Đà Nẵng: 2.000 đoàn viên, thanh niên vệ sinh môi trường biển

Chủ nhật, 19/11/2023 19:35
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) – Do đợt mưa lũ vừa qua, tại nhiều bãi biển ở thành phố Đà Nẵng đã xuất hiện lượng lớn rác. Để khắc phục hậu quả mưa lũ, hàng nghìn lượt đoàn viên, thanh niên Đà Nẵng đã xung kích tham gia hoạt động vệ sinh môi trường biển.

Sáng 19/11, Thành Đoàn Đà Nẵng đã huy động 2.000 đoàn viên, thanh niên tổng ra quân vệ sinh môi trường biển dọc theo bãi biển quận Ngũ Hành Sơn, nhằm khắc phục ảnh hưởng của đợt mưa lớn.

Tuổi trẻ Đà Nẵng dọn rác ở bãi biển Sơn Thủy, quận Ngũ Hành Sơn. Ảnh: Xuân Quỳnh.

Sau đợt mưa lớn trong nhiều ngày qua, dọc các bãi biển của thành phố Đà Nẵng như Mỹ Khê, Sơn Thủy (thuộc các quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn), đường Nguyễn Tất Thành (quận Thanh Khê, Liên Chiểu) xuất hiện lượng rác lớn. Rác thải dạt vào bở biển gồm nhiều loại từ gỗ, củi khô, túi nylon, rác sinh hoạt... Tuy lực lượng công nhân vệ sinh môi trường đã tiến hành dọn dẹp nhưng lượng rác còn lại khá nhiều.

Trong buổi sáng 19/11, dọc bãi biển Sơn Thủy và Non Nước (quận Ngũ Hành Sơn), các bạn trẻ đã nhanh chóng có mặt để cùng nhau dọn vệ sinh, thu gom rác thải và vận chuyển đến nơi tập kết chung. Đơn vị môi trường sẽ hỗ trợ mang đi tiêu hủy.

 Rác được lực lượng thanh niên thu gom trong sáng 19/11. Ảnh: Xuân Quỳnh.

Được biết, 56 đội hình thanh niên xung kích, tình nguyện ứng phó với thiên tai bão lũ trên toàn địa bàn Thành phố cũng đã nhanh chóng triển khai các đội hình ra quân vệ sinh môi trường tại các địa bàn khu dân cư, khu vực công cộng, địa bàn trường học, khơi thông hệ thống các mương nước, cống rãnh; góp phần mang lại diện mạo sáng-xanh-sạch-đẹp trên địa bàn Thành phố.

Với sự chung tay của lực lượng đoàn viên, thanh niên, Thành Đoàn Đà Nẵng hy vọng sẽ góp phần giúp biển Đà Nẵng nhanh chóng được dọn sạch rác, trả lại hiện trạng biển du lịch ban đầu.

Theo dự báo, mùa mưa tại Đà Nẵng vẫn còn khả năng diễn ra nhiều đợt mưa. Do đó, trong thời gian tới, Thành Đoàn Đà Nẵng sẽ tiếp tục triển khai các đợt ra quân, góp phần nâng cao ý thức của đoàn viên thanh niên trong việc bảo vệ môi trường, tuyên truyền bảo vệ môi trường biển./.

Phạm Như Quỳnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực