Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Thái Nguyên

Thứ sáu, 17/11/2023 12:48
(ĐCSVN) – Ngày 16/11, đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tham dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Khu dân cư Mỏ Gà, xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai (Thái Nguyên).
Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai tặng quà cho nhân dân xóm Mỏ Gà, xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên  

Dự Ngày hội có các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Trung ương MTTQ Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và huyện Võ Nhai cùng toàn thể bà con khu dân cư Mỏ Gà.

Xóm Mỏ Gà có 178 hộ dân với 755 nhân khẩu, trong đó 6 gia đình chính sách, người có công, tham gia hoạt động kháng chiến; tỷ lệ dân tộc thiểu số chiếm 85%. Nhân dân xóm Mỏ Gà chủ yếu làm nông, lâm nghiệp chiếm tỷ lệ trên 87%; một số ít hộ dân kinh doanh, buôn bán nhỏ lẻ. Phát huy truyền thống cách mạng, trong những năm qua Nhân dân xóm Mỏ Gà luôn đoàn kết, tích cực thực hiện các phòng trào thi đua, các cuộc vận động, nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, gắn với phong trào thi đua “Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới” và đã đạt được những kết quả nổi bật như: Hiện nay 100% số hộ trong xóm có nhà ở xây kiên cố bền vững, 100% số hộ được sử dụng điện sinh hoạt; đường làng ngõ xóm xanh, sạch, đẹp và bê tông hóa đi lại thuận lợi. Xóm có nhà văn hoá để sinh hoạt cộng đồng; Nhân dân đã chuyển đổi cơ cấu sản xuất, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật đưa các giống cây trồng vào sản xuất, nhờ đó năng suất được nâng lên. Một số hộ gia đình kinh doanh các ngành nghề dịch vụ, đời sống người dân ngày càng được cải thiện. Năm 2023, xóm Mỏ Gà có 169/178 hộ đạt gia đình văn hoá (đạt 94%); các chi hội đoàn thể trong xóm được đánh giá vững mạnh; xóm được công nhận là khu dân cư văn hóa; xóm luôn duy trì và thực hiện tốt mô hình Tổ tự quản bảo vệ môi trường, xây dựng tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp; tiếp tục giữ vững xóm nông thôn mới kiểu mẫu.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên tặng quà cho khu dân cư Mỏ Gà.

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Trương Thị Mai Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã gửi lời thăm hỏi, lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể Nhân dân khu dân cư. Đồng chí bày tỏ vui mừng vì Nhân dân xóm Mỏ Gà đã luôn đoàn kết, đạt được nhiều kết quả rất đáng mừng trong những năm qua. Đồng chí đề nghị Tỉnh ủy Thái Nguyên, huyện Võ Nhai tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, hệ thống chính trị, Mặt trận Tổ quốc hướng mạnh về cơ sở, tạo mọi điều kiện để các địa bàn dân cư có bước phát triển mới sao cho vai trò làm chủ của Nhân dân được phát huy; huy động được tinh thần đoàn kết, sức mạnh của Nhân dân để xây dựng khu dân cư vững mạnh, mang lại cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn cho Nhân dân. Đồng thời, bày tỏ mong muốn Nhân dân xóm Mỏ Gà nói riêng và Nhân dân tỉnh Thái Nguyên nói chung luôn chung sức đồng lòng, đoàn kết phấn đấu, quyết tâm xây dựng các khu dân cư ngày càng phát triển, văn minh, hạnh phúc.

Nhân dịp này, đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao phần quà trị giá 10 triệu đồng cho khu dân cư Mỏ Gà; tặng nhà Đại đoàn kết cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn; trao học bổng cho 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập; tặng quà cho 6 hộ gia đình chính sách. Tỉnh Thái Nguyên cũng trao tặng phần quà trị giá 5 triệu đồng cho khu dân cư và 50 suất quà tặng hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Trong không khí thắm tình đoàn kết, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai và đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên cùng các đại biểu đã chung vui, tham gia hoạt động tung còn, giã bánh dày, múa sạp... với Nhân dân xóm Mỏ Gà.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực