TED SAIGON đạt 4 Huy chương vàng & 5 Huy chương bạc bộ môn Piano tại YOUTH FRIENDSHIP FESTIVAL 2022 – SINGAPORE

Thứ hai, 05/12/2022 15:28
(ĐCSVN) - 04 Huy chương vàng, 05 Huy chương bạc là những thành tích đáng tự hào mà các tài năng trẻ TED SAIGON đã đạt được tại “Youth Friendship Festival 2022”.

Hướng tới kỷ niệm 10 năm thành TED SAIGON (20/12/2012 - 20/12/2022), tiếp nối truyền thống những  năm trước, năm nay học viên khoa piano tiếp tục tỏa sáng trên đấu trường Quốc tế.

Cuộc thi “Youth Friendship Festival 2022” được diễn ra tại Singapore từ ngày 01/12/2022 đến 04/12/2022, với sự tham gia của 180 tài năng trẻ đến từ 14 quốc gia và vùng lãnh thổ, gồm: Anh, Mỹ, Pháp, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia, Indonesia, Philippines, Việt Nam, Ấn Độ, Cambodia, Nam Phi, Đài Loan. “Youth Friendship Festival 2022”  là sân chơi hỗ trợ và khuyến khích những tài năng trẻ được thể hiện những khả năng âm nhạc xuất sắc của mình. Bên cạnh đó, với thông điệp “Dare to dream, Let music and dance be the connection to generate the love of ART, FRIENDSHIP and WORLD PEACE.” “Youth Friendship Festival 2022” mong muốn sẽ đem sự hoà bình, tình hữu nghĩ toàn cầu thông qua các cuộc thi biểu diễn nghệ thuật và giao lưu văn hoá đa dạng. Truyền cảm hứng cho những người trẻ trở thành nghệ sĩ với sự sáng tạo, góp phần vào sự thay đổi văn hoá và xã hội của thế giới. Cuộc thi hy vọng sẽ là cầu nối gắn kết chặt chẽ giữa các tài năng âm nhạc trẻ từ khắp nơi trên thế giới lại với nhau.

Cuộc thi năm nay, có sự góp mặt của thành phần ban giám khảo là những nghệ sĩ piano quốc tế, dày dặn kinh nghiệm chuyên môn trên toàn thế giới, gồm: Pianist Mr. Bin Wei Goh (Malaysia), Pianist Mr. Purwa Tjaraka (Indonesia), Pianist Ms. Adeline Lim (Indonesia), Pianist Mr. Lee Yuk Chuan (Singapore), Pianist Ms. Alexandra Novicova (Moldova), Pianist Ms Pham Kim Duyen (Việt Nam), Pianist Mr. So Srornos (Cambodia). 

Sau 1 ngày thi đấu, 09 học viên TED SAIGON đã có những màn biểu diễn piano tự tin để vượt qua nhiều đối thủ đến từ các quốc gia trên thế giới để mang về nhiều thành tích xuất sắc với 4 Huy chương vàng và 05 Huy chương bạc

04 Huy chương vàng đã thuộc về: 
1. Phan Lê Anh Khôi – 10 tuổi
2. Lê Đức Minh – 12 tuổi
3. Trần Vũ Thảo Nguyên – 26 tuổi
4. Doãn Đình Nhật – 14 tuổi

05 Huy chương bạc thuộc về:
1. Phạm Long – 10 tuổi 
2. Nguyễn Vinh Mỹ - 12 tuổi
3. Phan Anh Thư - 14 tuổi
4. Gabriel Phan Gaillot – 12 tuổi
5. Ku Mei Ying – 13 tuổi

Thành quả ngày hôm nay là sự nỗ lực của tập thể học viên, giáo viên TED SAIGON trong nhiều tháng qua. Hy vọng tài năng của các em sẽ tiếp tục được bay cao bay xa với nhiều thành tích trên đấu trường quốc tế.

Sau đây là một số hình ảnh của học viên TED SAIGON tại cuộc thi:

leftcenterrightdel
Sáng ngày 01/12/2022, đoàn học viên TED SAIGON đã có mặt tại Singapore để tham gia cuộc thi “Youth Friendship Festival 2022” 
leftcenterrightdel
Các học viên tại địa điểm tổ chức cuộc thi “Youth Friendship Festival 2022” và sẵn sàng cho các phần biểu diễn 
leftcenterrightdel
Sân khấu biểu diễn piano tại “Youth Friendship Festival 2022” 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Kết quả chung cuộc, 04 Huy chương vàng và 05 Huy chương bạc là thành tích mà thầy & trò TED SAIGON đạt được 

 

 
PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực