Nhiều hoạt động diễn ra trong ngày hội văn hóa các dân tộc dưới 10.000 người

Thứ năm, 12/10/2023 14:26
(ĐCSVN)- Nhằm tôn vinh, phát huy và lan tỏa giá trị bản sắc dân tộc rất ít người, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc; nâng cao ý thức trong công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa cộng đồng Việt Nam, tháng 11 tới đây, Lai Châu chính thức đăng cai tổ chức Ngày hội Văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ nhất và Tuần Du lịch – Văn hóa Lai Châu năm 2023.
 Ngày hội và Tuần Du lịch - Văn hóa tỉnh Lai Châu năm 2023 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 3 - 5/11 tại thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

 

Sự kiện được tổ chức từ ngày 3-5.11.2023. Đây là cơ hội để Lai Châu giới thiệu nét đẹp các dân tộc rất ít người tại Lai Châu nói riêng và quảng bá hình ảnh du lịch Lai Châu nói chung tới đông đảo công chúng từ khắp mọi miền Tổ quốc. Chương trình Ngày hội Văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ nhất và Tuần Du lịch – Văn hóa Lai Châu năm 2023:

Ngày thứ nhất (3.11.2023): Dâng hoa Tượng đài Bác Hồ và trình diễn khai mạc sự kiện. Buổi khai mạc được thiết kế lấy cảm hứng từ đời sống sinh hoạt thường ngày đặc trưng của đồng bào dân tộc, đồng thời tôn vinh các cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong công tác bảo tồn và trao truyền văn hóa truyền thống các dân tộc rất ít người tại Lai Châu.

Ngày thứ hai (4.11.2023): Liên hoan văn nghệ quần chúng và trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc có số dân dưới 10.000 người; giao lưu văn nghệ Việt – Trung.

 Ngày hội và Tuần Du lịch - Văn hóa tỉnh Lai Châu năm 2023 sẽ gồm nhiều hoạt động hấp dẫn.

Ngày thứ ba (5.11.2023): Bế mạc Ngày hội, Tuần Du lịch – Văn hóa Lai Châu năm 2023 và trao cờ đăng cai Ngày hội văn hóa các dân tộc rất ít người lần thứ hai.

Đặc biệt, bên cạnh các hoạt động sự kiện chính, các chương trình, gian hàng được mở xuyên suốt 3 ngày như không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm văn hóa đặc trưng các dân tộc rất ít người, sinh vật cảnh và đặc sắc du lịch Lai Châu; Trình diễn nghề thủ công truyền thống các dân tộc; Triển lãm “Đặc trưng văn hóa các dân tộc” và giới thiệu trang phục, hoa văn trên trang phục.

Ngày hội còn ghi dấu giải đấu đặc biệt dành cho các tín đồ ưa mạo hiểm có cơ hội chinh phục đèo núi Lai Châu như giải đua mô tô địa hình tỉnh Lai Châu mở rộng lần thứ nhất tại huyện Tân Uyên; giải Dù lượn đường trường PuTaLeng Việt Nam mở rộng lần thứ hai; giải leo núi “Chính phục đỉnh Tả Liên Sơn” mở rộng lần thứ nhất.

BH

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực