Vĩnh Phúc: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu

Thứ sáu, 22/09/2023 14:23
(ĐCSVN) – Qua 9 tháng triển khai xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu (LVHKM), bằng những việc làm cụ thể, thể hiện sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh, lan tỏa tới người dân, giúp nhân dân tin tưởng, đồng thuận, những thành quả bước đầu của xây dựng LVHKM trên địa bàn tỉnh đã từng bước thành hình.

Ngày 21/9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thông tin, trao đổi và định hướng báo chí tuyên truyền về xây dựng LVHKM. Dự và chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng LVHKM tỉnh; Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban chỉ đạo xây dựng LVHKM tỉnh; Bùi Huy Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan phát biểu tại Hội nghị  thông tin, trao đổi và định hướng báo chí tuyên truyền về xây dựng "Lang Văn hóa kiểu mẫu" (Ảnh: Trà Hương)

Tại hội nghị, đồng chí Bùi Huy Vĩnh, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin một số kết quả đạt được trong công tác tuyên truyền về xây dựng LVHKM, khẳng định xây dựng LVHKM là chủ trương tiên phong, sáng tạo, đổi mới, đột phá, thể hiện sự dám nghĩ dám làm, sự quan tâm sâu sắc của tỉnh đối với sự nghiệp văn hóa và đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác tuyên truyền đối với hệ thống tuyên giáo các cấp, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, các cơ quan báo chí, các cơ quan trong khối tuyên truyền của tỉnh. Đã ban hành 9 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn; tổ chức 3 hội nghị chuyên đề về thực hiện chủ trương LVHKM; mời 03 đơn vị sở, ngành cung cấp thông tin việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong xây dựng LVHKM tại hội nghị giao ban báo chí cho đội ngũ nhà báo, phóng viên các cơ quan báo chí.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên hướng dẫn, chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền trên 28 trang fanpage của BCĐ 35 các cấp, Trang Thông tin điện tử của Tỉnh ủy, Trang/Cổng thông tin, bản tin nội bộ của các đơn vị, địa phương. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền và phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền thông qua hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cán bộ tuyên giáo các cấp; hệ thống truyền thanh huyện và cơ sở; trên internet, mạng xã hội; sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội; các hội nghị họp thôn, tổ dân phố… Kịp thời, nắm tình hình tư tưởng, dư luận nhân dân trong triển khai thực hiện chủ trương xây dựng LVHKM ở các địa phương.

Các cơ quan báo chí của tỉnh, văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, theo dõi địa bàn các báo, tạp chí Trung ương trên địa bàn tỉnh đã mở các mục, chuyên mục mới về xây dựng LVHKM; trong đó tăng cường thời lượng, dung lượng đăng tải, phát sóng nhiều tin, bài, phóng sự tuyên truyền về xây dựng LVHKM; đặc biệt, Báo Vĩnh Phúc, Đài PT-TH Vĩnh Phúc đã chủ động ban hành quyết định thành lập Tổ phóng viên chuyên sâu viết bài về LVHKM. Tính đến ngày 15/9/2023, đã có trên 1.700 tin, bài, phóng sự, ảnh về chủ đề xây dựng LVHKM được đăng tải, phát sóng trên các loại hình báo chí, trên các trang/cổng thông tin, bản tin của các sở, ngành, địa phương. Báo Vĩnh Phúc, Đài PT-TH Vĩnh Phúc, Cổng TTTGT-ĐT tỉnh hằng ngày đều có tin, bài, phóng sự đăng tải, phát sóng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh khẳng định những kết quả đạt được trong xây dựng LVHKM trên địa bàn tỉnh mới chỉ là bước đầu, việc xây dựng LVHKM chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc; kể cả khi hoàn thành các tiêu chí xây dựng LVHKM, các địa phương của tỉnh vẫn tiếp tục nỗ lực để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh mong muốn nhận được sự tham gia, đóng góp ý kiến của các nhà báo, phóng viên về công tác xây dựng LVHKM của tỉnh. Mỗi nhà báo, phóng viên không chỉ thực hiện tốt công tác tuyên truyền mà còn là một kênh thông tin tới lãnh đạo tỉnh về triển khai xây dựng LVHKM của các cấp, ngành, địa phương; sự hưởng ứng, tâm tư, tình cảm của nhân dân; những vấn đề hạn chế, cần rút kinh nghiệm; những phát hiện mới, đề xuất, hiến kế trong xây dựng LVHKM…

Trao đổi, thảo luận tại hội nghị, đa số ý kiến của các đại biểu đều đồng tình, ủng hộ và đánh giá cao sự quan tâm của tỉnh trong công tác thông tin, tuyên truyền, sự kịp thời trong công tác cung cấp thông tin, tạo điều kiện giúp các cơ quan báo chí, đội ngũ nhà báo, phóng viên về tư liệu, quá trình tác nghiệp để có các tuyến tin, bài, phóng sự tuyên truyền sâu rộng về xây dựng LVHKM. Đồng thời, đóng góp một số ý kiến đối với lãnh đạo tỉnh và đề xuất một số giải pháp để thực hiện tốt hơn công tác tuyên truyền về xây dựng LVHKM thời gian tới như: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục có định hướng tuyên truyền để các cơ quan báo chí bám sát và có các tuyến tin, bài, phóng sự tuyên truyền hiệu quả; định kỳ hằng quý có thông tin tổng hợp về công tác xây dựng LVHKM gửi các cơ quan báo chí, phóng viên để có các dữ liệu tuyên truyền mang tính chất thống nhất, đảm bảo kịp thời và theo đúng định hướng. Chú trọng cung cấp thông tin về các mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả của các địa phương xây dựng LVHKM…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan biểu dương sự đóng góp của các cơ quan báo chí, truyền thông trong công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, thống nhất về nhận thức về xây dựng LVHKM. Chia sẻ về những kết quả bước đầu Vĩnh Phúc đạt được trong xây dựng LVHKM, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Kết quả quan trọng nhất là tỉnh đã tạo ra được một thế trận lòng dân trong xây dựng làng, quê hương. Thời gian đầu thực hiện chủ trương xây dựng LVHKM, nhiều người dân còn nghi ngờ, có tâm lý chờ đợi. Tuy nhiên, qua 9 tháng triển khai, bằng những việc làm cụ thể đã thể hiện sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh và từ đó lan tỏa tới người dân, giúp nhân dân tin tưởng, đồng thuận. Người dân phấn khởi, đón nhận những thành quả bước đầu của xây dựng LVHKM. Với việc “nói đi đôi với làm”, không ngại khó khăn, vất vả, tâm huyết trong thực hiện các nhiệm vụ được giao, hình ảnh người cán bộ, đảng viên của Vĩnh Phúc đã trở lên gần gũi với người dân hơn, được người dân tin tưởng, ủng hộ…

Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Quá trình triển khai xây dựng LVHKM đem lại bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, chính sách của tỉnh trong thời gian tới, cụ thể là phải có sự đồng bộ trong ban hành các chủ trương, chính sách; thống nhất trong nhận thức, hành động, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị; sáng tạo, linh hoạt trong tổ chức thực hiện; công khai, minh bạch để người dân được biết, được bàn, thảo luận rộng rãi… Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện 14 tiêu chí xây dựng LVHKM một cách đồng bộ; hướng dẫn, hỗ trợ người dân xây dựng các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả; đẩy mạnh phát triển du lịch, dịch vụ; củng cố, phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng LVHKM; xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở; xây dựng mỗi LVHKM trở thành một cơ sở vững chắc trong đảm bảo, củng cố quốc phòng - an ninh…

Dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, trong thời gian tới, các cơ quan truyền thông, các nhà báo, phóng viên tiếp tục thực hiện tốt công tác truyền thông để mọi người dân hiểu, đồng thuận, tích cực tham gia xây dựng LVHKM; khơi dậy khát vọng, đổi mới tư duy, tinh thần tự chủ, ý chí tự lực, tự cường và nội lực của người dân trong triển khai xây dựng LVHKM trên địa bàn tỉnh. Cùng với động viên nhân dân, các nhà báo, phóng viên cũng quan tâm tuyên truyền, động viên đội ngũ cán bộ làm việc vì dân; tuyên truyền công tác lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn của các cấp ủy, chính quyền, địa phương, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện nhằm sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống…

 

Hồng Sáng, Ban Tuyên giáo Tình ủy Vĩnh Phúc

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực