Hà Nội tiếp tục ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ

Thứ tư, 21/10/2020 17:09
(ĐCSVN) - Ngay sau khi phát đi công văn tiếp tục kêu gọi ủng hộ Nhân dân các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ sáng 21/10, chiều 21/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cùng các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, lao động Cơ quan Thành ủy Hà Nội đã tham gia quyên góp được gần 180 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung.

MTTQ Việt Nam hướng dẫn vận động ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Tiếp nhận hơn 22 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ

leftcenterrightdel
  Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cùng các đồng chí lãnh đạo TP tham gia quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung.

Trực tiếp tham gia quyên góp còn có các đồng chí: Chu Ngọc Anh,  Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy; Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy; Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP…

Cũng  trong sáng ngày 21/10, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã tiếp nhận ủng hộ người dân các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ của 2 đơn vị là Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (quận Long Biên) với số tiền hơn 71 triệu đồng; Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội 500 triệu đồng.

Trước đó, sáng ngày 21/10, Thành ủy Hà Nội ban hành Công văn số 02-CV/TU về việc ủng hộ người dân các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ. Công văn nêu rõ, trong những ngày vừa qua, trên địa bàn một số tỉnh miền Trung liên tiếp xảy ra mưa bão, lũ, gây thiệt hại lớn về người, tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của Nhân dân. Hơn lúc nào hết, người dân vùng bị thiên tai, lũ lụt đang rất cần sự quan tâm giúp đỡ, chia sẻ từ các cấp, các ngành, các địa phương và toàn xã hội.

Phát huy truyền thống “Tương thân, tương ái”, tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, Thường trực Thành ủy đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các sở, ngành TP kêu gọi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn TP cùng chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão lũ gây ra, góp phần giúp Nhân dân vượt qua khó khăn, nhanh chóng khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống. Các nguồn lực ủng hộ gửi về Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội.

leftcenterrightdel
 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương tiếp nhận ủng hộ của Tổng Công ty điện lực Hà Nội.

Ngày 13/10, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã kêu gọi đại biểu dự Đại hội và toàn dân tham gia ủng hộ miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ. Sau lời phát động của Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, các đại biểu dự Đại hội đã thực hiện quyên góp được số tiền hơn 312 triệu đồng nhằm góp phần hỗ trợ, san sẻ khó khăn với đồng bào miền Trung.

Đặc biệt, nhằm kịp thời chia sẻ với đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng do mưa lũ, thực hiện chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội, ngay trong sáng 13/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã trích từ Quỹ "Cứu trợ" TP ủng hộ 7 tỷ đồng tới các tỉnh miền Trung, trong đó: Tỉnh Thừa Thiên Huế 2 tỷ đồng, tỉnh Quảng Trị 2 tỷ đồng, tỉnh Quảng Nam 1 tỷ đồng, tỉnh Quảng Bình 1 tỷ đồng và tỉnh Hà Tĩnh 1 tỷ đồng.

Mới đây nhất, ngày 20/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã tiếp nhận đăng ký và ủng hộ của 55 tổ chức, cơ quan, đơn vị, DN, cá nhân với tổng số tiền là hơn 22 tỷ đồng và nhiều loại nhu yếu phẩm khác. Ngay sau khi tiếp nhận ủng hộ, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã trao hỗ trợ đợt 2 cho tỉnh Quảng Bình 1 tỷ đồng, tỉnh Hà Tĩnh 1 tỷ đồng.../.

Thu Hà

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực