Vĩnh Phúc: Trao Giải thưởng về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2022-2025 (đợt 1)

Thứ sáu, 19/05/2023 16:30
(ĐCSVN) - Nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890-19/5/2023), sáng 19/5 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Lễ trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2022-2025, đợt I.

Dự Lễ trao giải có các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Trung Hải, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Huy Vĩnh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (đợt I) được tổ chức từ tháng 01/01/2022 đến tháng 01/12/2022 đã nhận được 388 tác phẩm, hồ sơ hoạt động quảng bá của gần 200 tập thể, cá nhân. Các tác phẩm tham dự Giải thưởng được đăng tải, giới thiệu trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng với nhiều thể loại phong phú như: Báo in (báo viết), Báo Điện tử, Báo Phát thanh, Báo Truyền hình, Ảnh báo chí, Xuất bản phẩm, Văn xuôi, Thơ, Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Âm nhạc…

Việc chấm, xét chọn được thực hiện gồm 2 vòng: sơ khảo và chung khảo. Vòng sơ khảo do các cơ quan, đơn vị chấm chọn. Trong đó, thành tích trong hoạt động quảng bá do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chấm, xét chọn. Loại hình Báo in, Báo Điện tử, Ảnh báo chí do Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Vĩnh Phúc, Hội Nhà báo tỉnh chấm, chọn. Loại hình Báo Phát thanh, Báo Truyền hình do Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh chấm, chọn. Các tác phẩm văn học, nghệ thuật do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức chấm, chọn. Ngoài ra, Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy đã thành lập Hội đồng sơ khảo tổ chức chấm, xét chọn các tác phẩm, hồ sơ hoạt động quảng bá để gửi tham dự Giải thưởng ở cấp tỉnh.

 Sau vòng sơ khảo, có 106 tác phẩm, hồ sơ hoạt động quảng bá tiêu biểu được chọn vào vòng chung khảo, gồm: 27 tác phẩm văn học, nghệ thuật; 15 tác phẩm báo in; 42 tác phẩm báo điện tử; 11 tác phẩm ảnh báo chí; 05 tác phẩm phát thanh; 03 tác phẩm truyền hình và 03 hồ sơ hoạt động quảng bá.

Hội đồng Giải thưởng đã chọn được 29 tác phẩm, hồ sơ hoạt động quảng bá xuất sắc, tiêu biểu để trao giải, gồm 3 giải A, 5 giải B, 8 giải C, 10 giải Khuyến khích, 3 giải đồng hạng về hoạt động quảng bá. Đồng thời xét chọn 10 tác phẩm xuất sắc gửi tham dự Giải thưởng ở Trung ương.

Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trao giải A cho các tác giả đạt giải 

Theo đánh giá của Hội đồng Giải thưởng, các tác phẩm tham dự Giải thưởng có nội dung tốt, bám sát chủ đề và các yêu cầu của Quy chế Giải thưởng; đề tài phản ánh phong phú, đa dạng, cách thể hiện phù hợp, thể hiện sự kính trọng và tình cảm biết ơn sâu sắc của đội ngũ văn nghệ sĩ, nhà báo, các tầng lớp nhân dân đối với Bác Hồ kính yêu. Nhiều gương điển hình tiên tiến, nhân tố mới được phát hiện, tuyên truyền và biểu dương kịp thời trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân về ý nghĩa, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến về ý thức tu dưỡng và rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ nạn tiêu cực. Chiếm phần lớn số lượng tác phẩm tham dự Giải thưởng lần này là các tác phẩm thuộc thể loại báo chí. Với nội dung phong phú, phản ánh bao quát, khá toàn diện ở nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, nhiều đối tượng, nhiều tác phẩm báo chí đã đi sâu, phân tích, tuyên truyền việc học tập, vận dụng linh hoạt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị vào công việc chuyên môn và đời sống hằng ngày, tạo nên bức tranh sinh động, đa sắc màu trong học và làm theo Bác. Tiêu biểu như: Học và làm theo Bác trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của tác giả Phương Loan, Vang vọng lời Bác trong tim của tác giả Thu Thủy, Nghề “trồng người” cao quý của tác giả Lê Mai Hương, Tân Phong - Tự hào vùng quê Bác Hồ về thăm của tác giả Lê Thị Hơn…

Đối với lĩnh vực văn học, nghệ thuật, các văn nghệ sỹ đã mang đến cho công chúng những hình ảnh chân thực, sinh động về sự phát triển, đổi mới của cuộc sống hôm nay cùng tình yêu quê hương, đất nước, niềm tin yêu Đảng, Bác Hồ, chế độ... Nhiều tấm gương, việc làm, hành động học và làm theo Bác được thể hiện đậm nét qua mỗi tác phẩm. Tiêu biểu như: Hân hoan tết độc lập của tác giả Bùi Xuân Thanh, Vâng lời Bác, Vĩnh Phúc đang mạnh giàu của tác giả Nguyễn Thị Thanh Vĩnh, Trường THCS Phúc Yên hướng đến học sinh, lấy học sinh làm trung tâm nâng cao chất lượng dạy và học của tác giả Nguyễn Tạ Vĩnh Hà, Học Bác mỗi ngày một việc tốt của tác giả Nguyễn Ngọc Tung…

Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phát động Giải thưởng Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đợt 2, giai đoạn 2022-2025; đồng thời, thường xuyên đôn đốc các đơn vị quan tâm, thực hiện tốt Giải thưởng để thu hút thêm nhiều tác giả tham gia sáng tác và gửi tác phẩm tham dự Giải thưởng./.

Nguyễn Duyên, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực