Lan tỏa sâu rộng Cuộc thi “Chung tay vì an toàn giao thông” năm 2023

Thứ năm, 23/11/2023 17:04
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Với cách làm cụ thể, sáng tạo gắn liền với quá trình thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, thời gian qua, tập thể cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân đã tích cực hưởng ứng Cuộc thi “Chung tay vì an toàn giao thông” năm 2023. Cuộc thi đã có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn Lữ đoàn, qua đó đã góp phần nâng cao kiến thức và ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của cán bộ, chiến sĩ; bảo đảm toàn đơn vị luôn an toàn tuyệt đối.

Từ gần 2 tháng nay, đã thành thông lệ, trước giờ học tập, công tác sáng thứ 5 mỗi tuần, tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, đông đảo cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân từ cơ quan đến các hải đội, tàu trực thuộc đều hăng hái tham gia Cuộc thi trực tuyến “Chung tay vì an toàn giao thông” năm 2023.

 Cán bộ cơ quan Chính trị tham gia Cuộc thi trước giờ giao ban sáng 23/11.

Theo đó, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã chủ động sử dụng điện thoại thông minh, máy tính xách tay để truy cập đường link http://atgt.dangcongsan.vn và làm bài theo hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến với các nội dung câu hỏi do Ban Tổ chức đưa ra. Các câu hỏi tập trung vào chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về trật tự an toàn giao thông; kiến thức, kỹ năng xử lý các tình huống để tham gia giao thông an toàn; các hành vi ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông; các quy định pháp luật về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Quá trình tham gia, mỗi cán bộ, chiến sĩ đều chụp ảnh màn hình gửi vào nhóm zalo nội bộ để chỉ huy đơn vị tổng hợp kết quả và kịp thời biểu dương, khích lệ những bài thi nhanh và chính xác nhất.

Được biết, Cuộc thi “Chung tay vì an toàn giao thông” năm 2023 do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp với Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Vụ Xã hội (Ban Tuyên giáo Trung ương), Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới (Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam) tổ chức trong thời gian từ tháng 10/2023 đến đầu tháng 12/2023.

Cuộc thi “Chung tay vì an toàn giao thông” năm 2023 được tổ chức nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; nâng cao kiến thức và ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho mọi người dân; góp phần xây dựng văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông.

 Cán bộ, chiến sĩ Tàu 015-Trần Hưng Đạo tham gia Cuộc thi.

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm hằng tuần trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, mạng xã hội VCNet và các báo/tạp chí điện tử, trang/cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương dẫn đường link liên kết với Cuộc thi thông qua đường link: atgt.dangcongsan.vn.

Xuất phát từ mục đích, ý nghĩa của Cuộc thi, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông” Lữ đoàn 162 Vùng 4 Hải quân đã chủ động cụ thể hoá gắn với những biện pháp thiết thực. Đồng chí Thượng tá Mai Văn Doanh, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Lữ đoàn 162 cho biết: Cùng với nhiều mô hình, giải pháp đồng bộ, hiệu quả trong công tác giáo dục, phổ biến pháp luật tại đơn vị thời gian qua; việc đẩy mạnh tham gia Cuộc thi “Chung tay vì an toàn giao thông” năm 2023 đã góp phần nâng cao kiến thức và ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của cán bộ, chiến sĩ; nhân tố quan trọng bảo đảm toàn đơn vị luôn an toàn tuyệt đối, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao./.                                                    

Bài, ảnh: Lê Ngọc - Vũ Linh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực