Ủy ban MTTQ Việt Nam thăm, chúc Tết Ramưwan đồng bào Chăm theo đạo Hồi giáo Bàni

Thứ ba, 21/03/2023 16:48
(ĐCSVN) - Nhân dịp Tết Ramưwan năm 2023 của đồng bào Chăm, ông Trương Minh Phương - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bắc Bình đã đến thăm, chúc tết các vị sư cả, chức sắc, người uy tín tại xã Phan Hòa, Phan Thanh.

Đoàn đến thăm, chúc tết người uy tín tại địa phương. (Nguồn ảnh: Báo Bình Thuận)

Đoàn đã đến thăm, chúc tết sư cả Xích Dự, Bá Xanh, Dụng Văn Xa, Lư Thanh, Khê Khôi, Đặng Thi; Đặng Anh Gởi, Lư Sốt, Tạ Văn Sức, Kim Xuân Kết, Đa Tấn Liên, Nguyễn Văn Trung, Bá Ngân; ông Thọ Nhất Định, Đặng Gấm, Nguyễn Thế Hình, Bá Đình Tâm, Lư Kiểm Điểm, Nguyễn Văn Hoài, Bá Kim Gia, Tồn Cư Trinh, Bá Nguyệt, Đặng Ga, Bá Quốc, Thanh Lang, Đặng Thiệt...

Đoàn đến thăm, chúc tết các vị sư cả, chức sắc, người uy tín. (Nguồn ảnh: Báo Bình Thuận)

Tại các nơi đến, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, ông Trương Minh Phương chúc đồng bào Chăm theo đạo Bàni đón Tết Ramưwan vui tươi, đầm ấm và hạnh phúc; mong muốn các vị sư cả, chức sắc, người uy tín trong thời gian đến tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời tham gia tích cực vào các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững chắc.

Đại diện cho đồng bào dân tộc Chăm, Sư cả Xích Dự - Chủ tịch Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bàni tỉnh - Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa VIII, thay mặt Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bàni tỉnh đã gửi lời cám ơn sự quan tâm của các cấp lãnh đạo tỉnh, huyện trong thời gian qua đối với đồng bào Chăm theo đạo Hồi giáo Bàni. Thời gian tới, Sư cả Xích Dự sẽ cùng các vị chức sắc và Người có uy tín trong cộng đồng tiếp tục vận động đồng bào dân tộc Chăm nói riêng và người DTTS nói chung trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy vai trò của mình, sống tốt đời đẹp đạo, chấp hành tốt chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước và tham gia tốt các cuộc vận động do địa phương phát động.

Năm 2023, đồng bào dân tộc Chăm theo đạo Hồi giáo Bàni ở Bình Thuận sẽ bắt đầu đón Tết Ramưwan từ ngày 23/3 (nhằm ngày 2/2 âm lịch) đến hết ngày 23/4/2023 (nhằm ngày 4/3 âm lịch). Để thuận lợi cho công tác tổ chức đón Tết Ramưwan của đồng bào, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể và UBND các địa phương có đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, sinh viên, học sinh là người dân tộc Chăm theo đạo Hồi giáo Bani đang sinh sống và làm việc phối hợp tổ chức cho bà con đón Tết Ramưwan.
KC

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực