Tập đoàn LOTTE ủng hộ công tác phòng chống COVID-19 gần 3,7 tỷ đồng

Thứ hai, 22/06/2020 21:35
(ĐCSVN) - Chiều 22/6, tiếp nhận ủng hộ cho công tác phòng chống COVID-19 từ Tập đoàn LOTTE, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, sự đồng hành đầy trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp đã tiếp thêm nguồn lực để Chính phủ Việt Nam phòng, chống dịch hiệu quả, ngăn chặn tối đa sự lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục cùng đồng hành với Mặt trận

Khẳng định niềm tin của nhân dân đối với Mặt trận

Mặt trận sẽ tham gia giám sát việc phân bổ gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tiếp nhận ủng hộ từ ông Kang Min Ho, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần trung tâm thương mại LOTTE Việt Nam. 

Tại buổi tiếp nhận, ông Kang Min Ho, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần trung tâm thương mại LOTTE Việt Nam, đại diện cho Tập đoàn LOTTE chia sẻ, thời gian qua, dịch COVID-19 đã bùng phát thành đại dịch trên thế giới, hiện nay, số ca nhiễm, số người tử vong đang tăng theo từng ngày và chưa được khống chế. Tuy nhiên, tại Việt Nam, ngay sau ca nhiễm đầu tiên, Đảng, Nhà nước và Chính phủ đã có nhiều biện pháp thiết thực trong phòng, chống dịch bệnh, nhờ đó mà đến nay Việt Nam đã đẩy lùi được sự lây lan của dịch bệnh.

Ông Kang Min Ho chia sẻ: “Hiện hoạt động giao thương đã dần quay trở lại, đời sống của người dân và nền kinh tế đang tái phục hồi, nhưng những khó khăn mà đại dịch gây ra vẫn là những trở ngại lớn. Đứng trước thực tế đó, với trách nhiệm của một công ty hoạt động theo phương châm phát triển bền vững và phát huy trách nhiệm xã hội của mình, Tập đoàn đã huy động với mong muốn đóng góp một phần sức lực của mình để cùng Chính phủ Việt Nam sớm vượt qua khó khăn của đại dịch”.

Gửi tới Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam số tiền 3,66 tỷ đồng, ông Kang Min Ho mong muốn số tiền sẽ được gửi tới Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để tiếp thêm nguồn lực giúp các bệnh viện mua sắm trang thiết bị phòng chống dịch ở giai đoạn hiện tại cũng như sau này.

Trân trọng cảm ơn tấm lòng của Tập đoàn LOTTE, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết, thời gian qua có rất nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Sự chung tay ủng hộ này đã tạo sự động viên tinh thần đối với lực lượng thực hiện nhiệm vụ và nguồn lực quan trọng phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn thông tin, tính đến nay, toàn quốc đã tiếp nhận ủng hộ bằng tiền và hiện vật với trị giá trên 1.980 tỷ đồng. Trong đó, số tiền và hiện vật ủng hộ qua Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam là trên 954 tỷ đồng, qua Ủy ban MTTQ Việt Nam 63 tỉnh, thành phố là 1.025 tỷ đồng. Vui mừng khi thấy Việt Nam và Hàn Quốc đã thành công trong việc ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, đặc biệt trong hơn 2 tháng qua, Việt Nam chưa có ca lây nhiễm trong cộng đồng và số bệnh nhân khỏi bệnh ngày càng tăng, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định, thành công này là nhờ sự chỉ đạo kịp thời của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, đồng lòng của gần 100 triệu người dân Việt Nam.

Tiếp nhận số tiền 3,6 tỷ đồng từ Tập đoàn, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cam kết, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ có trách nhiệm phân bổ tới đúng địa chỉ và đảm bảo công khai, minh bạch, không có sai sót trong quá trình triển khai. Đồng thời mong muốn thời gian tới, Tập đoàn sẽ tích cực tham gia cùng Mặt trận trong triển khai các chương trình an sinh - xã hội, các hoạt động thiện nguyện để có nhiều hơn nữa những hộ nghèo, những gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn nhận được sự hỗ trợ kịp thời này./.

Tin, ảnh: Trung Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực