Đồng Tháp phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão 2023

Thứ bảy, 28/01/2023 21:40
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) – Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Mùa xuân là tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân” và thực hiện Đề án “Trồng 01 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025” của Thủ tướng Chính phủ, ngày 28/1,Tỉnh Đoàn Đồng Tháp phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão 2023.

 

 Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa tham gia trồng cây ngay sau lễ phát động.

Trong những năm qua, phong trào trồng cây nhớ Bác đã trở thành hoạt động thường niên của các cấp bộ Đoàn, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thi đua lập thành tích mừng Đảng – mừng Xuân mỗi độ Tết đến, Xuân về cũng như giáo dục truyền thống cho thanh niên.

Phát biểu tại Lễ phát động, Bí thư Tỉnh Đoàn Huỳnh Minh Thức mong muốn, hoạt động trồng cây tiếp tục được cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên thực hiện duy trì xuyên suốt cả năm; đồng thời đề nghị các cấp bộ Đoàn cần đổi mới sáng tạo các hình thức thúc đẩy hoạt động trồng cây, lồng ghép đưa hoạt động trồng cây xanh vào các ngày kỷ niệm của học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn trao 1.000 cây tre và 01 bộ dụng cụ tưới nước cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh với tổng trị giá 50 triệu đồng, 01 công trình cải tạo sân chơi cho chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh trị giá 20 triệu đồng. Bên cạnh đó, Hiệp hội Dừa Việt Nam trao tặng 2.000 cây dừa giống cho các đồn biên phòng tỉnh theo thỏa thuận phối hợp cùng Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn.

Ngay sau Lễ phát động, lãnh đạo tỉnh và các đại biểu cùng cán bộ, đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ bộ đội đã tham gia trồng mới hơn 500 cây dừa giống, 500 cây xanh các loại và trồng 1.000 cây tre tại các tuyến đường bảo vệ đường tuần tra biên giới trên địa bàn huyện Tân Hồng.

 Ngay sau Lễ phát động, lãnh đạo tỉnh và các đại biểu cùng cán bộ, đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ bộ đội đã tham gia trồng cây.

Ngoài ra, các chương trình giáo dục truyền thống cũng được tổ chức như: Dâng hương tri ân tại bia tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ; tuyên truyền chủ quyền đường biên, mốc quốc giới; tặng quà cho học sinh nghèo nước bạn Campuchia...

Các cấp bộ Đoàn trên toàn tỉnh đã tích cực tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tết trồng cây năm nay. Qua đó đã tiến hành trồng mới trên 25.000 cây xanh các loại như: Dừa, cau, hoàng yến, bằng lăng; chăm sóc, phát triển các “Vườn ươm triệu cây xanh” tại các cơ sở Đoàn và tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, với tổng giá trị thực hiện hơn 1,5 tỷ đồng.

Năm 2022, toàn tỉnh trồng 590.500 cây xanh các loại. Kế hoạch trồng cây năm 2023, tỉnh phấn đấu trồng khoảng 400.000 cây xanh trở lên.

Tin, ảnh: Văn Khương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực