Hà Nội sáng sớm có sương mù, trưa chiều hửng nắng​

Thứ hai, 04/03/2024 08:10
(ĐCSVN) - Hôm nay (4/3), Bắc Bộ tăng nhiệt, trưa chiều hửng nắng; riêng khu vực thủ đô Hà Nội sáng sớm có sương mù, đêm và sáng trời rét, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ cao nhất 25 độ C.
 
 Ảnh minh họa (Nguồn: Báo QĐND)

 Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm ngày 03 đến ngày 05/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng khu Đông Bắc Bắc Bộ đêm 03/03 và sáng 04/03 có mưa nhỏ rải rác; trưa chiều trời nắng. Ngày 05/3 khu Tây Bắc và Bắc Trung Bộ có nơi nắng nóng, đêm và sáng trời rét.

Sau đó, khu vực Bắc Bộ đêm 05-06/3 có mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, riêng phía Tây Bắc Bộ có nơi nắng nóng. Từ ngày 07-12/03 có mưa, mưa nhỏ rải rác. Đêm và sáng sớm trời rét; từ ngày 08/03 đêm và sáng trời lạnh.

 Khu vực từ Quảng Bình đến Bình Định từ đêm 03 đến ngày 05/3 có mưa vài nơi, riêng phía Bắc sáng sớm có nơi có sương mù; trưa chiều trời nắng, ngày 05/3 có nơi nắng nóng. Phía Bắc đêm 03/3 và sáng 04/3 trời rét; sau đêm và sáng sớm trời lạnh. Các khu vực khác, đêm không mưa; ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên, đêm ngày 05-06/3, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng vùng núi phía Tây có nắng nóng. Từ ngày 07-08/3 và từ ngày 11-13/03, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Bắc đêm trời lạnh. Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

 Dự báo chi tiết cho các khu vực: Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C; riêng khu Tây Bắc có nơi trên 25 độ C.

 Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Riêng khu vực Đông Bắc đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

 Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ C.

 Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C; phía Nam có nơi trên 26 độ C.

 Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C; phía Nam có nơi trên 32 độ C.

 Tây Nguyên có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

 Nam Bộ có mây, đêm không mưa; ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C; riêng miền Đông 34-36 độ C./.

KN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực