Ngày hội Văn hóa các dân tộc thành phố Lạng Sơn năm 2023

Thứ ba, 26/09/2023 07:51
(ĐCSVN) – Nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày giải phóng Lạng Sơn (17/10/1950 - 17/10/2023) và 21 năm ngày thành lập thành phố (17/10/2002 - 17/10/2023), Ngày hội Văn hóa các dân tộc thành phố Lạng Sơn năm 2023 được tổ chức từ ngày 13/10 đến ngày 14/10.

Đây là hoạt động nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc gắn với phát triển kinh tế, xã hội; quảng bá, giới thiệu tới nhân dân và du khách những nét đặc sắc của văn hóa Xứ Lạng qua các giá trị văn hóa phi vật thể. Thông qua các hoạt động góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự thống nhất, đồng thuận xã hội để thực hiện có hiệu quả chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền, quảng bá phát triển du lịch, dịch vụ của thành phố tương xứng với tiềm năng, thế mạnh; đồng thời cụ thể hóa các Nghị quyết, Đề án của tỉnh, thành phố về phát triển du lịch, dịch vụ, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn. Xây dựng mới sản phẩm du lịch trên địa bàn thành phố và đa dạng đối tượng khách đến với thành phố Lạng Sơn nhiều thời điểm trong năm.

 Ngày hội Văn hóa các dân tộc thành phố Lạng Sơn năm 2023 được tổ chức từ ngày 13/10 đến ngày 14/10. 

Ngày hội Văn hóa các dân tộc thành phố Lạng Sơn sẽ bắt đầu từ ngày 13/10 đến ngày 14/10 (thứ 6, thứ 7), ngày hoạt động định kỳ phố đi bộ Kỳ Lừa tại Công viên hồ Phai Loạn (điểm Cung Thiếu nhi Lạng Sơn); Nhà hàng New Century; Phố đi bộ Kỳ Lừa.

Nội dung hoạt động chính của Ngày hội bao gồm: Hội thảo Tả đô đốc Hán Quận công Thân Công Tài - cuộc đời và công lao xây dựng và phát triển Phố chợ Kỳ Lừa; Giao lưu thưởng thức, quảng bá các món ăn đặc sản hương vị Xứ Lạng; chương trình nghệ thuật khai mạc Ngày hội Văn hóa các dân tộc thành phố Lạng Sơn gắn khai trương kết nối không gian hoạt động phố đi bộ Kỳ Lừa giai đoạn 2 và khai trương hoạt động tuyến xe điện du lịch thành phố Lạng Sơn; trưng bày và bán sản phẩm đặc sản, sản phẩm OCOP địa phương, hoạt động tham gia trải nghiệm, chế biến, thưởng thức ẩm thực địa phương.

Ngoài ra, người dân còn được trải nghiệm hoạt động hội chợ trong không gian Văn hóa ẩm thực Xứ Lạng; liên hoan, giao lưu các câu lạc bộ hát then đàn tính, dân ca, dân vũ, nhảy cộng đồng, giới thiệu trang phục các dân tộc thiểu số...; tổ chức hoạt động trò chơi dân gian (đẩy gậy, lẩy cỏ, ném còn, kéo co...).

 Ngày hội Văn hóa các dân tộc thành phố Lạng Sơn năm 2023 diễn ra với nhiều hoạt động hấp dẫn. 

UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện trên địa bàn tỉnh theo chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình chủ động phối hợp, tạo điều kiện, hướng dẫn, định hướng UBND thành phố Lạng Sơn trong quá trình chuẩn bị, triển khai, tổ chức các nội dung, hoạt động Ngày hội; tổ chức tuyên truyền đến công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn quản lý để biết và hưởng ứng, tham quan các hoạt động Ngày hội Văn hóa các dân tộc thành phố Lạng Sơn năm 2023.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Lạng Sơn, Hội Di sản Văn hóa tỉnh căn cứ chức năng nhiệm vụ tạo điều kiện, phối hợp giúp đỡ UBND thành phố Lạng Sơn thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền, tổ chức Hội thảo, tổ chức Chương trình Nghệ thuật đêm khai mạc Ngày hội theo nội dung Kế hoạch.

N.K

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực