Tưng bừng khai hội Gầu Tào…

Tưng bừng khai hội Gầu Tào…

(ĐCSVN) - Sáng ngày 17/2, tại bản Thèn Pả, UBND xã Tả Lèng (huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu) tổ chức Lễ hội Gầu Tào truyền thống.
Xuân về trên Lô Lô Chải
Xuân về trên Lô Lô Chải
(ĐCSVN) - Từ khi làm du lịch cộng đồng, diện mạo thôn Lô Lô Chải ngày càng khởi sắc, đời sống của bà con từng bước được cải thiện rõ nét. Hơn thế nữa,...
Những bông hoa của núi rừng Tây Bắc
Những bông hoa của núi rừng Tây Bắc
(ĐCSVN) – Sinh sống ở những vùng cao Tây Bắc đất nước, các phụ nữ dân tộc Tày, Dao, Mông, Nùng, Giáy, Pà Thẻn…mang vẻ đẹp bình dị, chất phác và đôn...
Trải nghiệm không gian “Sáp ong - Sắc chàm” độc đáo
Trải nghiệm không gian “Sáp ong - Sắc chàm” độc đáo
(ĐCSVN) - Sự kiện “Sáp ong - Sắc chàm” do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tổ chức, diễn ra ngày 10 – 11/11, giới thiệu giá trị văn hóa đặc sắc của kỹ thuật...
Lễ hội Lam Kinh
Lễ hội Lam Kinh

(ĐCSVN)- Lễ hội Lam Kinh năm 2023 được tổ chức nhân kỷ niệm 605 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 595 năm Vua Lê Thái Tổ đăng quang, 590 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi.

Lễ hội Đình thần Nguyễn Trung Trực đón nhận Bằng chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc
Lễ hội Đình thần Nguyễn Trung Trực đón nhận Bằng chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc

(ĐCSVN)- Ngày 11/10, tại Công viên tượng đài Nguyễn Trung Trực, thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên Giang đã diễn ra Lễ dâng hương tuỏng niệm 155 năm Anh hùng dân tộc (AHDT) Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 - 2023) và đón nhận Bằng chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc giao lễ hội Đình thần Nguyễn Trung Trực.

Khai quật khảo cổ khu vực chân móng sau hạ giải tường thành đá Di sản văn hoá Thế giới Thành Nhà Hồ
Khai quật khảo cổ khu vực chân móng sau hạ giải tường thành đá Di sản văn hoá Thế giới Thành Nhà Hồ

(ĐCSVN)- Để có cơ sở khoa học, cơ sở pháp lý cho việc xây dựng phương án tu sửa cấp thiết phần móng và tường thành đá di sản thế giới Thành Nhà Hồ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng đã ký Quyết định 3619/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch khai quật khảo cổ khu vực chân móng sau hạ giải tường thành đá Di sản văn hoá Thế giới Thành Nhà Hồ, huyện Vĩnh Lộc.

Tưởng niệm 723 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo
Tưởng niệm 723 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo

(ĐCSVN) - Tối 30/9 (tức ngày 16/8 âm lịch), tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Côn Sơn – Kiếp Bạc, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương tổ chức trọng thể Lễ tưởng niệm 723 năm Ngày mất Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo và khai hội mùa Thu Côn Sơn – Kiếp Bạc năm 2023.

Tưởng niệm 581 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi
Tưởng niệm 581 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi

(ĐCSVN) - Ngày 30/9 (tức ngày 16 tháng Tám năm Quý Mão), tại Đền thờ Nguyễn Trãi thuộc Khu di tích Quốc gia đặc biệt Côn Sơn – Kiếp Bạc, thành phố Chí Linh, Tỉnh ủy – Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương đã long trọng tổ chức Lễ tưởng niệm 581 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi (1442 – 2023).

Festival Chí Linh - Hải Dương “Tinh hoa hội tụ - Khát vọng tỏa sáng
Festival Chí Linh - Hải Dương: “Tinh hoa hội tụ - Khát vọng tỏa sáng"

(ĐCSVN) - Chương trình Festival Chí Linh - Hải Dương 2023 được tổ chức nhằm từng bước xây dựng một thương hiệu văn hoá đặc sắc, sáng tạo trên nền tảng các giá trị văn hoá căn cốt của dân tộc, thể hiện sức lưu truyền, lan tỏa của tinh hoa văn hóa dân tộc.

Khánh thành Nhà Văn hoá thôn Ứng Cử
Khánh thành Nhà Văn hoá thôn Ứng Cử

(ĐCSVN) - Ngày 24/9, Ban lãnh đạo và toàn thể nhân dân thôn Ứng Cử, xã Vân Từ, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội hân hoan tổ chức Lễ khánh thành Nhà Văn hoá thôn - một công trình có ý nghĩa to lớn cho đời sống xã hội của nhân dân.

Ngày hội Văn hóa các dân tộc thành phố Lạng Sơn năm 2023
Ngày hội Văn hóa các dân tộc thành phố Lạng Sơn năm 2023

(ĐCSVN) – Nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày giải phóng Lạng Sơn (17/10/1950 - 17/10/2023) và 21 năm ngày thành lập thành phố (17/10/2002 - 17/10/2023), Ngày hội Văn hóa các dân tộc thành phố Lạng Sơn năm 2023 được tổ chức từ ngày 13/10 đến ngày 14/10.

Lễ hội Trà Shan tuyết - Tinh hoa giữa ngàn mây
Lễ hội Trà Shan tuyết - Tinh hoa giữa ngàn mây

(ĐCSVN)- Lễ hội Trà Shan tuyết huyện Văn Chấn lần thứ I, năm 2023 với chủ đề "Tinh hoa giữa ngàn mây" nhằm tôn vinh người chăm sóc và bảo vệ cây chè cổ thụ quý hiếm, phát huy giá trị văn hóa-kinh tế, quảng bá du lịch đã thu hút sự quan tâm của đông đảo đồng bào các dân tộc tỉnh Yên Bái và du khách gần xa.

Phát hành Bộ tem Ruộng bậc thang
Phát hành Bộ tem "Ruộng bậc thang"

(ĐCSVN) – Nhân kỷ niệm 120 năm hình thành khu du lịch quốc gia Sa Pa (1903 - 2023), nhằm quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên đất nước, góp phần đẩy mạnh phát triển ngành du lịch Việt Nam, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và UBND tỉnh Lào Cai phát hành bộ tem bưu chính "Ruộng bậc thang".

Khánh thành khu thiết chế Làng văn hóa kiểu mẫu tại Vĩnh Phúc
Khánh thành khu thiết chế Làng văn hóa kiểu mẫu tại Vĩnh Phúc

(ĐCSVN) - Ngày 10/9, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã tới dự Lễ khánh thành khu thiết chế Làng văn hóa kiểu mẫu Bàn Mạch, xã Lý Nhân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ V
Ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ V

(ĐCSVN) - Tối 10/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình Định, Bộ VHTTDL phối hợp UBND tỉnh Bình Định, các Ban, bộ, ngành Trung ương và UBND 10 tỉnh khu vực miền Trung tổ Lễ bế mạc Ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ IV, năm 2023. Đồng thời, trao cờ đăng cai Ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ V, năm 2026 cho tỉnh Khánh Hòa.

Xây dựng “Thư viện xanh” cho trẻ em tại vùng cao đặc biệt khó khăn
Xây dựng “Thư viện xanh” cho trẻ em tại vùng cao đặc biệt khó khăn

(ĐCSVN) - Nằm trong chuỗi các hoạt động “Flight of Love – Hành trình Yêu thương”, bắt đầu từ tháng 7/2023, Vietnam Airlines cùng Hội đồng đội Trung ương và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã phối hợp triển khai dự án “Thư viện xanh” cho trẻ em vùng cao đặc biệt khó khăn (xã khu vực III) tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học & Trung học Cơ sở (TH & THCS) Đoàn Kết, xã Đoàn Kết, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.

Gặp mặt Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Trị
Gặp mặt Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Trị

(ĐCSVN) - Mới đây tại Hà Nội, Uỷ ban Dân tộc tổ chức gặp mặt đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Trị. Dự buổi gặp mặt có ông Lưu Xuân Thủy – Vụ trưởng Vụ Dân tộc thiểu số; lãnh đạo một số vụ, đơn vị trực thuộc cùng 25 đại biểu đại diện cho 191 Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Trị.

Đắk Nông Liên hoan dân ca các dân tộc huyện biên giới Cư Jút
Đắk Nông: Liên hoan dân ca các dân tộc huyện biên giới Cư Jút

(ĐCSVN) - Trong không khí hân hoan chào mừng Kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, hướng tới chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Đăk Nông (1/1/2004 - 1/1/2024). Vừa qua, UBND huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông tổ chức Liên hoan dân ca các dân tộc huyện Cư Jút lần thứ I năm 2023.

Nhiều sản phẩm du lịch phục vụ Lễ hội Thành Tuyên
Nhiều sản phẩm du lịch phục vụ Lễ hội Thành Tuyên

(ĐCSVN) - Tuyên Quang sắp bước vào mùa lễ hội lớn nhất năm. Để đón đầu dòng khách và sẵn sàng tạo ra những trải nghiệm tốt hơn cho khách du lịch, Tuyên Quang đã phát triển nhiều sản phẩm du lịch mới để thu hút du khách.

Festival Cao nguyên trắng mùa Thu với chủ đề “Sắc Thu cao nguyên”
Festival Cao nguyên trắng mùa Thu với chủ đề “Sắc Thu cao nguyên”

(ĐCSVN) - Trong tháng 8, 9, 10 năm 2023, UBND huyện Bắc Hà (Lao Cai) sẽ tổ chức Festival Cao nguyên trắng mùa Thu với chủ đề “Sắc Thu cao nguyên” nhằm tạo sản phẩm du lịch nổi bật thu hút du khách, quảng bá hình ảnh văn hóa, du lịch Bắc Hà tới đông đảo du khách, đồng thời phục hồi và kích cầu tăng trưởng du lịch.

Bảo tồn, phát huy giá trị của dân ca Ví, Giặm
Bảo tồn, phát huy giá trị của dân ca Ví, Giặm

(ĐCSVN) - Liên hoan dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh lần thứ V đã trở thành ngày hội văn nghệ dân gian sôi nổi, quy tụ 19 CLB với hàng trăm nghệ nhân, diễn viên đến từ 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.