần. Đây là tấm bia cổ duy nhất có niên đại thời Trần được phát hiện tại Hà Nam, thể hiện nghệ thuật trang trí độc đáo và nhiều giá trị tư liệu để nghiên cứu về lịch sử, mỹ thuật, địa danh hành chính, tôn giáo, tín ngưỡng… thời Trần.

Tấm bia cổ này từng bị vỡ làm 3 mảnh, sau đó đã được chắp lại bằng xi măng, trông khá nguyên vẹn. Bia cao 95cm, rộng 58cm, dày 12cm. Mặt trước bia có phần trán cao 13cm chạm một đôi rồng chầu vào bốn chữ viết thảo thành hai hàng dọc và hai hàng ngang (mỗi hàng hai chữ) là Đại Phúc Thông Minh (tôn quý có phúc lớn, sáng sủa, minh bạch). Hiện nay, tấm bia được bảo quản khá tốt, nằm trong khuôn viên chùa Giầu.

Bia đá chùa Giàu được Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định ngày 30.1.2023 công nhận là Bảo vật Quốc gia. Trong tuần lễ văn hóa Việt Nam - Nhật Bản tổ chức vào ngày 14.5.2023, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao Quyết định công nhận Bảo vật quốc gia bia chùa Giàu cho lãnh đạo Tỉnh ủy- UBND tỉnh Hà Nam.

 Bảo vật quốc gia Bia đá chùa Giàu.

Ngay sau lễ đón nhận Quyết định công nhận Bảo vật quốc gia, UBND xã Đinh Xá cùng Ban Quản lý di tích và nhân dân địa phương tiếp tục tuyên truyền, quảng bá giới thiệu về bảo vật đối với du khách trong nước và quốc tế, tuyên truyền sâu rộng Luật Di sản văn hóa và các quy định của pháp luật về việc bảo vệ, gìn giữ, phát huy giá trị của bảo vật. Có biện pháp lắp đặt camera an ninh và giao nhiệm vụ bảo đảm an ninh cho các lực lượng để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho bảo vật. Ưu tiên đầu tư kinh phí cải tạo, nâng cấp, trang thiết bị chuyên dụng đặc biệt ở khu vực trưng bày bảo vật, đảm bảo tính khoa học, pháp lý cao…

Như vậy đến thời điểm này tỉnh Hà Nam có bốn bảo vật Quốc gia, gồm: Trống đồng Ngọc Lũ, Trống đồng Tiên Nội, Bia sùng Thiện Diên Linh và Bia đá chùa Giàu; hai Di tích quốc gia đặc biệt: Quần thể di tích Long Đọi Sơn và đền Trần Thương cùng 95 Di tích cấp quốc gia, 133 di tích cấp tỉnh. Đây là niềm vinh dự lớn lao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh trong việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa của cha ông, khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc trong các tầng lớp cán bộ và dân dân toàn tỉnh.

 

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực