Chủ động ứng phó với nắng nóng gay gắt tại nhiều địa phương

Thứ sáu, 02/06/2023 14:09
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai, ngày 2/6 và ngày 3/6, nhiều tỉnh thành trên cả nước có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 40 độ C. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1.
 Các địa phương chủ động ứng phó với nắng nóng gay gắt (Ảnh minh họa: K.S)

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh An Giang, ngày 30-31/5/2023 trên địa bàn huyện Chợ Mới, Châu Phú và thành phố Long Xuyên đã xảy ra 3 vụ sạt lở đất bờ kênh, rạch với tổng chiều dài khoảng 85m làm ảnh hưởng trực tiếp 9 căn nhà (trong đó 2 căn nhà cần di dời gấp).

Sau khi xảy ra sạt lở, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng cùng người dân di dời những hộ nằm trong khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, đồng thời cắm biển cảnh báo và làm rào chắn để hạn chế người dân đi lại.

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai, ngày 2/6 và ngày 3/6, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 40 độ C. Khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1.

Ngày và đêm 2/6, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía Nam của Biển Đông (bao gồm vùng biển quẩn đảo Trường Sa) có gió Tây Nam cấp 5-6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2-3,5m, biển động. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó. Tổ chức trực ban, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn./.

B.T

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực