Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Vĩnh Long
Vĩnh Long
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Châu Văn Hòa họp trực tuyến với 124 xã, phường về tình hình thực hiện nhiệm vụ ngành Nông nghiệp và Môi trường

(Vinhlong.gov.vn) – Sáng 26/11/2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Châu Văn Hòa chủ trì cuộc họp trực tuyến với 124 xã, phường trên địa bàn tỉnh nhằm nắm tình hình, kịp thời chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của ngành Nông nghiệp và Môi trường trong thời gian tới.

 

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Văn Buội báo cáo.

Tại cuộc họp, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Văn Buội đã báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu ngành Nông nghiệp và Môi trường năm 2025. Theo đó, tổng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản ước đạt hơn 102.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, tỉnh đã thực hiện chuyển đổi 26.220 ha đất lúa sang cây hàng năm, cây lâu năm và mô hình kết hợp thủy sản; theo đánh giá sơ bộ, hiệu quả kinh tế mang lại cao hơn 2–3 lần so với trước khi chuyển đổi, nhờ áp dụng đồng bộ các tiến bộ kỹ thuật và sản xuất theo hướng an toàn. Trong lĩnh vực chăn nuôi, tổng đàn phát triển khá ổn định.

Về dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, nhìn chung tình hình sâu bệnh trên lúa, hoa màu và cây ăn trái xuất hiện ở mức thông thường và đã được nông dân xử lý kịp thời; sâu đầu đen trên dừa giảm mạnh. Tuy nhiên, dịch bệnh trên vật nuôi diễn biến phức tạp hơn. Tỉnh ghi nhận 2 trường hợp cúm gia cầm, 6 trường hợp bệnh dại và đặc biệt là bệnh Dịch tả heo Châu Phi tái bùng phát tại 29 xã, phường, với 195 hộ chăn nuôi bị ảnh hưởng. Toàn bộ số heo mắc bệnh đã được tiêu hủy và các ổ dịch được khoanh vùng, xử lý đúng quy định.

Năm 2025, tỉnh tiếp tục triển khai Đề án một triệu héc-ta lúa chất lượng cao, phát thải thấp. Đến nay, được 5.088 ha với 30 hợp tác xã tham gia. Mô hình giúp giảm chi phí sản xuất 15–17%, tăng lợi nhuận khoảng 30% và giảm phát thải 20–23%. Năm 2026, tỉnh sẽ mở rộng diện tích thực hiện lên 8.000 ha tại 40 xã.

Liên quan đến thiên tai, từ đầu năm đến nay toàn tỉnh xảy ra 137 điểm sạt lở, tổng chiều dài hơn 7,7 km, ảnh hưởng đến 521 hộ dân, thiệt hại ước hơn 25 tỷ đồng. Đơn vị chuyên môn đã tham mưu UBND tỉnh công bố 05 tình huống khẩn cấp để kịp thời triển khai các giải pháp ứng phó và khắc phục.

Các điểm cầu xã tham dự cuộc họp.

Toàn tỉnh hiện có 1.137 sản phẩm OCOP và 897 mã số vùng trồng với diện tích hơn 33.300 ha, tạo điều kiện cho truy xuất nguồn gốc và mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản. Công tác xây dựng nông thôn mới (NTM) tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả. Dự kiến cuối năm nay, có thêm 03 xã đạt chuẩn NTM và 02 xã NTM nâng cao. Lũy kế đến cuối năm có 98/105 xã đạt 19/19 tiêu chí xã NTM; 19 xã đạt tiêu chí xã NTM nâng cao và 01 xã đạt tiêu chí xã NTM kiểu mẫu (xã Long Vĩnh).

Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã triển khai nhiều giải pháp nhằm cải thiện chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp. Sau khi xử lý triệt để các lỗi phần mềm và nghẽn hệ thống, tỷ lệ hồ sơ đồng bộ lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia đạt 100%.

Tại cuộc họp, đại diện các xã, phường cũng báo cáo thêm tình hình thực hiện các chỉ tiêu ngành Nông nghiệp năm 2025; tình hình dịch bệnh; kết quả ứng phó thiên tai, mưa bão; tình hình triển khai Đề án một triệu héc-ta lúa; xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo; phát triển sản phẩm OCOP gắn với mã số vùng trồng; và kết quả cải cách thủ tục hành chính tại cơ sở.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Châu Văn Hòa chỉ đạo cuộc họp.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Châu Văn Hòa đề nghị các ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc chủ động phòng bệnh. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao xây dựng kế hoạch tổng thể về phòng, chống dịch bệnh đến cuối năm 2025 và năm 2026; trên cơ sở đó, các địa phương cụ thể hóa thành kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế tại địa bàn. Đồng thời, các địa phương phải thống kê đầy đủ, chính xác thiệt hại của người dân do thiên tai, dịch bệnh.

Đối với việc triển khai Đề án Phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương xây dựng Kế hoạch triển khai có lộ trình cụ thể, xác định rõ thời gian, địa điểm và phương án tổ chức thực hiện,… bảo đảm bám sát điều kiện thực tiễn của từng vùng sản xuất.

Trước dự báo thời tiết thời gian tới còn nhiều diễn biến phức tạp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý các sở, ngành và địa phương thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ, 3 sẵn sàng”, thường xuyên cập nhật và thông tin kịp thời đến người dân để chủ động ứng phó.

Đối với nhiệm vụ xây dựng NTM, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị 07 xã còn lại khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2026, phấn đấu đến năm 2026, 100% xã đạt chuẩn NTM. Các địa phương cần phối hợp chặt chẽ với sở, ngành liên quan, đánh giá rõ nguyên nhân và kiện toàn tổ công tác để rà soát hộ nghèo, bảo đảm đúng quy định, đúng quy trình.

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là trong lĩnh vực đất đai. Văn phòng Đăng ký đất đai cùng UBND xã, phường phải phối hợp chặt chẽ để giải quyết hồ sơ cho người dân và doanh nghiệp nhanh chóng, đúng quy định.

Phạm Hân


tintuc.vinhlong.gov.vn

Các tin khác

Tin đọc nhiều