Hà Nội đã tháo dỡ 39 chốt kiểm soát phân vùng đỏ

Thứ năm, 16/09/2021 23:05
(ĐCSVN) - Công an thành phố Hà Nội cho biết đã tháo dỡ 39 chốt kiểm soát dịch trong phân vùng 1 (vùng đỏ). Đơn vị chỉ đang duy trì 23 chốt kiểm soát dịch tại các cửa ngõ lớn ra, vào Thủ đô.

Hướng dẫn tạo điểm quét mã QR với nhà hàng, quán ăn, cơ sở kinh doanh

Hà Nội: Một số khu vực hàng, quán bắt đầu mở cửa trở lại

Hà Nội: Các dịch vụ và điều kiện được mở lại từ 12h trưa 16/9

Việc nới lỏng giãn cách phải thực hiện từng bước, chắc chắn

Hà Nội: 22 quận, huyện được mở hàng quán bán mang về

Hà Nội: Một số quận, huyện được bán hàng ăn, uống mang về

Lực lượng chức năng tiến hành tháo dỡ chốt kiểm soát - Ảnh: Báo Giao thông 

Chiều 16/9, Công an thành phố Hà Nội thông tin, 39 chốt kiểm soát dịch trong phân vùng 1 (vùng đỏ) đã được lệnh dỡ bỏ. Cán bộ, chiến sĩ đã thu dọn quân trang, quân dụng, phương tiện phục vụ công tác của chốt.

Hiện tại, Công an thành phố Hà Nội vẫn duy trì 23 chốt kiểm soát dịch tại các cửa ngõ lớn ra, vào Thủ đô.

Theo đó, các lực lượng trực tại các chốt gồm, cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động và công an phụ trách địa bàn chuyển về trạng thái phục vụ chiến đấu và phòng, chống dịch tại đơn vị. Các lực lượng phối hợp cùng như thanh tra giao thông, cán bộ y tế cũng trở về làm việc tại cơ quan.

Hôm qua, chiều 15/9, UBND thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 3084/UBND-KGVX về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, từ 12h ngày 16/9, đối với các địa bàn các quận, huyện, thị xã chưa ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng từ ngày 6/9 được hoạt động một số cơ sở kinh doanh văn phòng phẩm, sách, thiết bị, đồ dùng học tập; cơ sở kinh doanh dịch vụ sửa chữa phương tiện giao thông, điện tử, điện lạnh và đồ gia dụng; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống (chỉ bán hàng mang về) và đóng cửa trước 21h hằng ngày.

Chiều 16/9, phát biểu tại buổi giao ban trực tuyến giữa Sở Chỉ huy TP với Sở Chỉ huy các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho biết: Thường trực Thành ủy có chỉ đạo điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch theo hướng, sẽ không phong tỏa quy mô lớn, chỉ thực hiện quy mô nhỏ nhất ở các điểm phong tỏa để vừa kiểm soát tốt dịch bệnh, vừa tạo điều kiện tối đa để người dân, doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh.

“UBND TP đang rà soát, có phương án cụ thể báo cáo vào đầu tuần tới, đưa ra phương pháp, giải pháp cụ thể cho giai đoạn sau ngày 21/9. Theo nguyên tắc phòng chống dịch đặt lên hàng đầu, từ đó tạo điều kiện phục hồi sản xuất kinh doanh”, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền nêu rõ./.

Minh Chinh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực