Phát triển du lịch vùng cao biên giới Quảng Ninh

Thứ hai, 24/04/2023 17:47
(ĐCSVN) - Nhằm thu hút du khách, các địa phương vùng cao biên giới, tỉnh Quảng Ninh đã có các kế hoạch phát triển du lịch, chủ động xây dựng sản phẩm mới. Theo đó, dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, khởi đầu mùa du lịch hè 2023, các địa phương biên giới của tỉnh Quảng Ninh sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao phục vụ du khách.

Thành phố vùng biên giới Móng Cái sẽ có chuỗi hoạt động như Lễ hội Móng Cái-Dấu ấn nơi địa đầu Tổ quốc được tổ chức tại cửa khẩu Ka Long (Cửa khẩu quốc tế Móng Cái) tối 29/4; Giao lưu các Câu lạc bộ dân vũ mở rộng lần thứ 2-năm 2023 ngày 28/4; Giao lưu Bóng đá nữ bãi biển và các trò chơi dân gian tại bãi biển Trà Cổ ngày 28/4; Liên hoan các Câu lạc bộ dân vũ phường Bình Ngọc lần thứ 1-năm 2023 tại bến Mũi Ngọc (phường Bình Ngọc).

Bên cạnh đó, nhiều sự kiện cũng được tổ chức như khánh thành điểm giới thiệu, cung cấp sản phẩm OCOP Móng Cái tại cụm cổ động biên giới Sa Vĩ vào ngày 29/4; giao lưu trò chơi dân gian xã Bắc Sơn ngày 29/4; tổ chức trò chơi dân gian xã Vĩnh Thực ngày 30/4; giao lưu kéo co, nhảy bao bố bãi biển tại bãi biển Bến Hèn (xã Vĩnh Trung); hoạt động team building và trải nghiệm một ngày làm ngư dân tại bãi biển đá Đen (phường Bình Ngọc); giao lưu bóng đá nữ, trò chơi dân gian tại xã biên giới Hải Sơn.

Giải Bóng đá nữ Hội Soóng Cọ. 

Thành phố Móng Cái nỗ lực phát triển ngành “công nghiệp không khói” trên cơ sở khai thác hiệu quả, bền vững những lợi thế riêng.

Nhiều sản phẩm du lịch độc đáo, mang đặc trưng của địa phương đã được hình thành như du lịch biên giới, thương mại cửa khẩu; du lịch sinh thái biển đảo; du lịch tâm linh... với môi trường kinh doanh du lịch văn minh, minh bạch, cạnh tranh lành mạnh.

Nhiều địa điểm tại thành phố Móng Cái được du khách trong và ngoài nước yêu thích khám phá, trải nghiệm như bãi biển Trà Cổ, nhà thờ Trà Cổ, đền Xã Tắc, công trình Cụm thông tin cổ động biên giới Sa Vĩ, Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, phố đi bộ Trần Phú, chợ trung tâm...

Đặc biệt, tuyến cao tốc dọc tỉnh đi vào khai thác đã tạo điều kiện thuận lợi để thành phố vùng biên đẩy mạnh phát triển du lịch. Thành phố đang hướng tới xây dựng du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương, phát triển bền vững, làm tiền đề thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển.

Địa phương đặt mục tiêu năm 2023 sẽ đón tối thiểu 1,5 triệu lượt khách du lịch với lượng khách quốc tế đạt 500.000 lượt.

Tại huyện vùng cao, biên giới Bình Liêu, Giải Bóng đá nữ Hội Soóng Cọ, điểm nhấn đặc sắc, hấp dẫn nhất trong chuỗi các hoạt động của Ngày hội Văn hóa-Thể thao các dân tộc huyện năm 2023 sẽ được tổ chức từ ngày 28/4 đến hết ngày 22/5.

Du khách đến với vùng cao biên giới Quảng Ninh. 

Đến đây, khách du lịch sẽ có cơ hội được xem các nữ cầu thủ diện trang phục dân tộc thiểu số như của người Sán Chỉ (nhóm địa phương thuộc dân tộc Sán Chay) tham gia thi đấu. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bình Liêu Hoàng Ngọc Ngò cho biết Ngày hội Văn hóa-Thể thao các dân tộc huyện Bình Liêu năm 2023 gồm các hoạt động, chương trình chính như Không gian văn hóa-ẩm thực Bình Liêu; thi chế biến, trưng bày, giới thiệu ẩm thực truyền thống các dân tộc Bình Liêu; thi các môn thể thao, trò chơi dân gian đặc sắc như: kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ, đi cà kheo, ném còn, sáy mà, đánh quay; các chương trình văn hóa, văn nghệ đậm sắc màu văn hóa Tày, Dao, Sán Chỉ.

Năm 2023, Bình Liêu phấn đấu hoàn thành mục tiêu đón 150.000 lượt khách, trong đó có khoảng 1.000 lượt khách quốc tế; khách lưu trú đạt trên 40.000 lượt; tổng doanh thu xã hội về du lịch đạt trên 60 tỷ đồng.

Nhằm đẩy mạnh quảng bá sản phẩm du lịch văn hóa dân tộc thiểu số, các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh cũng đã xây dựng một số gói sản phẩm du lịch với 4 hoặc 5 lựa chọn để phục vụ khách du lịch đến tỉnh Quảng Ninh, tập trung một số nhóm sản phẩm: Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long, Khu danh thắng di tích Yên Tử, khu vực biển đảo của tỉnh Quảng Ninh; nhóm sản phẩm du lịch gắn với bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Quảng Ninh; sản phẩm du lịch biên giới gắn với nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, qua cửa khẩu đường bộ của TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh; mở rộng phạm vi khai thác khách du lịch gắn với các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng …

Tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu thu hút 15 triệu lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế đạt 2 triệu lượt; tổng thu từ khách du lịch đạt 32.400 tỷ đồng trong năm 2023.

Để đạt mục tiêu này, tỉnh dự kiến tổ chức gần 200 sự kiện, hoạt động văn hóa, lễ hội, du lịch để thu hút du khách trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm, nghỉ dưỡng. Trong đó, nổi bật nhất là các sự kiện cuối tháng 4/2023 tại thành phố Hạ Long như: Chương trình Carnaval Hạ Long 2023 với chủ đề: “Vũ điệu Hạ Long - Hòa nhịp năm châu”; Triển lãm ảnh nghệ thuật tại Bảo tàng Quảng Ninh; lễ hội đền Đức Ông Trần Quốc Nghiễn; chương trình ca nhạc và công bố sản phẩm du lịch mới tham quan, ngắm cảnh check in hồ Hải Thịnh; Liên hoan các nhóm nhảy; lễ hội thả diều; phát động Cuộc thi ảnh “Hạ Long - Thành phố Di sản”; liên hoan văn nghệ và âm nhạc đường phố; biểu diễn dân vũ với chủ đề: “Phụ nữ Hạ Long - Vũ điệu bên bờ Di sản”…

T.H

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực