Khởi công xây Nhà nhân ái cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn

Chủ nhật, 21/02/2021 10:56
(ĐCSVN) - Nhà nhân ái được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng các đơn vị khởi công xây tặng cho hai thanh niên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Ngày 20/2, tại Cao Bằng, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban Thanh niên Quân đội; Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương khởi công xây tặng Nhà nhân ái cho thanh niên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

 

 Anh Bàn Chàn Vạng chứng kiến các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây Nhà nhân ái

Đây chính là một trong những hoạt động khởi động Tháng Thanh niên năm 2021 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh triển khai, thiết thực chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng, hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

"Ngôi nhà 100 đồng" trị giá 80 triệu đồng do Ban Thanh niên Quân đội xây tặng cho gia đình anh Bàn Chàn Vạng, sinh năm 1994, trú tại xóm Lũng Chang, xã Vũ Minh, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Anh Vạng là thanh niên có hoàn cảnh hết sức khó khăn, có vợ và 2 con nhỏ, trong quá trình lao động bị điện giật và tai nạn nặng, phải cắt bỏ cả 2 tay và 1 chân, chân còn lại bị biến dạng, mất hoàn toàn sức lao động. 

Tại lễ khởi công, Thượng tá Trần Viết Năng, Trưởng ban Thanh niên Quân đội cho biết, đây là tình cảm của tuổi trẻ Quân đội với mong muốn được chung tay, góp sức, chia sẻ, động viên gia đình anh Bàn Chàn Vạng vượt qua khó khăn, có ngôi nhà mới để sớm ổn định cuộc sống; đồng thời thể hiện sâu sắc tình cảm của tuổi trẻ Quân đội đối với Nhân dân huyện Nguyên Bình - quê hương cách mạng, nơi ra đời của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân (tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam), tô thắm thêm hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ".

*Tại xã Chu Trinh, thành phố Cao Bằng, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương cũng khởi xây 01 Nhà nhân ái cho thanh niên Hoàng Lục Thuật, công nhân của Công ty Gang Thép Cao Bằng. Anh Thuật có hoàn cảnh cũng rất khó khăn, bố mất sớm, hiện đang sống nhờ nhà người thân. 

 Anh Hoàng Lục Thuật nhận biểu trưng tặng Nhà nhân ái

Để giúp anh Hoàng Lục Thuật vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, Trung ương Đoàn đã quyết định hỗ trợ gia đình 50 triệu đồng, (kinh phí do Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tài trợ) để xây nhà.

Xúc động và bày tỏ lòng cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ từ Trung ương Đoàn cùng các đơn vị, cấp bộ Đoàn tỉnh Cao Bằng, Đảng uỷ, chính quyền các cấp, anh Thuật coi đây là nguồn động viên to lớn để anh nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, tin tưởng vào những điều tốt đẹp để vươn lên trong cuộc sống./.

Tấn Lâm

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực