Mưa lớn ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài

Thứ tư, 30/11/2022 14:32
(ĐCSVN) - Từ đêm ngày 1 - 3/12, khu vực Trung và Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100 - 200mm, có nơi trên 250mm; riêng khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi lượng mưa phổ biển 150-300mm, có nơi trên 350mm. Mưa lớn ở khu vực Trung Bộ còn có khả năng kéo dài.

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai, từ ngày 30/11, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến từ 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C; vùng đồng bằng Bắc Bộ từ 11-13 độ C; Bắc Trung Bộ từ 13-15 độ C.

Từ ngày 1-2/12, khu vực Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại; ngày 3/12, vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, rét hại; vùng đồng bằng Bắc Bộ trời rét. Từ đêm 30/11-3/12, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

leftcenterrightdel
 Mưa lớn ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài (Ảnh minh họa. Ảnh: B.T)

Về tình hình mưa, ngày 30/11, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực vùng núi Đông Bắc và Việt Bắc có tổng lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 50mm. Ngày 1/12, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có tổng lượng mưa từ 70-150mm, có nơi trên 150mm.

Từ đêm 1-3/12, khu vực Trung và Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm; riêng khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi lượng mưa phổ biển 150-300mm, có nơi trên 350mm. Mưa lớn ở khu vực Trung Bộ còn có khả năng kéo dài.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Ngoài ra, ngày và đêm 1/12, ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh. Vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 1,5-3m, biển động. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.

Triển khai ứng phó với thiên tai, 15 tỉnh, thành phố đã ban hành văn bản chỉ đạo ứng phó với diễn biến thiên tai theo công văn số 602/VPTT ngày 25/11/2022 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo; 13 tỉnh, thành phố đã ban hành văn bản chỉ đạo ứng phó mưa lũ, rét đậm, rét hại, gió giật mạnh trên biển theo công văn số 606/VPTT ngày 29/11/2022.

Tỉnh Quảng Nam vận hành hạ mực nước 5 hồ thủy điện (Sông Tranh 2, Sông Bung 2, Sông Bung 4, Đak Mi 4, A Vương) để đón lũ và triển khai nhắn tin cảnh báo mưa lớn, lũ đến người dân để chủ động ứng phó.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo, cảnh báo về mưa lớn, rét đậm, rét hại ở khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và gió mạnh, sóng lớn trên biển để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó. Tổ chức trực ban, thường xuyên báo cáo tình hình về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn./.

BT

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực