Nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống văn hóa tinh thần cho thanh niên công nhân

Thứ tư, 29/03/2023 18:30
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Nhiều hoạt động thiết thực góp phần chăm lo, cải thiện cuộc sống, nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống văn hóa tinh thần cho thanh niên công nhân đã và sẽ tiếp tục được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh triển khai trong thời gian tới.

Ngày 29/3 tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình phối hợp giai đoạn 2017 - 2022 và ký kết giai đoạn 2023 - 2028.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang và Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam Bùi Quang Huy chủ trì hội nghị.

 Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang và Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam Bùi Quang Huy ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2023 - 2028

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang tác động lên các lĩnh vực của đời sống xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xác định thông qua chương trình phối hợp giai đoạn 2023 - 2028.

Chương trình phối hợp 5 năm tới nhằm phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên công nhân trong thực hiện nhiệm vụ, tham gia chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027, cũng như hướng tới việc tổ chức thành công đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

 Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho các Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn

Chương trình phối hợp giai đoạn 2023 – 2028 gồm 03 nội dung chính: Tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; vận động đoàn viên, thanh niên tham gia các phong trào thi đua; Chăm lo, hỗ trợ, đồng hành, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, thanh niên công nhân; Phát triển đoàn viên công đoàn, hội viên; xây dựng tổ chức Công đoàn, tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh. 

Trong đó, có phân công nhiệm vụ cụ thể đến mỗi cơ quan nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của từng đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình phối hợp và cơ chế hợp tác tạo điều kiện để hai cơ quan hoàn thành các mục tiêu đề ra. Định kỳ hằng năm, 2 bên sẽ có đánh giá, rút kinh nghiệm làm cơ sở thống nhất kế hoạch hợp tác trong năm tiếp theo.

Trong khuôn khổ lễ ký kết, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho các Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã trao tặng kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho lãnh đạo Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam Bùi Quang Huy trao tặng kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho lãnh đạo Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam

Kết quả triển khai Chương trình phối hợp giai đoạn 2017 - 2022 giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho thấy, 5 năm qua, hai bên đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực góp phần chăm lo, cải thiện cuộc sống, nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống văn hóa tinh thần cho thanh niên công nhân. Công tác xã hội hóa các nguồn lực để tổ chức các hoạt động tiếp tục được đẩy mạnh; hình thức và nội dung hoạt động được đổi mới theo hướng ngày càng phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên công nhân.

Các cấp công đoàn, cấp bộ Đoàn đã phối hợp tổ chức gần 35 nghìn chương trình tuyên truyền cho gần 3,6 triệu lượt đoàn viên, thanh niên công nhân, người lao động. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã phối hợp triển khai tư vấn, khám sức khỏe sinh sản miễn phí cho 3.400 nữ công nhân ở các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Hơn 3 triệu lượt đoàn viên, thanh niên công nhân được hỗ trợ, tư vấn pháp luật; hơn 300 cặp đôi công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn được tổ chức đám cưới tập thể; gần 5,6 triệu lượt đoàn viên công đoàn trẻ, thanh niên công nhân được 2 bên phối hợp thăm hỏi, trao gần 3 nghìn tỷ đồng quà tặng, nhu yếu phẩm; khoảng 5,8 triệu lượt đoàn viên, thanh niên công nhân, người lao động được tham gia 65 nghìn hội thao, giao lưu văn hóa, văn nghệ…

Bảo Chi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực