Lâm Đồng: Gặp mặt 40 đại biểu đồng bào dân tộc thiểu số

Thứ tư, 22/03/2023 15:49
(ĐCSVN) - Ngày 21/3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tổ chức gặp mặt, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đại diện các tầng lớp nhân dân trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn năm 2023. Tham dự buổi gặp gỡ có: Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và 40 đại biểu là già làng, Người có uy tín trong đồng bào DTTS
 Quang cảnh Hội nghị (Nguồn ảnh: Báo Nhân dân)

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng – đồng chí Đường Anh Ngữ cho biết: Buổi gặp gỡ là một trong những nội dung trọng tâm trong công tác dân tộc, tập hợp đoàn kết dân tộc của Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Thông qua việc cung cấp thông tin tại Hội nghị, đại diện các sở, ban, ngành sẽ tiếp thu các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của đại biểu đồng bào các DTTS trên địa bàn để có giải pháp phù hợp trong chính sách phát triển kinh tế - xã hội, chính sách dân tộc và công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn hiện nay.

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Trọng, Lâm Đồng trao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo người dân tộc thiểu số xã Tà Hine, huyện Đức Trọng.  (Ảnh: Hà Lê)

Tại buổi gặp gỡ, các đại biểu đồng bào DTTS đã nêu các kiến nghị, đề xuất đối với chính sách, chủ trương nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS, như chế độ tuyển dụng, giải quyết việc làm đối với con em đồng bào DTTS khi ra trường; hỗ trợ vốn vay ưu đãi để phục vụ sản xuất, kinh doanh; sinh kế giảm nghèo vùng DTTS; có chính sách đào tạo đối với cán bộ cơ sở; xử lý vướng mắc trong cấp quyền sử dụng đất, tách thửa đất nông nghiệp; địa phương cần có chính sách xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế để nhân rộng; quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng vùng đồng bào DTTS…

Đồng thời, nhiều già làng, Người có uy tín cũng bày tỏ niềm vui khi năm 2022, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, GRDP tăng hơn 12%, GRDP bình quân đầu người đạt 77,67 triệu đồng, tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 13,3 nghìn tỷ đồng, tăng 21,6% so năm 2021. Toàn tỉnh có 109/111 xã và 7 đơn vị cấp huyện đạt Chuẩn nông thôn mới… Các chương trình mục tiêu quốc gia, như giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS, nông thôn mới được triển khai đồng bộ.

KC

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực